Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank khoá IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra thành công tốt đẹp

Thứ sáu, 01/07/2022 16:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 2 ngày 30/6/2022 và 01/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank khoá IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham gia của 197 đại biểu đại diện cho gần 4.000 đoàn viên, thanh niên trong hệ thống Agribank.

Sự kiện: Agribank

Tham dự Đại hội, về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội thanh niên Việt Nam; đồng chí Trần Hoài Minh - Uỷ viên Ban chấp hành - Phó Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn; đồng chí Trần Đức Toàn - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ nội vụ. Về phía Đảng uỷ Khối DNTW có đồng chí Vũ Trí Thắng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Trưởng ban Dân vận Đảng uỷ Khối DNTW; đồng chí Vũ Đức Tú - Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Uỷ viên Ban thường vụ TW Đoàn, Bí thư Đoàn khối DNTW.

Về phía Đảng uỷ, Ban lãnh Đạo NHNo&PTNT Việt Nam có sự tham dự của đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank; các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành, Thường trực công đoàn Agribank.

Đ/c Hoàng Anh Việt - Bí thư Đoàn thanh niên Agribank khóa III trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên Agribank nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đ/c Hoàng Anh Việt - Bí thư Đoàn thanh niên Agribank khóa III trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên Agribank nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tính đến năm 2022, Đoàn thanh niên Agribank có 84 đơn vị, gồm 48 Đoàn cơ sở, 36 Chi đoàn cơ sở; hoạt động tại Trụ sở chính, các Chi nhánh, Trung tâm, Đơn vị sự nghiệp, Công ty con trực thuộc Agribank trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, 100% đơn vị đã tổ chức thành công đại hội. Qua đại hội cơ sở đã xác định phương hướng nhiệm kỳ mới, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đẩy mạnh trang bị kỹ năng, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

Qua 5 năm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Agribank đã đạt và vượt 7 chỉ tiêu đề ra. Trên nền tảng những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đoàn Agribank đã đề ra khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2022-2027 là “Tuổi trẻ Agribank Tiên phong – Năng động - Đổi mới - Thiết thực”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Agribank đã khẳng định những dấu ấn của tuổi trẻ Agribank tạo nên sắc màu thanh niên rực rỡ trong toàn hệ thống. Những hoạt động thiết thực của thanh niên Agribank đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đồng chí bày tỏ đồng tình với sự thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua của Đoàn Thanh niên Agribank. Từ sự nhìn nhận đúng đắn đó, Đoàn Thanh niên Agribank sẽ có những giải pháp tích cực, hiệu quả để khắc phục tồn tại, hạn chế. Đồng chí Chủ tịch HĐTV Agribank đề nghị, các cấp ủy Đảng tại từng cơ sở tới từng cán bộ Đoàn các cấp phải thực sự quan tâm đến tổ chức Đoàn, có giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện công tác Đoàn, đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên...

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu - Ủy viên BTV TW Đoàn, Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu tại Đại hội.

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu - Ủy viên BTV TW Đoàn, Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu tại Đại hội.

Biểu dương những nỗ lực và đóng góp của Đoàn thanh niên Agribank trong nhiệm kỳ vừa qua, đ/c Hoàng Thị Minh Thu - Ủy viên BTV TW Đoàn, Bí thư Đoàn Khối DNTW khẳng định vai trò của Đoàn thanh niên Agribank trong công tác an sinh xã hội, mang màu sắc, văn hóa Agribank đến mọi miền. Dấu ấn nổi bật nhất mang tính riêng biệt của Đoàn thanh niên Agribank chính là vai trò của Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên đã lãnh đạo và tổ chức Đoàn Agribank mang màu sắc gắn kết - đoàn kết.

Báo Công luận
Báo Công luận

Nhằm ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn khối DNTW đã tặng Cờ thi đua Đoàn Khối cho Đoàn thanh niên Agribank khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022, và tặng bằng khen cho 2 tập thể xuất sắc (Agribank chi nhánh Hà Tây I và Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank) cùng 6 đoàn viên ưu tú tiêu biểu trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn thanh niên Agribank khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 đồng chí, đồng thời bầu trực tiếp Bí thư Đoàn thanh niên Agribank tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Phạm Chí Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Agribank đã được tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đoàn thanh niên Agribank khoá IV. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn khối DNTW khoá IV gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị Ban chấp hành Đoàn thanh niên Agribank khoá IV lần thứ I đã bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn thanh niên Agribank khóa IV.

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn thanh niên Agribank khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn thanh niên Agribank khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Xác định Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên thanh niên trong toàn hệ thống, Đoàn Thanh niên Agribank nguyện phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, học tập không ngừng để trở thành thế hệ tương lai có trình độ, tràn đầy lòng yêu ngành yêu nghề, luôn giữ tinh thần xung phong, nhiệt huyết cống hiến hết lòng vì sự phát triển lớn mạnh, bền vững của Agribank, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, Đoàn Thanh niên Agribank xác định nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm xuyên suốt là các hoạt động phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Bí thư Đoàn thanh niên Agribank khoá IV Phạm Chí Thành cho biết, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Đoàn kết - Đổi mới - Thiết thực”, Đoàn Thanh niên Agribank đặt ra mục tiêu sẽ thực hiện 01 công trình cấp Trung ương Đoàn, 30 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối, 200 công trình thanh niên cấp Đoàn Agribank, 500 công trình cấp cơ sở; phấn đấu tổ chức 200 hoạt động an sinh xã hội, tham gia hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ số tiền 10 tỷ đồng; tổ chức hiến tình nguyện 2.500 đơn vị máu. Đặc biệt, phấn đấu mỗi năm giới thiệu cho Đảng 300 đoàn viên ưu tú, trong đó có 70% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đến cuối nhiệm kỳ có 1.500 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó có 1.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Theo Bí thư Đoàn thanh niên Agribank Phạm Chí Thành, Đoàn Thanh niên Agribank sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng để kế tục xây dựng, phát triển thế hệ thanh niên Agribank giàu lòng yêu nước, yêu ngành yêu nghề yêu công việc; tự cường dân tộc, tự hào thương hiệu Agribank; thanh niên Agribank không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng Agribank phát triển vững mạnh, kiên định mục tiêu phát triển “Tam nông”, “giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn” đã được xác định rõ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chào mừng thành công của Đại hội Đoàn thanh niên Agribank khoá IV, Đoàn thanh niên Agribank tổ chức chương trình lễ báo công và dâng hương Bác tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đá Chông (K9) - Ba Vì - Hà Nội. Cũng tại chương trình về nguồn này, Đoàn Agribank trao tặng 200 cây phong linh cho Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Đà.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận

PV

Bình Luận

Tin khác

Vào hè, thợ sửa điều hoà đắt “sô”, bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Vào hè, thợ sửa điều hoà đắt “sô”, bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

(CLO) Dù làm việc dưới thời tiết nắng nóng cùng cường độ công việc cao nhưng thợ lắp điều hòa phấn khởi bởi có thể “cá kiếm” hàng triệu đồng mỗi ngày.

Thị trường - Doanh nghiệp
Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

(CLO) Dữ liệu giao dịch do dịch vụ tài chính toàn cầu tổng hợp cho thấy tỷ trọng của đồng euro trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới toàn cầu thông qua hệ thống SWIFT vào tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

(CLO) Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.

Thị trường - Doanh nghiệp