Đài Tiếng nói Việt Nam nhiều thành tích nổi bật trong năm 2020

Thứ hai, 04/01/2021 20:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay 04/01, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV nêu rõ, năm 2020, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19 nhưng VOV đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đóng vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền về thắng lợi của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, xứng đáng với vai trò là cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu của đất nước.

Trong năm 2020, các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật được VOV thông tin toàn diện, chính xác, sâu sắc. VOV là cơ quan truyền thông đi đầu trong tuyên truyền xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, VOV cũng tích cực triển khai nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch; tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế. Đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong xã hội, VOV thông tin chính xác, đúng định hướng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

VOV cũng thông tin chính xác, phân tích, bình luận khách quan, sâu sắc về những sự kiện, vấn đề quốc tế quan trọng, phức tạp như: quan hệ Mỹ - Trung, Mỹ - Triều; Tình hình Trung Đông; Tình hình bán đảo Triều Tiên; Vấn đề hạt nhân Iran; Quan hệ Mỹ - Cuba; Diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ; Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới; Kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc; Diễn biến xung đột Armenia-Azerbaijan...

Bằng những nỗ lực sáng tạo không ngừng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nghệ sỹ của Đài, trong năm 2020, VOV vinh dự nhận được nhiều giải thưởng lớn như: 08 Giải báo chí Quốc gia năm 2019, trong đó có 01 giải A, 02 giải B, 04 giải C và 01 giải Khuyến khích; 03 Giải báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần 4), trong đó có 02 giải A, 01 giải C; 13 Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV... Bên cạnh đó, VOV còn giành nhiều giải thưởng báo chí do các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị của VOV đã có những tham luận đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, phương thức truyền thông mới. Một trong những thành công của VOV trong năm 2020 là việc chuyển đổi nội dung số, nhằm đa dạng cách thức tiếp cận công chúng, “giành giật” công chúng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, trong năm 2021, VOV tập trung tuyên truyền kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước.

Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tặng giấy khen của Đảng ủy Đài TNVN cho 5 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tặng giấy khen của Đảng ủy Đài TNVN cho 5 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tổng Giám đốc VOV cũng đề nghị các đơn vị trong Đài luôn phát huy dân chủ, đề cao kỷ cương, đồng thời có chính sách thỏa đáng để khuyến khích những người sáng tạo, những người có năng suất chất lượng lao động tốt, hiệu quả công việc tốt. Từ đó tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất trong công tác chuyên môn với mục tiêu xây dựng VOV trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, hiện đại, vững mạnh toàn diện là chiến lược phát triển của Đài.

Cũng theo Tổng Giám đốc VOV, chìa khóa để VOV thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra là nhân tố con người. Theo đó, các cán bộ, nhân viên, phóng viên, BTV, kỹ thuật viên đều phải có đức, có tài, hăng say lao động sáng tạo.

Trong năm 2021, VOV tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, lãnh đạo, quản trị của lãnh đạo Đài cho đến các đơn vị; Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên của Đài; Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ thực chất, hiệu quả; Có cơ chế thu hút người tài; xây dựng đội ngũ cộng tác viên giỏi, nhiều kinh nghiệm...

Dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo VOV đã trao Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. VOV cũng trao tặng cờ thi đua cho cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

PV

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo