Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva vẫn dẫn đầu

Thứ ba, 21/08/2018 14:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù vẫn đang phải chấp hành án tù giam, song cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, ứng cử viên tổng thống của Đảng Lao động (PT) vẫn tiếp tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới sau khi tăng thêm được 5 điểm phần trăm tỷ lệ ủng hộ. Ông sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tới nếu được phép tham gia tranh cử.

Báo Công luận
 Những cử tri ủng hộ ông Lula da Silva tuần hành yêu cầu phóng thích ông này. Ảnh: Reuters

Cuộc thăm dò cũng tính tới khả năng nhà lãnh đạo cánh tả này sẽ không được chấp thuận ra ứng cử và trong trường hợp đó thì phần lớn tỷ lệ ủng hộ sẽ được chuyển sang cho ứng cử viên Phó Tổng thống Fernando Haddad, người được dự kiến sẽ thay thế nếu ông Lula da Silva không ra tranh cử. 

Ủy ban tranh cử của Brazil dự kiến sẽ không cho phép ông Lula da Silva tranh cử vì ông đang đối mặt với các tội danh tham nhũng. Dẫu vậy, theo kết quả thăm dò vừa được Tổng liên đoàn vận tải quốc gia (CNT) công bố, ông Lula da Silva vẫn nhận được tới 37,3% tỷ lệ ủng hộ, bỏ xa người đứng ngay phía sau là nghị sỹ cánh hữu Jair Bolsonaro, người chỉ nhận được 18,8% tỷ lệ ủng hộ. Tiếp theo là hai ứng viên Marina Silva và Alckmin với 5,6% và 4,9% tỷ lệ ủng hộ.


Nếu cuộc bầu cử phải bước vào vòng 2 thì cựu Tổng thống Lula da Silva sẽ vượt qua mọi đối thủ với số phiếu bầu ủng hộ lên tới gần 50%. 

Đây là cuộc thăm dò đầu tiên sau khi các ứng viên đăng ký tranh cử vào tuần trước. Thế nhưng nó không đưa ra viễn cảnh nếu ông Lula da Silva không được tranh cử.

Trong trường hợp đó, dự kiến 17,3% trong số những cử tri bầu cho ông Lula da Silva sẽ chuyển qua bầu cho ông Haddad, cựu Thị trưởng thành phố Sao Paolo và người sẽ đảm nhiệm vai trò ứng viên đảng Lao động.

11,9% trong số họ sẽ chuyên qua bầu cho bà Marina Silva, 9,6% sẽ bầu cho ông Gomes, 6,2% cho ông Bolsonaro và 3,7% cho ông Alckmin.

Tuần trước, Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc đã kêu gọi Brazil cần phải cho phép cựu Tổng thống Lula da Silva thực hiện quyền chính trị và tham gia vào cuộc bầu cử kể cả khi ông bị giam giữ cho tới khi có một phán quyết cuối cùng. Tòa án Bầu cử Quốc gia Brazil sẽ có thời hạn đến ngày 17/9 tới để quyết định chấp nhận đề cử của đảng PT hay không. 

Cựu Tổng thống Lula da Silva, 72 tuổi, từng giữ 2 nhiệm kỳ tổng thống giai đoạn 2003-2010, hiện vẫn là nhà chính trị có tầm ảnh hưởng lớn tại quốc gia Nam Mỹ này khi đã giúp hàng triệu người thoát nghèo.

Năm 2017, ông bị kết tội tham nhũng và phải chịu mức án 12 năm 1 tháng tù giam với cáo buộc nhận căn hộ hạng sang từ công ty xây dựng OAS trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras. 

Hôm 8/4 vừa qua, sau khi kháng án bất thành, ông Lula da Silva đã chấp hành lệnh bắt giữ để thi hành án, dù bác bỏ những cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông. Ngày 18/4, tòa phúc thẩm Brazil lần thứ 3 liên tiếp đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông Lula da Silva.

Ngày 15/8 vừa qua, ông Lula đã đăng ký làm ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới.


Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h