Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 7.120 chỉ tiêu năm 2021

Thứ sáu, 16/04/2021 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại học Công nghiệp Hà Nội với bề dày truyền thống 123 năm lịch sử, là một trường đào tạo theo định hướng công nghệ ứng dụng hàng đầu của Việt Nam. Mỗi năm cung cấp hàng chục nghìn thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động lao động trong nước và quốc tế.

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau 6 tháng đến 1 năm đạt 95 đến 98%.

Nơi đây luôn mang đến cho sinh viên điều kiện học tập tốt nhất. Một ngôi trường hiện đại với 03 cơ sở đào tạo, diện tích gần 50ha, được đầu tư cảnh quan, trang thiết bị hiện đại, tiến tiến nhất, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhiều ngành, nhiều loại hình, nhiều cấp trình độ.

Đại học Công nghiệp Hà Nội - ngôi trường với bề dày truyền thống 123 năm lịch sử.

Đại học Công nghiệp Hà Nội - ngôi trường với bề dày truyền thống 123 năm lịch sử.

Với những chính sách học bổng, hỗ trợ học phí, với quỹ học bổng gần 20 tỷ đồng/năm, ĐHCNHN luôn giúp cho sinh viên yên tâm, tập trung toàn lực học tập, tạo điểm tựa cho các em thực hiện ước mơ và khát vọng.

Các chương trình hợp tác với trên 2.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước của nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên thực tập và có nhiều cơ hội việc làm. Nhiều doanh nghiệp đã cấp học bổng, nhận sinh viên thực tập và làm việc tại công ty ngay sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm và thực tập tại nước ngoài cũng luôn rộng mở với sinh viên ĐHCNHN, khi Công ty LETCO của nhà trường đã xây dựng mối quan hệ đối tác với trên 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Công ty đã đưa khoảng 30.000 người đi học tập, thực tập và làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Ả rập, Qatar, Algeria.

Tất cả đã tạo nên thương hiệu HaUI - Đại học Công nghiệp Hà Nội, một trong những ngôi trường mơ ước được nhiều bạn trẻ lựa chọn hiện nay.

Năm 2021, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức tuyển sinh 40 ngành đào tạo đại học chính quy với tổng chỉ tiêu 7.120 theo 03 phương thức tuyển sinh, gồm tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong đó, hai ngành tuyển sinh mới là Phân tích dữ liệu kinh doanh, Robot và trí tuệ nhân tạo với 50 chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi ngành. Cũng trong năm 2021, nhà trường sẽ tuyển sinh thêm ngành Công nghệ đa phương tiện và Truyền thông, nâng tổng số ngành đào tạo thành 41 ngành.

Danh sách ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển:

Untitled-1

Chi tiết xin liên hệ:  Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ - Đại học Công nghiệp Hà Nội

Địa chỉ: Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.7655121 Máy lẻ 277/255 Hotline: 08.3456.0255

Website: tuyensinh.haui.edu.vn      Fanpage: facebook.com/tuyensinh.haui

PV

Tin khác

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục
Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

(CLO) Trong báo cáo của Ủy ban Văn hoa, Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đại học nói chung, đào tạo trình độ tiến sĩ nói riêng còn thấp.

Giáo dục
Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

(CLO) Ngày 22/4, Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xác nhận, đã tạm đình chỉ công tác cô giáo trên địa bàn huyện do đã dùng thước kẻ tác động nhẹ lên đầu 1 học sinh.

Giáo dục
Nữ sinh bị bạn học đánh tới tấp, nhiều học sinh đứng nhìn

Nữ sinh bị bạn học đánh tới tấp, nhiều học sinh đứng nhìn

(CLO) Trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn video clip về việc hai nữ sinh cấp 2 đánh nhau trên sân trường. Xung quanh có rất nhiều học sinh đứng xem nhưng không ai vào can ngăn.

Giáo dục
Cho trẻ học trước chương trình lớp 1 là phản khoa học

Cho trẻ học trước chương trình lớp 1 là phản khoa học

(CLO) Hiện nay, do sợ con không theo kịp các bạn khi vào học chương trình lớp 1, sợ cô giáo trù dập vì chậm hơn các bạn nên nhiều phụ huynh đã cho con đi học trước chương trình.

Giáo dục