Đại hội Chi hội nhà báo Báo Tiền Phong nhiệm kỳ 2017- 2020

Thứ bảy, 23/12/2017 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO)- Chi hội nhà báo Báo Tiền Phong vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2020. Đến dự có đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn cùng các hội viên Chi hội.

Sự kiện: Báo Tiền phong

Báo Công luận

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh Như Ý 

Chi hội nhà báo Báo Tiền Phong hiện có 52 hội viên, hoạt động trong môi trường nhật báo và báo điện tử với sức ép cạnh tranh thông tin lớn. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thiếu thốn trong đời sống cũng như sự khắc nghiệt trong môi trường tác nghiệp, nhưng các hội viên trong chi hội luôn vững vàng kiên định lí tưởng là chiến sĩ tiên phong trong mặt trận báo chí cách mạng.

Các hội viên không bị cám dỗ vật chất để bẻ cong ngòi bút, xuyên tạc sự thật. Nhiều tuyến bài viết của Hội viên có tính định hướng, xây dựng cao. Nhiều loạt bài không khoan nhượng với những cái xấu, cái ác, tiêu cực, tham ô, tham nhũng lãng phí trong xã hội. Nhiều bài viết đấu tranh với các quan điểm sai trái, lệch lạc, bôi xấu chế độ. Hàng loạt tuyến bài đi đầu trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong thời gian qua, trên báo Tiền Phong có những tác phẩm đáng chú ý, những vấn đề lớn, dân sinh đòi hỏi sự lao động báo chí công phu, dài hơi đã bắt đầu xuất hiện trở lại trên Tiền Phong; tiếp tục có nhiều tuyến bài ấn tượng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc…

Trọng tâm hoạt động của Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong nhiệm kỳ 2017- 2020 được đặt ra là không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đồng thời, đổi mới nội dung lẫn hình thức cả báo giấy và báo điện tử Tiền Phong. Bên cạnh đó, Chi hội sẽ đề xuất với Ban biên tập để đổi mới mô hình toà soạn theo hướng hiện đại, tiếp cận với phong cách tác nghiệp chuyên nghiệp, hiệu quả.

Báo Công luận
Đại hội đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào việc nâng cao chất lượng và nội dung tờ báo. Ảnh- Như Ý 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, Tiền Phong là tờ báo có một bề dày truyền thống vẻ vang, rất đáng tự hào. Báo Tiền Phong luôn ở tuyến đầu trong việc tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

 Bước vào 30 năm đổi mới, Tiền Phong tiếp tục là một trong những tờ báo đi đầu ủng hộ các phong trào đổi mới, chú trọng đưa thông tin về các mặt tích cực, biểu dương những con người mới, cách làm mới, những tấm gương mới, điển hình trong xã hội.

Dẫu báo chí luôn có sự thay đổi, biến động không ngừng, song Tiền Phong luôn là tờ báo có bề dày truyền thống, có sức trẻ, giàu sức sống, giàu sức chiến đấu và có một vị trí vững chắc trong lòng bạn đọc. Không chỉ làm tốt công tác nghiệp vụ, báo Tiền Phong còn làm tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, thu hút tập hợp được đông đảo các lực lượng thanh niên tham gia, hưởng ứng. “Tiền Phong là một tờ báo có vị thế trong lòng bạn đọc, luôn hấp dẫn, sinh động với tính chuyên nghiệp cao, thể hiện trách nhiệm với xã hội và có tinh thần chiến đấu cao”, nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi mong muốn và đề nghị Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong phải lớn mạnh hơn nữa, thu hút hơn nữa đông đảo hội viên tham gia để xứng đáng với tầm vóc và vị thế của tờ báo; Chi hội tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của tờ báo; Không ngừng đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sản phẩm của báo, vượt qua những thách thức trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, nâng cao kỹ năng tác nghiệp của mỗi hội viên.

Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2017- 2020 với 7 ủy viên; thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ III Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong.

 Luân Dũng

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội