Đài Tiếng nói Việt Nam khánh thành trạm phát sóng FM tự động tại đỉnh Quế, tỉnh Quảng Nam

Chủ nhật, 21/03/2021 08:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vừa qua tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khánh thành và đưa vào vận hành Trạm phát sóng FM tự động tại đỉnh Quế, xã Tr’hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Dự án trạm phát sóng FM tự động tại đỉnh Quế - Tây Giang, tỉnh Quảng Nam là dự án đầu tiên VOV ứng dụng những công nghệ mới nhất trong việc quản lý khai thác trạm phát sóng, đó là công nghệ truyền dẫn tín hiệu qua vệ tinh, giám sát và điều khiển từ xa qua mạng viễn thông.

Việc chính thức đưa trạm phát sóng FM tự động tại đỉnh Quế vào khai thác giúp VOV nâng cao chất lượng, mở rộng vùng phủ sóng trong khi tiết giảm tối đa chi phí quản lý và khai thác hệ thống thiết bị tại trạm. Trạm phát sóng này gồm 1 cột ăng ten tự đứng cao 44,5m, Nhà trạm đặt máy phát sóng, Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 100KVA cấp điện cho trạm phát sóng.

Công trình được khởi công xây dựng ngày 15/9/2020, gặp nhiều trở ngại do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và các đợt mưa bão, lũ lụt ở miền Trung nên chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cố gắng hoàn thành các hạng mục công trình.

Các đại biểu ấn nút khởi lệnh phát sóng. Ảnh: Thanh Hà

Các đại biểu ấn nút khởi lệnh phát sóng. Ảnh: Thanh Hà

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV nêu rõ, VOV phát sóng 13 thứ tiếng nước ngoài, 13 thứ tiếng các dân tộc thiểu số trong đó có tiếng của đồng bào dân tộc Cơ tu. Ngay từ rất sớm, VOV đã quan tâm đầu tư phát triển mở rộng hệ thống phát sóng phát thanh tại các khu vực vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo trong đó có hệ thống thiết bị phát thanh FM tại Đông Giang và Tây Giang của tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, Dự án trạm phát sóng FM tự động tại đỉnh núi Quế, Tây Giang, Quảng Nam là dự án đầu tiên VOV ứng dụng những công nghệ mới nhất trong việc quản lý khai thác trạm phát sóng, đó là công nghệ truyền dẫn tín hiệu qua vệ tinh, giám sát và điều khiển từ xa qua mạng viễn thông.

Trạm phát sóng này gồm 1 cột ăng ten tự đứng cao 44,5m, nhà trạm đặt máy phát sóng, đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 100KVA cấp điện cho trạm phát sóng. Ảnh: Thanh Hà

Trạm phát sóng này gồm 1 cột ăng ten tự đứng cao 44,5m, nhà trạm đặt máy phát sóng, đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 100KVA cấp điện cho trạm phát sóng. Ảnh: Thanh Hà

"Với lợi thế độ cao 1.369m, trạm phát sóng FM tự động tại đỉnh núi Quế với công suất 5kW có thể phủ sóng tốt chương trình VOV1 và chương trình tiếng dân tộc Cơ tu, đem tiếng nói của Đảng và Nhà nước của cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam tới với đông đảo đồng bào dân tộc các huyện phía tây Quảng Nam và các tỉnh lân cận. Nhân sự kiện đưa trạm phát sóng trên núi Quế đi vào hoạt động, tôi yêu cầu các đơn vị thuộc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình của Đài cần tranh thủ tốt nhất sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan; vận hành và bảo vệ thật tốt trạm phát sóng núi Quế", ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV nêu rõ.

Đây là trạm phát sóng FM tự động, sử dụng hệ thống điều khiển từ xa, lãnh đạo Đài TNVN mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cán bộ và nhân dân huyện Tây Giang trong việc bảo vệ an toàn tuyệt đối trạm phát sóng Quốc gia này.

Nguyên Phong

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo