Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế về những sai phạm ngành y tế thời gian qua

Thứ tư, 10/11/2021 10:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (10/11) , theo chương trình Kỳ họp thứ 2, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đặt 2 câu hỏi đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm rõ việc loạn giá xét nghiệm COVID- 19 mỗi nơi mỗi khác, có nơi thu tới 450 nghìn/1 lần xét nghiệm, có lợi ích nhóm trong việc xét nghiệm hay không?. Đại biểu cũng đề nghị Bộ trưởng cho biết tại sao có hiện tượng này xảy ra, trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế khi để giá trôi nổi.

Thứ hai, vấn đề tiêu cực ngành y thời gian qua, vấn đề đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế có nguyên nhân việc thiếu kiến thức trong công tác quản lí quản trị của người đứng đầu bệnh viện. Bác sĩ làm chuyên môn giỏi nhưng chưa chắc đã làm quản trị tốt, vậy đến lúc có thể tách bạch giữ quản trị quản lí với chuyên môn riêng hay không?- đại biểu đặt câu hỏi.

dai bieu quoc hoi chat van bo truong bo y te ve nhung sai pham nganh y te thoi gian qua hinh 1

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp

Trả lời vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Về vấn đề trang thiết bị y tế và sinh phẩm chẩn đoán trước đây không thuộc mặt hàng quản lí về Luật giá. Thứ 2, giá cả các mặt hàng khác nhau giữa các hãng, các nước sản xuất…giữa các trang thiết bị, sinh phẩm khác nhau qua các thời kỳ. Bộ trưởng Bộ Y tế nêu lại đợt dịch năm 2020, giá khẩu trang cũng tương tự như vậy, giá gang tay, máy thở khan hiếm nên bị đẩy giá lên cao.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thời gian qua, Bộ Y tế cũng triển khai rất quyết liệt, từng bước minh bạch hóa cho việc cung ứng trang thiết bị vật tư sinh phẩm y tế. Qua đó, từ tháng 7/2020 Bộ đã yêu cầu tất cả các công ty có kinh doanh, sản xuất trang thiết bị y tế phải công khai trên cổng thông tin của Bộ về niêm yết giá, có hơn 69 nghìn sản phẩm đã niêm yết giá và kết quả đấu thầu với hơn 93 nghìn kết quả. Từ đó các đơn vị tham khảo xây dựng kế hoạch đấu thầu cũng như triển khai đấu thầu cung ứng trên địa bàn của mình.

Bộ Y tế cũng đã liên tục tăng nguồn cung đối với việc cung ứng cho thị trường Việt Nam và hạ giá thành sản phẩm, Bộ đã có 2 lần văn bản đề nghị doanh nghiệp cùng chung tay phòng chống dịch và hạ giá đối với sản phẩm. Thêm vào đó, Bộ Y tế đã tăng cường cấp phép tạo cạnh tranh cho các đơn vị. Đồng thời, tăng cường vận động tài trợ của các nước để giảm giá thành, hạ giá xét nghiệm theo phương châm phòng chống dịch hiệu quả nhưng tiết kiệm.

dai bieu quoc hoi chat van bo truong bo y te ve nhung sai pham nganh y te thoi gian qua hinh 2

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, từ 1/7 tiên lượng được thị trường sôi động hơn, sử dụng test nhanh nhiều hơn nên Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị địa phương thực hiện theo phương thức thực thanh, thực tri, thu theo giá đầu vào nên có hiện tượng chêch lệch giá nhau giữ các đơn vị và các cơ sở tư nhân, Bộ Y tế đã nhận ra trong thời gian qua. Qua đó, Bộ trưởng Bộ Y tế xin tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trên cơ sở đó cùng đơn vị chức năng đưa ra hình thức tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc giá xét nghiệm của các đơn vị tư nhân.

''Giá xét nghiệm sẽ từng bước được điều chỉnh, làm sao cố gắng hạ giá xét nghiệm để đảm bảo thực thi biện pháp phòng chống dịch cũng như đảm bảo hiệu quả'' - Bộ trưởng khẳng định.

Về câu hỏi thứ hai của đại biểu Phạm Văn Hòa, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, vấn đề đại biểu Quốc hội đưa ra, cũng là vấn đề cử tri, ngành y tế hết sức quan tâm. Ngành y tế thời gian qua có những vụ việc xảy ra rất đáng tiếc, do vấn đề quản lí, vấn đề liên quan đến cá nhân, những trường hợp đã ảnh hưởng lớn đến ngành.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian qua ngành y tế hết sức cố gắng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân triển khai rất quyết liệt các biện pháp về phòng chống dịch. Chúng tôi cho rằng những trường hợp có vi phạm, sai phạm phải xử lí theo quy định pháp luật và vì vậy thời gian tới đây cũng phải tiếp tục như vậy.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng trăn trở bởi trong vấn đề quản lí theo quy định, đối với đơn vị sự nghiệp công quy định có giám đốc, phó giám đốc trong đó, theo Luật Khám chữa bệnh và hướng dẫn của Bộ Y tế thì đã cố gắng tách bạch người về quản lí tài chính riêng nhưng cũng có một số địa phương do vấn đề về mặt tổ chức quản lí y tế theo địa bàn lãnh thổ và quản lí nhân sự ở địa bàn đó do UBND các tỉnh, thành phố nên Bộ Y tế không chỉ đạo được. Tới đây, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ quan để minh bạch quá trình đó, để xây dựng các quy định, thể chế nhằm hạn chế tối đa sai phạm trong thời gian vừa qua. 

F1 không phải cách ly tập trung 14 ngày nếu đủ các điều kiện

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường đoàn Quảng Bình đặt câu hỏi: Nhiều cử tri sống tại chung cư rất lo lắng về chính sách của 1 số địa phương, trong đó có Hà Nội về việc bắt buộc đưa F1 phải đi cách li tập trung mà không xem  xét trong các trường hợp cụ thể như người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm túc 5k nhưng chỉ đi cùng thang máy với F0 nhưng vô tình trở thành F1 và bị đưa đi cách li tập trung 14 ngày, trong khi họ hoàn toàn có đủ điều kiện để cách li tại căn hộ và cam kết việc cách ly. Cách làm này gây tổn hại về tinh thần, dễ lây nhiễm chéo và không phù hợp thực tế hiện nay?

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Việc này cũng đã xảy ra đối với một vài địa phương và cả Hà Nội, chúng tôi đã trao đổi với TP Hà Nội, trong những trường hợp như vậy chúng ta không phải cách ky tập trung 14 ngày và trong hướng dẫn của Bộ Y tế cũng nêu rất rõ, chỉ phải cách ly tại nhà 7 ngày. ''Đề nghị các địa phương thực hiện theo văn bản của Bộ Y tế, tiêm rồi như thế nào, chưa tiêm như thế nào, người khỏi bệnh như thế nào nên các địa phương làm sao tạo thống nhất trong vấn đề thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Chúng ta chuyển sang một trạng thái thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả thì chúng ta phải quản lí rủi ro và tạo thống nhất đồng bộ'' - Bộ trưởng Y tế trao đổi.

Trâm Anh

Bình Luận

Tin khác

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

(CLO) Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức
Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức