Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội phải thể hiện bản lĩnh người dẫn dắt

Thứ tư, 31/03/2021 06:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh (đoàn Quảng Trị), đứng trước những vấn đề lớn và khó, Chủ tịch Quốc hội phải thể hiện bản lĩnh người đứng đầu trong dẫn dắt, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong nhiệm kỳ qua, với vai trò là Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của người đứng đầu Quốc hội, để lại nhiều dấu ấn trong lòng cử tri và Nhân dân. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội; thay mặt Quốc hội trong quan hệ đối ngoại của Quốc hội; lãnh đạo hoạt động của đoàn Quốc hội Việt Nam trong các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Với việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cử tri và Nhân dân cũng đang gửi gắm những kỳ vọng lớn tới người kế nhiệm.

Bên hành lang Quốc hội, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh (đoàn Quảng Trị) - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh (đoàn Quảng Trị) - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh (đoàn Quảng Trị) - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

- Thưa ông, Quốc hội đã miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội mới, ông có kỳ vọng như thế nào về nhân sự sẽ được bầu làm người đứng đầu Quốc hội?

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh: Đất nước chúng ta có chiều dài lịch sử, chúng ta càng ngày càng tiến bộ; rõ ràng bao giờ cũng kỳ vọng ở những bước tiến, mà rõ ràng tiến càng nhanh thì càng tốt.

Điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ ở Quốc hội mà tất cả các tổ chức từ lớn đến nhỏ thì người đứng đầu rất quan trọng. Bất kỳ sinh hoạt ở một hình thức nào thì chế độ thủ trưởng lại càng quan trọng hơn, kể cả ở chế độ tập thể thì người đứng đầu là rất quan trọng, là người chèo lái. Nếu anh chèo đúng hướng thì thuyền đi nhanh, anh biết sử dụng, biết quần tụ lại những người đi cùng hướng chèo thì đúng là thuyền sẽ trôi nhanh, nếu anh không làm được việc đó thì rõ ràng rất khó.

Nếu muốn làm được việc đó, thì anh phải rất giỏi về mặt chuyên môn, rất giỏi về mặt kĩ năng quản trị, anh phải rất có bản lĩnh bởi một vấn đề là đứng càng cao thì vấn đề càng khó bởi có nhiều sức lay giống như cái cây, càng lên đỉnh thì gió càng lay. Vậy rõ ràng phải bản lĩnh, đứng trước một vấn đề như vậy thì bản lĩnh người đứng đầu sẽ dẫn dắt.

Vì vậy, tôi rất hi vọng và tin tưởng Quốc hội ngày càng phát triển thì Chủ tịch Quốc hội ngày càng được trang bị những kiến thức rộng hơn, tư duy sáng hơn, bản lĩnh cao hơn thì rõ ràng Quốc hội sẽ mạnh.

- Theo ông, Chủ tịch Quốc hội mới phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nào trong thời gian tới?

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh: Tôi cho rằng Quốc hội có 3 nhiệm vụ đó là: Lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bây giờ càng làm luật càng khó, bởi vì sao? Một luật mới ra phải tích hợp với toàn bộ hệ thống các luật cũ. Hiện nay, chúng ta có khoảng 274 Luật. Rõ ràng, hồi xưa thì có 1 luật nó không phải tích hợp với 2, 2 luật phải tích hợp với luật thứ nhất. Bây giờ luật thứ 275 phải tích hợp với 274 luật để nó không bị chồng chéo, mâu thuẫn thì mới tạo ra được hệ thống hành lang pháp luật sao cho đồng bộ, mà cái đấy tôi nghĩ là nó khó.

Nhưng nếu chúng ta có hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ thì không khó bởi vì hiện nay ai cũng nói rằng có IT, có hệ thống dữ liệu về pháp luật nhưng nó mới chỉ là đầu mục, vấn đề là phải liên thông với nhau từ hệ thống luật cho đến các văn bản dưới luật, các Nghị định, các Thông tư thậm chí là các văn bản.

Trong thời gian vừa qua, Kiểm toán trong 5 năm đã phát hiện ra 687 văn bản không phù hợp với pháp luật, thậm chí trái luật, kiến nghị với các cơ quan thì trong khi đó mới sửa được 136 cái. Rõ ràng còn mấy trăm cái đấy hiện nay nó đang “lơ lửng”. Tôi không biết họ kiến nghị đúng hay sai nhưng chắc chắn phải có cơ sở.

