Đài truyền hình Việt Nam bắt đầu tổ chức lại sân chơi dành cho sinh viên đại học

Thứ tư, 28/10/2020 22:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/10, Đài truyền hình Việt Nam - VTV3 phối hợp với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai tổ chức chương trình SV 2020.

Tham gia chương trình, phần lớn là những trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội gồm: Đại học Công nghiệp, Đại học Xây dựng, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Cảnh sát, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, ĐH FPT, ĐH Dược Hà Nội, Học viện Báo chí tuyên truyền, ĐH RMIT. Các đội thi sinh viên sẽ thể hiện quan điểm, suy nghĩ về các vấn đề xã hội một cách sáng tạo, thông minh và hài hước.

SV 2020 tăng tốc cho ngày trở lại.

SV 2020 tăng tốc cho ngày trở lại.

Tại vòng bảng khu vực, các đội chơi sẽ tham gia tranh tài với 3 nội dung. Nội dung đầu tiên mang tên Chào SV: với 1 phút 30 giây, nhóm thi cần tạo ra màn chào sân ấn tượng, có không khí vui nhộn, tạo dấu ấn về trường. Trong phần thi thứ hai - Nhà hát SV, sinh viên sẽ tham gia trình diễn nhạc kịch (ca hát - âm nhạc - kịch nghệ) với chủ đề do BTC yêu cầu theo từng tập. Nội dung, kịch bản, cách trình diễn cần thể hiện được sự thông thái, tinh tế và hóm hỉnh. Thời gian cho phần thi này không quá 8 phút. Cuối cùng, với thời lượng tối đa 10 phút, đội thi sẽ tham gia phần thi Ống kính SV.

BTC sẽ đưa ra một đề bài trong 1 phóng sự/MV/VLog, đội chơi sẽ chọn tuyến nhân vật mà chương trình đưa ra để diễn xuất cùng người điều tiết là Giám khảo Xuân Bắc.

Trên tinh thần thi đấu nỗ lực hết mình, các đội đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho những phần dự thi của mình. Điều này sẽ góp phần tạo nên một SV 2020 đa sắc màu, sôi động và đầy sức trẻ. Cùng chờ đón những màn thể hiện của các đội thi SV 2020 trong thời gian tới.

Dịp này Ban Tổ chức mở Hội chợ tại Trường quay ngoài trời - Đài Truyền Hình Việt Nam - 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội từ 28-30/10/2020 dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên.

PV

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo