(CLO) Châu Âu sẽ không có ghế tại bàn đàm phán hòa bình về Ukraine, theo phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg tuyên bố tại Hội nghị An ninh Munich vào thứ Bảy (15/2).
Tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các đồng minh châu Âu sửng sốt khi gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không tham khảo ý kiến của họ hoặc Kiev trước và tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình.
Ông Kellogg phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich rằng Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán, với Ukraine và Nga là hai bên chính. Khi được hỏi về triển vọng người châu Âu có mặt tại bàn đàm phán, Kellogg cho biết: "Tôi (thuộc) trường phái hiện thực. Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra".
Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg. Ảnh: CC/Wiki
Châu Âu lo lắng và kêu gọi đoàn kết
Tại một sự kiện sau đó tại hội nghị, ông Kellogg đã tìm cách trấn an người châu Âu bằng cách tuyên bố điều này không có nghĩa là "lợi ích của họ không được xem xét, sử dụng hoặc phát triển".
Nhưng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ sẽ không chấp nhận việc bị loại khỏi các cuộc đàm phán. Trước đó, Mỹ đã gửi một bảng câu hỏi tới các nước EU để hỏi xem họ có thể đóng góp gì vào việc đảm bảo an ninh cho Kiev.
"Chúng ta không thể thảo luận hay đàm phán về Ukraine, tương lai của Ukraine hay cơ cấu an ninh châu Âu nếu không có người châu Âu", Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu với các phóng viên tại Munich. "Nhưng điều này có nghĩa là châu Âu cần phải hành động. Châu Âu cần nói ít đi và làm nhiều hơn".
Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết tài liệu của Mỹ bao gồm sáu câu hỏi, trong đó có một câu hỏi dành riêng cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. "Người Mỹ đang tiếp cận các thủ đô châu Âu và hỏi xem họ sẵn sàng triển khai bao nhiêu quân", một nhà ngoại giao cho biết.
Một quan chức của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết hôm thứ Bảy rằng Pháp đang thảo luận với các đồng minh về khả năng tổ chức một cuộc họp không chính thức giữa các nhà lãnh đạo châu Âu về Ukraine để thảo luận về các vấn đề này.
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết sự kiện này sẽ diễn ra vào thứ Hai. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng kêu gọi người châu Âu hãy cùng nhau hành động.
"Tôi muốn nói với những người bạn châu Âu của tôi rằng, hãy tham gia vào cuộc tranh luận, không phải bằng cách phàn nàn rằng các bạn có thể, có hay không, được ngồi vào bàn, mà bằng cách đưa ra những đề xuất, ý tưởng cụ thể, tăng cường chi tiêu (quốc phòng)", ông phát biểu tại Munich.
Sẽ thành lập quân đội châu Âu?
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi thành lập quân đội châu Âu, nói rằng lục địa này không còn có thể chắc chắn nhận được sự bảo vệ từ Mỹ và chỉ có thể nhận được sự tôn trọng từ Washington khi có một quân đội mạnh mẽ.
Ông Zelenskyy cho biết Kiev sẽ không bao giờ chấp nhận một thỏa thuận được thực hiện sau lưng mình. Trong bài phát biểu tại Munich, Tổng thống Ukraine cho biết bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại hội nghị ngày hôm trước đã nêu rõ mối quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ đang thay đổi.
"Thành thật mà nói - hiện tại chúng ta không thể loại trừ khả năng Mỹ sẽ nói không với châu Âu về những vấn đề đe dọa đến nước này", ông Zelenskyy phát biểu khi cuộc chiến với Nga sắp bước sang năm thứ tư.
Ông cho biết một đội quân châu Âu - bao gồm cả Ukraine - là cần thiết để "tương lai của châu lục này chỉ phụ thuộc vào người châu Âu - và các quyết định về người châu Âu được đưa ra tại châu Âu".
Các quốc gia châu Âu hợp tác quân sự chủ yếu trong NATO, nhưng cho đến nay các chính phủ vẫn từ chối nhiều lời kêu gọi thành lập một quân đội châu Âu duy nhất trong nhiều năm qua, với lý do quốc phòng là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia.
(CLO) Ngày 19/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ 8 nghi phạm để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(CLO) Ngày 19/02/2025, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, do đối tượng “thông chốt” gây thương tích cho cán bộ Công an vào ngày 18/02 là người dưới 18 tuổi, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô theo quy định nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời xác minh làm rõ người giao phương tiện cho đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức dạy thêm, học thêm phải bảo đảm không ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường, chương trình môn học của giáo viên.
(CLO) Các đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Tư đã bất ngờ thông báo về đợt cấm vận thứ 16 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm nguyên chất và máy chơi game.
(CLO) Ngày 19/2, Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 14 bị can về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm" trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Đồng Nai ra Hà Nội.
(CLO) TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt nhóm đối tượng cất giữ thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá để thu lợi bất chính với tổng mức án hơn 70 năm tù.
(CLO) Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, đã đến Kiev vào ngày 19/2 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và các quan chức cấp cao.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, cùng với Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng rà soát, giải quyết những bất cập trong hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, cấp phép, bố trí các điểm dừng, đỗ, trông giữ xe... gây xung đột giao thông.
(CLO) Ngày 19/2, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng đã chủ trì họp báo về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.
(CLO) Theo ghi nhận của PV Báo Nhà báo và Công luận, sáng nay ngày 19/2, tại điểm cấp, đổi GPLX của Sở GTVT Hà Nội (Số 2 Phùng Hưng, Quận Hà Đông), người dân vẫn nườm nượp đội mưa xếp hàng dài từ 4h sáng.
(CLO) Các đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Tư đã bất ngờ thông báo về đợt cấm vận thứ 16 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm nguyên chất và máy chơi game.
(CLO) Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, đã đến Kiev vào ngày 19/2 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và các quan chức cấp cao.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh sự cần thiết của chủ nghĩa đa phương trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kéo dài một tháng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố Ukraine nên tổ chức bầu cử để thay thế Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, cho rằng nước này đang duy trì thiết quân luật quá lâu.
(CLO) Trung Quốc đã lên án các mức thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt hoặc đe dọa, tại một cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào thứ Ba.
(CLO) Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã bị truy tố hôm thứ Ba với cáo buộc âm mưu tiến hành một cuộc đảo chính nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2022.
(CLO) Chỉ còn 4 ngày nữa là đến cuộc tổng tuyển cử tại Đức vào ngày 23/2. Một cuộc thăm dò mới nhất từ YouGov cho thấy tỷ lệ ủng hộ liên minh bảo thủ CDU/CSU của ứng viên Thủ tướng Friedrich Merz đã giảm hai điểm phần trăm, xuống còn 27%.
(CLO) Một hố đen siêu lớn trong Đám Mây Magellan Lớn đang trên đường va chạm với dải thiên hà của chúng ta, tức Dải Ngân hà. Nó nặng khoảng 600.000 lần Mặt trời và sẽ hợp nhất với hố đen trung tâm của Dải Ngân hà.