Hoặc năm 2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam rà soát hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật đưa ra 24 vấn đề, trong đó rà soát lại thì chỉ có 4 vấn liên quan đến luật còn lại 20 vấn đề liên quan đến các văn bản dưới luật. Thế thì rõ ràng nếu có hệ thống công nghệ rà soát thì không có sự chồng chéo. Đấy là vấn đề khó khăn thứ nhất.

Vấn đề khó khăn thứ hai là, vấn đề giám sát: Ai cũng nói rằng là làm đúng, chủ trương 1 giải pháp 10, hành động phải gấp nhiều lần như thế nhưng để làm việc đó người ta không làm thì phải giám sát mà kể cả Chính phủ cũng như vậy.

Giám sát trong thời gian vừa qua, Quốc hội đã làm, Chính phủ cũng làm nhưng tôi cho rằng là cần phải dành thời gian nhiều hơn. Ví dụ như vừa rồi, cũng đã đi giám sát hệ thống văn bản pháp luật. Giám sát có rất nhiều loại trong đó có giám sát các báo cáo qua các kỳ, giám sát hệ thống văn bản đã ban hành, giám sát kết quả thực hiện. Tôi cho rằng một trong những giám sát rất quan trọng đó là giám sát hệ thống văn bản như tôi đã nói thì phải làm.

Vấn đề thứ ba là, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Từ vấn đề phân bổ nguồn lực theo kế hoạch 5 năm, kế hoạch về ngân sách tài chính, đầu tư công… sau rồi quyết định hằng năm đảm bảo làm sao phân bổ nguồn lực cho nó đúng và trúng.

Cùng với đó, phải giám sát tiếp những vấn đề còn đang tồn đọng của các nhiệm kỳ trước như 12 đại dự án, bây giờ phải khắc phục. Vừa rồi, Chính phủ báo cáo có 3 dự án được ra, vậy 9 dự án còn lại sẽ như thế nào?

Tôi vừa được họp phiên trước kỳ họp, còn 5 năm dự án hiện nay còn đang cãi nhau giữa chủ đầu tư và các nhà thầu là chưa có hồi kết. Vậy những việc đó là những việc Quốc hội đã giám sát nhưng cái quan trọng nữa là Chính phủ phải tổ chức thực hiện thật nhanh bởi những dự án càng để thì càng thiệt hại, càng để thì càng tổn thất.

- Vậy theo ông, trước những khó khăn, thách thức thì Chủ tịch Quốc hội phải làm như thế nào?

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh: Tôi cho rằng là, Quốc hội làm theo chế độ Hội nghị và lãnh đạo Quốc hội thì làm theo chế độ tập thể nhưng vai trò người đứng đầu là rất quan trọng. Rõ ràng những việc này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phải đưa ra Quốc hội những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Còn những vấn đề thuộc UBTVQH thì UBTVQH phải tiến hành. Người đứng đầu là người phải dẫn dắt, đưa ra chương trình nghị sự và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thời gian tới thì đúng còn rất nhiều thách thức. Đặc biệt, tình hình thế giới là như vậy, tình hình kinh tế, chính trị, dịch bệnh… trong nước của chúng ta cũng vô cùng khó khăn mà có những diễn biến mà không lường trước được.

Chúng ta có một thách thức rất quan trọng nữa suy cho đến cùng đó là năng suất lao động còn rất thấp mặc dù có bước tiến. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn xếp ở mức thấp trên bản trên bản đồ thế giới. Chúng ta phải nhìn nhận như vậy để chúng ra có bước tiến. Vậy Quốc hội, Chính phủ cần đi đúng hướng, đặt ra câu hỏi làm gì để vượt qua khó khăn như vậy.

Xin cảm ơn ông!

Ngày 30/3, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Nhân sự được giới thiệu là ông Vương Đình Huệ, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 18/3, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phương án nhân sự Chủ tịch Quốc hội đã được trình, và ông Vương Đình Huệ được giới thiệu ứng cử ở khối Quốc hội.

Quốc Trần

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức