Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thứ năm, 25/07/2019 18:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 25/7, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sự kiện: tỉnh Phú Thọ

Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương dân chủ cử 85 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử 07 đại biểu đi dự Đạihội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; bầu 09 đại biểu trong Ban Thường trực. Đồng chí Nguyễn Hải tái đắc cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương dân chủ cử 85 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử 07 đại biểu đi dự Đạihội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; bầu 09 đại biểu trong Ban Thường trực. Đồng chí Nguyễn Hải tái đắc cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Đồng chí Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất; thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng MTTQ các cấp vững mạnh. Đại hội đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: MTTQ các cấp cần chú trọng tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Trước mắt là tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phùng Khánh Tài – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phùng Khánh Tài – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tăng cường vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cấp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong các hoạt động tiếp xúc cử tri, đặc biệt là Cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, chủ động phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động, tránh chồng chéo trong triển khai nhiệm vụ. Quan tâm nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong xu thế hội nhập. Đặc biệt, kiện toàn Ủy ban MTTQ các cấp, nhất là ở các xã mới sáp nhập với thành phần, cơ cấu hợp lý./.

Đức Thọ

Tin khác

Cầu đi bộ Trần Nhật Duật – Hà Nội: Nghệ thuật chạm đến trái tim thành phố

Cầu đi bộ Trần Nhật Duật – Hà Nội: Nghệ thuật chạm đến trái tim thành phố

(CLO) “Biến hóa” cầu đi bộ thành nghệ thuật công cộng đầy sáng tạo, đây là tác phẩm mới nhất trong chuỗi dự án nghệ thuật tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang thu hút sự chú ý của cả dân địa phương và du khách.

Đời sống
Hải Dương tiêu hủy 10.000 con vịt giống, chủ hàng bị phạt 35 triệu đồng

Hải Dương tiêu hủy 10.000 con vịt giống, chủ hàng bị phạt 35 triệu đồng

(CLO) Do yếu tố thời vụ, nhu cầu mua gà, vịt giống tăng cao, thời gian gần đây, QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Đời sống
Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống