Đậm ý nghĩa nhân văn, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội

Thứ sáu, 14/08/2015 23:46 PM - 0 Trả lời

Chiều ngày 14/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi gặp gỡ đoàn 50 đại biểu tham gia chương trình “Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng- 2015”, do Hội Nhà báo Việt Nam và Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức..

CLO - Chiều ngày 14/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi gặp gỡ đoàn 50 đại biểu tham gia chương trình “Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng- 2015”, do Hội Nhà báo Việt Nam và Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức. Phó Thủ tướng đã hoan nghênh sáng kiến tổ chức chương trình này- một chương trình có nhiều ý nghĩa nhân văn, huy động được các nguồn lực xã hội để đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa. Bởi sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người.

[caption id="attachment_34677" align="aligncenter" width="640"]Quang cảnh buổi gặp gỡ Quang cảnh buổi gặp gỡ[/caption]

Cùng tham dự buổi tiếp kiến Phó Thủ tướng có các đồng chí: Hà Minh Huệ- Đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Quang Lợi- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam; TS. Phạm Thị Mỵ- Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam, TBT tạp chí Sức khoẻ và Môi trường, Trưởng Ban Tổ chức chương trình.

Phát huy đạo lý, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” do Hội Nhà báo Việt Nam và Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức, nhằm thực hiện “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian qua, Chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng 2015” đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hành trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em tại tỉnh miền núi phía Bắc; Diễn đàn “Nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2015 - 2030”; “Giao lưu các doanh nghiệp uy tín vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2015” nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của sức khỏe và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chương trình cũng là cơ hội để các cơ quan, cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương trao đổi, chia sẻ, thảo luận, đề ra các cơ chế giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo, góp phần giảm thiểu tỷ lệ tử vong, nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam.

[caption id="attachment_34678" align="aligncenter" width="640"]Phó Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến của chương trình Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng- 2015. Phó Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến của chương trình Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng- 2015.[/caption]

Tại buổi gặp gỡ các đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, chương trình đã góp phần phát huy đạo lý, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có sức lan toả ra toàn xã hội để mỗi người dân Việt Nam không chỉ “khoẻ về thể chất mà còn khoẻ về tinh thần”. Trong không khí ấm cúng và hết sức cởi mở, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của một số cán bộ, cộng tác viên y tế cơ sở tại những địa bàn miền núi khó khăn ở Hà Giang, Lai Châu, Quảng Nam… Như chia sẻ của anh Thèn Văn Sinh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tả Nhìu (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang); Chị Lù Thị Đại- Cộng tác viên dân số xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu… Trả lời câu hỏi của Phó Thủ tướng- ở Tả Nhìu hiện cần nhất điều gì, anh Thèn Văn Sinh mong muốn thời gian tới sẽ có bác sỹ làm việc thường xuyên tại trạm bởi trong 18 trạm y tế xã ở huyện Xín Mần mới chỉ 6 trạm có bác sỹ.

[caption id="attachment_34679" align="aligncenter" width="640"]Đồng chí Hà Minh Huệ phát biểu mở đầu chương trình buổi tiếp kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Đồng chí Hà Minh Huệ phát biểu mở đầu chương trình buổi tiếp kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.[/caption]

Phó Thủ tướng cho rằng, tình trạng thiếu bác sỹ công tác tại các trạm y tế xã ở vùng sâu, vùng xa là vấn đề rất nan giải, mặc dù ngành Y tế đã có phong trào đưa bác sỹ trẻ về trạm y tế xã nhưng chưa bao phủ hết và đây chỉ là giải pháp tạm thời, còn về cơ bản cần tăng cường đào tạo bác sỹ là người địa phương  để phục vụ lâu dài. Đồng thời, Phó Thủ tướng nêu rõ: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành Y tế đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm đảm bảo tốt nhất sức khỏe nhân dân, nhưng trong thực tế còn rất khó khăn, nhiều bà con dân tộc thiểu số ở vùng núi rất khó tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản. Chính vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện hơn nữa để cho doanh nghiệp tham gia vào công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Hiện còn 2 chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có chương trình xây  dựng nông thôn mới và chương trình xóa đói giảm nghèo, trong đó một trong những nội dung là tiếp tục tăng cường cho cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa. Đồng thời cần phải thay đổi cơ chế, huy động toàn xã hội tham gia, huy động các doanh nghiệp  đầu tư vào lĩnh vực y tế.

Theo Phó Thủ tướng, vai trò của báo chí là hết sức quan trọng trong thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân tham gia dịch vụ bảo hiểm y tế toàn dân, khơi dậy các phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cả nước, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện thành công công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Biểu dương các đại biểu cá nhân, doanh nghiệp đã tích cực tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe người dân, mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng, Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, các đại biểu sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình thiết thực, góp phần tạo lan tỏa trong toàn xã hội nhận thức sâu sắc về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân… Trong đó, báo chí cần tăng cường nêu những gương tốt để thêm nhiều người làm theo những việc làm tốt, việc thiện, góp phần hạn chế, đẩy lùi những cái xấu, cái ác…

Bên cạnh đó, trước những trăn trở về sự biểu hiện xuống cấp của vấn đề đạo đức, lối sống, văn hoá của một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ hiện nay, Phó Thủ tướng đã dẫn ra một số câu chuyện vượt khó của nhân dân một số nước trên thế giới và khẳng định điều quan trong nhất để chiến thắng mọi khó khăn đó là biết khơi gợi và phát huy được các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Như Việt Nam chúng ta luôn luôn tự hào về giá trị văn hoá của người Việt, với truyền thống Lạc Hồng, con rồng cháu tiên. Đứng trước các cường quốc trên thế giới mình vẫn rất tự hào, và sẽ tự hào hơn nữa vì các giá trị văn hoá, văn hiến của Việt Nam luôn được thế giới ngưỡng mộ. Mà muốn làm được điều ấy thì tất cả mọi người cần phải nêu cao được tinh thần trách nhiệm, mỗi người hãy làm tốt công việc của mình và nhân lên những việc làm tốt đúng với đạo lý của người Việt Nam, để giá trị của những chương trình như “Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng” sẽ có sức lan toả và phát huy hiệu quả trong toàn xã hội- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

[caption id="attachment_34674" align="aligncenter" width="640"]Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số đại biểu tham gia chương  trình Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng- 2015 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số đại biểu tham gia chương trình Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng- 2015[/caption]

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu trong đoàn, đồng chí Hồ Quang Lợi đã trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng đã dành tình cảm và thời gian tiếp đoàn, điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với sức khoẻ toàn dân chúng ta. Đồng chí khẳng định: “Những ý kiến phát biểu hôm nay của đồng chí Phó Thủ tướng hết sức sâu sắc và có sức lay động. Lay động đến những người cầm bút, lay động đến những người tham gia vào công tác xã hội và hôm nay có đại diện của các địa phương, bà con ở các vùng miền của đất nước và 20 đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công việc này. Là một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của những người làm báo với hơn 22.000 hội viên đang làm việc ở gần 850 cơ quan báo chí của cả nước, thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị kết nối sức mạnh cộng đồng để chung tay góp sức làm cho đất nước của chúng ta mạnh mẽ hơn về kinh tế, đẹp hơn về văn hoá,. Và từ công tác tuyên truyền, báo chí sẽ tích hợp được các nguồn lực để tất cả cộng đồng của chúng ta cùng chung tay vì chương trình, mục tiêu lớn đó là “xây dựng một đất nước khoẻ mạnh, một dân tộc khoẻ mạnh”.

Nhà báo chung tay vì sức khoẻ cộng đồng

[caption id="attachment_34696" align="aligncenter" width="640"]Đồng chí Hà Minh Huệ và TS. Phạm Thị Mỵ trao quà từ thiện cho đại diện các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Đồng chí Hà Minh Huệ và TS. Phạm Thị Mỵ trao quà từ thiện cho đại diện các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.[/caption]

Trong một chuỗi các hoạt động của chương trình “Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng- 2015) do Hội Nhà báo Việt Nam và Tổng hội Y học Việt Nam giao Câu Lạc bộ Nhà báo nữ của Hội Nhà báo Việt Nam, tạp chí Sức khoẻ và Môi trường của Tổng hội Y học tổ chức, sáng 14/8, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức thành công chương trình “Giao lưu với các đơn vị có nhiều đóng góp vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng”, được THTT trên kênh VTV9 Đài THVN. Ngay sau đó là Diễn đàn khoa học: “Nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2015- 2030), có sự tham gia của lãnh đạo UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng đông đảo các nhà khoa học.

[caption id="attachment_34676" align="aligncenter" width="640"]Đại biểu Lù Thị Đại- huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của một công tác viên dân số tại vùng đồng bào miền núi với rất nhiều khó khăn. Đại biểu Lù Thị Đại- huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của một công tác viên dân số tại vùng đồng bào miền núi với rất nhiều khó khăn.[/caption] [caption id="attachment_34675" align="aligncenter" width="640"]Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ về các hoạt động xã hội, từ thiện… Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ về các hoạt động xã hội, từ thiện…[/caption]

Tại chương trình “Giao lưu với các đơn vị có nhiều đóng góp vì nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng”, các đại biểu đã có nhiều chia sẻ về những khó khăn trong việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đặc biệt là cho đồng bào miền núi. Và để san sẻ với trách nhiệm nặng nề của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và rất nhiều tập thể, cá nhân trên cả nước đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng cho các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, các hoạt động từ thiện, nhân đạo dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Để động viên, khích lệ và kêu gọi sự tham gia nhiệt tình hơn nữa của cộng đồng xã hội cho công tác an sinh xã hội, sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân. BTC chương trình đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã tham gia đóng góp tích cực cho các hoạt động từ thiện của chương trình. BTC đã trao quà từ thiện cho đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Tại chương trình này, Hội Nhà báo Việt Nam đã ủng hộ và trao tặng một phần quà (bằng tiền mặt) cho bà Trần Thị Trà 74 tuổi, trú quán tại thôn Dương Lâm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn neo đơn, không chồng con, không bà con thân thích, nhằm giúp bà sửa lại ngôi nhà dột nát.

Trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam- tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực trên phạm vi cả nước. Đã phối hợp tổ chức các sự kiện, chương trình truyền thông rộng khắp như Trái tim Biển đảo, Diễn đàn xoá đói giảm nghèo, Mùa xuân tôn vinh văn hoá dân tộc, các hoạt động từ thiện, huy động các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm chung tay, chung sức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Ngọc Lành Ảnh: Sơn Hải

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội