Đà Nẵng: Dỡ phong tỏa khu vực vũ trường New Phương Đông

Thứ năm, 27/05/2021 11:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 21 ngày áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng dịch, rạng sáng nay 27/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa khu vực vũ trường New Phương Đông, đây là nơi từng ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19.

Cụ thể, vào đúng 0h sáng 27/5, hàng rào chắn trên đường Đống Đa và các khu vực xung quanh bar new Phương Đông ở quận Hải Châu được kéo ra. Khu vực này là nơi đầu tiên ở Đà Nẵng dỡ bỏ cách ly y tế sau nhiều ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Việc dỡ bỏ phong tỏa tại khu vực quán bar new Phương Đông khiến người dân vui mừng và hạnh phúc.

Hình ảnh người dân vui mừng trước giờ hết cách ly y tế. Ảnh: vov.vn

Hình ảnh người dân vui mừng trước giờ hết cách ly y tế. Ảnh: vov.vn

Bà Nguyễn Thị Xuân - một người dân địa phương chia sẻ rằng, bà rất vui khi cuộc sống sinh hoạt nơi đây trở lại bình thường sau thời gian phong tỏa. Trong suốt quãng thời gian 21 ngày qua, mọi người ai cũng cố gắng chấp hành tốt quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn.

Theo UBND quận Hải Châu, tuy đã dỡ bỏ phong tỏa khu vực bar New Phương Đông, nhưng người dân nơi đây vẫn cần tiếp tục chấp hành các quy định phòng dịch mà thành phố đã ban hành.

Trước đó tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 26/5, Đà Nẵng quyết định cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại.

Cụ thể, thành phố quyết định cho phép hoạt động trở lại đối với xe taxi, xe khách dưới 9 chỗ ngồi, xe grab, shipper. Thời gian bắt đầu từ 6h ngày 28/5 để các đơn vị có thời gian chuẩn bị.

Đối với hoạt động vận chuyển hành khách, các chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải phải cam kết lái xe phải âm tính lần 1 với SAR-CoV-2 mới được hoạt động. Sau 7 ngày hoạt động thì lái xe phải xét nghiệm lần 2.

Tính đến chiều 26/5, Đà Nẵng trải qua 8 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

PV

Tin khác

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống
Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đời sống
Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

(CLO) Từ một ngôi làng nhỏ, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc ít người Lô Lô, quanh năm sống nhờ vào nương rẫy, ấy vậy mà chỉ trong vài năm qua, Lô Lô Chải đã khoác lên mình một diện mạo thật khác. Lô Lô Chải phát triển vượt bậc về du lịch, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nơi đây.

Đời sống