Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ 11-13/10

Thứ ba, 06/10/2020 06:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 05/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm: Kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, đại hội đảng bộ huyện, thành phố, thị xã, đảng bộ trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về kết quả chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về kết quả chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên từ ngày 11/10 đến 13/10/2020. Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Đại hội sẽ có 350 đại biểu chính thức, trong đó có 46 đại biểu đương nhiên và 304 đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đảm bảo cơ cấu hợp lý, có đủ các tiêu chuẩn theo quy định; là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.

Đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến hoạt động của Trung tâm Báo chí.

Đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến hoạt động của Trung tâm Báo chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tập trung vào 04 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hai là, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ba là, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bốn là, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Trọng Vũ, Phó giám đốc Sở Y tế thông tin về các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà đại biểu quan tâm.

Đồng chí Đỗ Trọng Vũ, Phó giám đốc Sở Y tế thông tin về các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà đại biểu quan tâm.

Tại cuộc họp báo, các đồng chí chủ trì họp báo và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động của Trung tâm Báo chí và cơ chế cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; phương án phòng chống dịch Covid-19; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội.

Phát biểu kết luận cuộc họp báo, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XX để góp phần tạo nên thành công của Đại hội.

Đào Vinh

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức