Cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng bị khởi tố tội nhận hối lộ

Thứ sáu, 19/11/2021 18:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố ông Trần Hùng từ "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang "Nhận hối lộ". Quyết định thay đổi được đưa ra sau khi ông Trần Hùng bị bắt 3 tháng.

Ông Trần Hùng bị khởi tố tội Nhận hối lộ liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả lớn nhất từ trước đến nay (3,2 triệu cuốn sách giáo khoa).

cuu cuc pho quan ly thi truong tran hung bi khoi to toi nhan hoi lo hinh 1

Cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý trị trường - Trần Hùng sau khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bài liên quan

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát; Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án; ngày 18/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với: Trần Hùng, kiểm soát viên chính, nguyên Tổ trưởng Tổ 304, Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương từ tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự sang tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với bị can Trần Hùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định đối với bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án này, bị can Nguyễn Duy Hải (nghề nghiệp tự do) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Môi giới hối lộ". Bị can Hải không giữ chức vụ gì trong cơ quan Nhà nước nhưng lại có mối quan hệ với các cán bộ quản lý thị trường. Hải được xác định là người kết nối giữa các đơn vị sản xuất sách giả số lượng lớn với cán bộ quản lý thị trường. 

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2020, Đội Quản lý thị trường số 17 (nay là đội trưởng Đội quản lý thị trường số 14, thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường và một số đơn vị khác kiểm tra kho sách của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát (ở số 87, ngõ 1141 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Khi đó, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 27.360 quyển sách giáo khoa giả và cơ sở in số sách giáo dục giả này là của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát. Đoàn kiểm tra tạm giữ số xuất bản phẩm chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu in lậu.

Phát hiện đường dây tiêu thụ sách giả với số lượng lớn, nhưng bị can Lê Việt Phương (nguyên phó đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17) cùng một số cán bộ không thực hiện việc báo cáo tới cơ quan điều tra có thẩm quyền mà tự ý xử lý vụ việc.

Thời điểm này, bị can Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra kho của Công ty Phú Hưng Phát.

Mặc dù phát hiện vụ việc sản xuất sách giả với số lượng lớn như trên nhưng bị can Trần Hùng không chỉ đạo cấp dưới giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hành vi của bị can Trần Hùng và các cán bộ quản lý thị trường dẫn đến vụ sản xuất sách giả bị phát hiện nhưng không được điều tra, xử lý hình sự.

Ngày 18/6, lực lượng chức năng triệt phá đường dây in ấn sách giả này với 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, thu giữ 3 máy in, 1,5 triệu tem giả và 20 triệu đồng. Sau đó, những đối tượng cầm đầu đường dây là Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát), Hoàng Mạnh Chiến (Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội) cùng 5 bị can khác đã bị khởi tố.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, xác minh tài sản thu lợi bất chính thu hồi cho Nhà nước và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án
Đối tượng bị truy nã về tội giết người 'sa lưới' sau 9 tháng lẫn trốn

Đối tượng bị truy nã về tội giết người "sa lưới" sau 9 tháng lẫn trốn

(CLO) Quá trình tìm kiếm, nhóm của Sơn phát hiện 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh nên đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Thức tử vong tại chỗ còn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Vụ án
Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

(CLO) Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương, vị trí bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính của Công ty Cổ phần Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh (cụm bến xã Lê Ninh); thuận lợi về yếu tố giao thông và phù hợp để hoạt động vận tải đường thủy.

Vụ án