Đà Nẵng: 12.000 thẻ căn cước công dân được cấp cho người dân trong 1 tuần

Thứ hai, 08/03/2021 14:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an Đà Nẵng đang nỗ lực làm cả ngày lẫn đêm để thực hiện cấp mới căn cước công dân (CCCD) cho mọi người. Tính đến 6/3, công an đã hoàn thành tục thục cấp mới cho hơn 12.000 hồ sơ.

Ngày 8/3, Thượng tá Đoàn Thi - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Đà Nẵng cho biết, hiện tại công an ở các quận, huyện trên địa bàn đang đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục cấp CCCD cho người dân, trung bình mỗi ngày làm 3 ca.

Tính đến ngày 6/3, các đơn vị đã hoàn thành thủ tục cấp CCCD cho hơn 12.000 hồ sơ.

Theo Thượng tá Thị, Công an Đà Nẵng đang huy động lực lượng làm cả ngày lẫn đêm, đồng thời tăng cường thêm máy móc để tạo thuận lợi trong việc hỗ trợ người dân, sớm hoàn thành chỉ tiêu mà Bộ Công an giao.

12.000 thẻ căn cước công dân được cấp cho người dân Đà Nẵng trong 1 tuần. Ảnh: TL

12.000 thẻ căn cước công dân được cấp cho người dân Đà Nẵng trong 1 tuần. Ảnh: TL

Trước đó, Bộ Công an giao đến ngày 30/6, Công an TP Đà Nẵng phải hoàn thành cấp CCCD cho hơn 900.000 người dân ở trong độ tuổi.

Đại úy Hoàng Đức Linh – Tổ trưởng tổ Cấp phát và quản lý CCCD Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, hiện tại công tác cấp thẻ CCCD đã được triển khai thuận lợi vì người dân đều có ý thức cao trong việc đảm bảo các quy định về phòng dịch và chuẩn bị hồ sơ mang theo.

Được biết, để tạo thuận lợi cho người dân được cấp CCCD, lực lượng công an Ngũ Hành Sơn còn tổ chức lực lượng cấp căn cước lưu động ở 2 địa điểm là UBND phường Hòa Hải và phường Mỹ An.

Ngoài ta, Đại tá Linh cho biết, trung bình tại quận Ngũ Hành Sơn, công an tiếp nhận hơn 400 hồ sơ và xử lý dứt điểm nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức.

PV

Tin khác

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống