Đắk Lắk: Cháy lớn trong đêm, cả kho chứa thiết bị âm thanh ánh sáng bị thiêu rụi

Thứ ba, 17/08/2021 10:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhà kho chứa thiết bị âm thanh, ánh sáng của người dân trên đường Mai Hắc Đế, TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khiến toàn bộ số hàng trong kho thiêu rụi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy. Ảnh: dantri

Hình ảnh hiện trường vụ cháy. Ảnh: dantri

Sáng 17/8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho chứa thiết bị âm thanh, ánh sáng (số 27A Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột).

Trước đó, vào tối 16/8, người dân phát hiện có lửa bốc lên phía bên trong nhà kho nên đã hô hoán mọi người hỗ trợ dập lửa. Do bên trong có nhiều thiết bị dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng lên, tỏa ra những cột khói lớn rất nguy hiểm.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 21h30 tối 16/8, đơn vị nhận được tin báo về vụ cháy.

Ngay lập tức, đơn vị điều 4 chiếc xe chữa cháy cùng 28 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường sau khi nhận tin báo. Ảnh: vietnamnet

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường sau khi nhận tin báo. Ảnh: vietnamnet

Hình ảnh đám cháy được khống chế sau khoảng 15 phút. Ảnh: dantri

Hình ảnh đám cháy được khống chế sau khoảng 15 phút. Ảnh: dantri

Vị lãnh đạo thông tin thêm, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ngọn lửa đã phát triển lớn, khói bao trùm toàn bộ căn nhà. Sau khoảng 15 phút chữa cháy, đám cháy đã được khống chế, dập tắt, không để xảy ra cháy lan sang các nhà dân bên cạnh. 

Được biết, do bên trong nhà kho có nhiều dụng cụ dễ cháy nên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thương về người.

Hiện nguyên nhân đám cháy và thiệt hại tài sản đang được tiếp tục làm rõ.

PV

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống