Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi sẽ không làm giám khảo theo sự sắp đặt có sẵn"!

Thứ tư, 13/09/2017 10:17 AM - 0 Trả lời

Ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ thẳng thắn về cương vị của một người “cầm cân nảy mực” mà anh đang đảm nhận cho Cuộc thi “Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2017”.

Sự kiện: Đàm Vĩnh Hưng

(CLO) Ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ thẳng thắn về cương vị của một người “cầm cân nảy mực” mà anh đang đảm nhận cho Cuộc thi “Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2017”. [caption id="attachment_182654" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận BGK cuộc thi “Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2017”[/caption] Chiều ngày 12/9 , buổi họp báo công bố cuộc thi “Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2017″ đã diễn ra tại TPHCM với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Jennifer Phạm, Vũ Hà, Lâm Khánh Chi, Việt Quang, Lâm Hùng…điều đặc biệt, ông hoàng nhạc Việt và Hoa hậu châu Á tại Mỹ sẽ ngồi”ghế nóng” đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi.

Báo Công luận

Trong buổi họp báo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định nhận lời làm giám khảo cuộc thi nhan sắc dành cho các nữ doanh nhân thành đạt: “Tôi ra điều kiện rất rõ ràng với ban tổ chức là sẽ không làm giám khảo nếu phải theo bất cứ sự sắp đặt có sẵn nào hoặc nếu làm giám khảo mà bị điều khiển thì chắc chắn tôi sẽ không làm. Ban tổ chức trả lời với tôi rằng, ở cuộc thi này, giám khảo là người tiếp cận thí sinh và là người quyết định mọi kết quả của cuộc thi. Chắc chắn 100% là như thế. Lúc đó tôi có nói rằng, nếu đúng như vậy thì tôi sẵn sàng ngồi vào vị trí “cầm cân nảy mực”. Ban tổ chức đã rất tôn trọng quyết định của tôi và đó là lý do để hôm nay tôi đã có mặt ở đây”. [caption id="attachment_182658" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận Vương miện của cuộc thi “Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2017”[/caption] Còn với Jennifer Phạm, đây không phải là lần đầu tiên chị ngồi ghế nóng của một cuộc thi nhan sắc, thế nhưng lại là lần đầu trải nghiệm cảm giác chấm giải cho những phụ nữ thành đạt. Hoa hậu châu Á tại Mỹ cũng có những chia sẻ về công việc của một người “cầm cân nảy mực”: “Mỗi cuộc thi với mỗi tiêu chí khác nhau đều là một trải nghiệm mới đối với bản thân tôi, và khi đã nhận lời trở thành một thành viên của ban giám khảo, tôi luôn mong muốnđó phải là một chương trình uy tín và tiêu chí chấm thi phải rõ ràng. Để tìm ra gương mặt xứng đáng nhất cho một cuộc thi không chỉ dựa vào những gì thí sinh đó thể hiện trên sân khấu đêm chung kết mà là cả quá trình nỗ lực của thí sinh trong suốt chiều dài cuộc thi. Trách nhiệm của người làm giám khảo là phải tiếp cận, theo sát để hiểu rõ thí sinh của mình, điều đó giúp tôi chọn ra được thí sinh không chỉ có sự thành đạt nhất định trong xã hội mà còn hội được vẻ đẹp về ngoại hình và quan trọng hơn nữa là vẻ đẹp về tâm hồn. Tôi cho rằng đây là yếu tố quan trọng chiếm số điểm khá cao trong thang điểm tôi dành cho thi sinh so với các phần thi khác”.

Báo Công luận

“Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2017” là cuộc thi dành cho các nữ doanh nhân có tuổi đời từ 22-55 đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Thí sinh tham gia cuộc thi phải đảm nhận chức danh Phó Giám đốc trở lên cùng chiều cao tối thiểu 1m58, có sức khỏe, đạo đức tốt, đang điều hành công ty, doanh nghiệp đã và đang hoạt động từ 6 tháng trở lên. Đặc biệt, thí sinh phải có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, may vá, võ thuật… và chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính. Các thí sinh đã từng đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Thứ Nhất tại các cuộc thi sắc đẹp tổ chức trong các năm 2016, 2017 do Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch cấp phép sẽ được đặc cách bước vào vòng Bán kết khu vực của cuộc thi. [caption id="attachment_182659" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận Các thí sinh tham dự cuộc thi[/caption] Với chủ đề khẳng định, tôn vinh và nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt trong xã hội hiện đại cũng như lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về những giá trị truyền thống đáng trân quý của dân tộc, cuộc thi “Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2017”do Công ty TNHH Hãng Truyền thông Topstar phối hợp cùng Charice Corporation Washington USA tổ chức, ngoài để tôn vinh vẻ đẹp tài sắc của các nữ doanh nhân Việt cuộc thi còn là sân chơi lành mạnh và lý thú cho các chị em doanh nhân vừa có thể khẳng định mình đồng thời giao lưu học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong quản lý, tạo nên những giá trị nhân bản sâu sắc, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, sự tự tin trong giao tiếp, năng động và đầy lòng nhiệt huyết của các nữ doanh nhân, cơ hội để nữ doanh nhân gắn bó, đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cộng đồng. [caption id="attachment_182655" align="aligncenter" width="398"]Báo Công luận Người mẫu Vũ Hoàng Việt sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên catwalk[/caption] Trả lời cho câu hỏi xoay quanh tiêu chí chấm giải của cuộc thi có khác gì so với những cuộc thi dành cho giới nữ doanh nhân và hoa hậu đã đang diễn ra, Bác sĩ Thẩm mỹ Đỗ Xuân Trường- Giám khảo cuộc thi cho biết: “Chúng tôi đặt ra tiêu chí rất rõ ràng “Hoa đẹp là hoa tươi. Hoa phải tươi thì hoa mới đẹp”. Dựa trên tiêu chí ban tổ chức đưa ra, chúng tôi sẽ tiếp cận thí sinh, giao tiếp với họ, kiểm tra về chỉ số cơ thể… Dĩ nhiên mình không thể đòi hỏi chỉ số hình thể của các thí sinh cuộc thi này phải như các cô 16, 18 hay của các thí sinh đi thi hoa hậu được… do đó chúng tôi sẽ chấm về hình thể, vóc dáng và tinh thần của thí sinh chứ không chấm về chỉ số cơ thể, chỉ số sinh trắc học giống như các cuộc thi hoa hậu thông thường khác”. Trong buổi gặp gỡ với báo chí, Đàm Vĩnh Hưng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về việc trở thành giám khảo cuộc thi là để hỗ trợ cho các thí sinh chứ không đem danh dự, uy tín của mình ra để đánh đổi: “Để lựa chọn được thí sinh xuất sắc nhất là cả một hành trình kéo dài suốt cuộc thi và 100% kết quả cuối cùng được đưa ra là hoàn toàn xứng đáng, chắc chắn là như vậy. Tôi không phải có mặt ở đây để nhận một số tiền rồi làm ban giám khảo. Tôi không thể dễ dàng bán rẻ danh dự và uy tín của mình như vậy. Nói thẳng ra cho dễ là chúng tôi không thiếu tiền. Chúng tôi có mặt ở đây để hỗ trợ và đồng hành cùng những người phụ nữ- những người đã quá giỏi trong việc kinh doanh suốt nhiều năm qua, họ đã quá bận rộn không có thời gian dành lại mình, bây giờ họ có cơ hội thì mình nên tiếp sức với họ”. Được biết, ngoài Đàm Vĩnh Hưng, Jennifer Phạm, Á khôi Thanh Hương, bác sĩ thẩm mỹ Đỗ Xuân Trường, Ban giám khảo cuộc thi còn có Tổng đạo diễn Khoa Nguyễn. NTK Áo dài Tuấn Hải, Nghệ nhân kim hoàn Chung Cường sẽ đảm nhận vai trò ban giám khảo khách mời. Siêu mẫu Lại Thanh Hương và Vũ Hoàng Việt sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên catwalk. Đêm Chung kết xếp hạng và trao giải Cuộc thi “Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2017” sẽ diễn ra trong tháng 10 tại Nhà hát Trưng Vương, Tp. Đà Nẵng và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV8.  

Thu Hiền

 

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa