Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra từ 25-27/9

Chủ nhật, 20/09/2020 08:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27/9 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị đã được triển khai thực hiện chu đáo, chất lượng, nhân tố góp phần bảo đảm Đại hội thành công tốt đẹp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27/9 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, với sự tham dự của 350 đại biểu, trong đó có 52 đại biểu đương nhiên và 298 đại biểu chính thức.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh QUảng Ninh lần thứ XV. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh QUảng Ninh lần thứ XV. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Tính đến thời điểm này, toàn bộ công tác chuẩn bị được thực hiện. Trong đó, đặc biệt là các văn kiện (gồm: Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV và 5 báo cáo chuyên đề trình Đại hội) đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tiểu ban nhân sự cũng đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu về công tác nhân sự, bầu cử, kiểm phiếu.

Công tác tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự… đang được các tiểu ban triển khai thực hiện quyết liệt. Không khí Đại hội đã lan tỏa náo nhiệt khắp toàn tỉnh; người dân, hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần bảo đảm sự thành công của Đại hội.

Trung tâm báo chí đại hội đã được tỉnh lên phương án thiết lập, vận hành, đảm bảo việc cung cấp thông tin cho báo chí trong suốt quá trình diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đồng thời thực hiện cung cấp thông tin cả thời gian trước và sau Đại hội.

Tại buổi họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 19/9), về kiểm điểm tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (chủ trì) đã ghi nhận những cố gắng trong công tác chuẩn bị Đại hội của các tiểu ban, ngành. Đồng thời, đồng chí đã nhấn mạnh về thời gian đã cận kề; công tác chuẩn bị cần dồn sức cao hơn, quyết liệt hơn nhằm đảm bảo tổ chức Đại hội thành công cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký yêu cầu các tiểu ban, cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn tất những khâu cuối cùng. Từng tổ chức, cá nhân bám sát công việc đã được phân công để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện trước và trong đại hội. Triển khai thực hiện việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc từ 21/9, trong toàn địa bàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về Đại hội.

Lễ kéo băng gắn biển công trình Giao thông tại huyện Bình Liêu, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Lễ kéo băng gắn biển công trình Giao thông tại huyện Bình Liêu, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Rà soát công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (nơi diễn ra Đại hội), phải đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ các phiên làm việc. Công tác trang trí khánh tiết phải đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, cũng như sử dụng lâu dài. Tại các Trung tâm triển lãm thành tựu kinh tế xã hội, nội dung trưng bày phải được kiểm duyệt chặt chẽ.

Việc thực hiện các nội dung, công việc phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; dân chủ đi liền với kỷ cương, đi liền với nguyên tắc kỷ luật của Đảng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương.

Tăng cường quản lý truyền thông; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch và những thông tin giả, có dụng ý xấu; thông tin độc hại, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, Internet; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, không để làm ảnh hưởng tới tình hình của Đại hội; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Nguyễn Quân

Tin khác

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống