Đại dịch đặt dấu chấm hết cho hiệu sách lâu đời nhất Hong Kong

Thứ năm, 30/07/2020 11:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại dịch mới đây đã 'tuyên án tử' cho một nạn nhân khác vào thứ Tư vừa qua, khi cửa hàng sách lâu đời nhất Hong Kong thông báo sẽ đóng cửa sau nhiều thập kỷ và chuyển sang hoạt động trực tuyến.

Swindon Book Company Ltd, công ty được thành lập vào năm 1918, cho biết họ sẽ đóng cửa hàng sách có tên Lock Road ở trung tâm thành phố Hong Kong vào hôm nay thứ Năm.

Nhiều thế hệ người Hong Kong đã lớn lên cùng với cửa hàng sách tiếng Anh, với mặt tiền cửa hàng bằng đá cẩm thạch đặc trưng và phông chữ vàng của cái tên còn sót lại trong các cuộc chiến tranh thế giới. Nó đã chứng kiến sự thăng trầm của thành phố qua bao thập kỷ.

"Công ty Swindon là một phần của lịch sử Hong Kong trong hơn một thế kỷ, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta khi các thế hệ lớn lên, và thậm chí là đây là bối cảnh xuất hiện trong các bộ phim", công ty cho biết.

"Với tư cách là nhà sách thuộc sở hữu của một gia đình gốc Hong Kong, chúng tôi tự hào đã truyền cảm hứng và làm bừng sáng lên cuộc sống của rất nhiều người."

Đại dịch đặt dấu chấm hết cho cửa hàng sách lâu đời nhất Hong Kong

Từ ngày 1/8 tới đây, công ty sẽ chỉ bán sách thông qua cửa hàng trực tuyến của mình. Đơn đặt hàng sẽ tiếp tục được xử lý như bình thường và khách hàng có thể nhận sách trên tầng hai của cửa hàng hiện tại.

Các nhà sách ở Hong Kong đã phải vật lộn khi thói quen đọc sách thay đổi và giá thuê cao đã làm giảm lợi nhuận. Ảnh: Jonathan Wong

Các nhà sách ở Hong Kong đã phải vật lộn khi thói quen đọc sách thay đổi và giá thuê cao đã làm giảm lợi nhuận. Ảnh: Jonathan Wong

Được thành lập bởi gia đình Li, cửa hàng sách hiện được quản lý bởi thế hệ thứ ba và đã ra mắt cửa hàng trực tuyến 10 năm trước.

Đại dịch Covid-19 dường như là cái kết cho tương lai của cừa hàng khi trước đó nó vốn đã bắt đầu trì hoãn thanh toán tiền thuê nhà trong năm từ 2014.

Hong Kong bắt đầu rơi vào suy thoái từ quý thứ ba năm ngoái khi nền kinh tế bị vùi dập bởi tình trạng bất ổn xã hội và sau đó là ảnh hưởng từ đại dịch.

Vào khoảng 3 giờ chiều ngày thứ Tư, khoảng 40 khách hàng đã ghé thăm cửa hàng sách để tận hưởng những giây phút cuối cùng của họ ở đó. Một số kệ bị bỏ trống và nhiều tiêu đề được giảm giá. Các nhân viên thì bận kiểm tra sách và chuẩn bị đơn đặt hàng cho khách.

Felix Yiu, một sinh viên đại học 20 tuổi cùng bạn là Bryan Leung, 19 tuổi tranh thủ chụp ảnh với thiết kế bên ngoài của cửa hàng để ghi nhớ thương hiệu lịch sử.

Yiu hồi tưởng lại những ngày xưa khi ông của anh thường đến đây để đọc và mua sách khi anh còn nhỏ. "Đây là một việc đáng buồn. Nó là quá khứ của rất nhiều người nhưng nay lại phải đóng cửa", anh nói.

Còn Leung thì cho biết cha mẹ anh nói với anh rằng họ đã mua sách giáo khoa cho anh ở hiệu sách này cách đây hàng chục năm. "Những hiệu sách lâu đời thế này tại Hong Kong thực sự rất quý hiếm", Leung chia sẻ.

Vào năm 2015, chuỗi cửa hàng sách nổi tiếng của Úc là Dymocks cũng phải đóng hết các cửa hàng vì nhiều lí do, nhưng nguyên nhân chính là do giá thuê đất tăng cũng như thói quen đọc sách nay đã thay đổi.

Vân Trần

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h