Đảng Dân chủ tìm cách mở cửa chính phủ mà không phải chi tiền cho bức tường biên giới

Thứ tư, 02/01/2019 11:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các Nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ dự kiến tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới cho ngân sách quốc gia năm 2019 để chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ hiện tại mà không phải cấp tiền cho bức tường biên giới của ông Trump.

Báo Công luận
2 Nghị sĩ Nancy Pelosi và Chuck Schumer trong cuộc họp báo chung. Ảnh: Reuters

Hạ viện mới dưới quyền kiểm soát của đảng Dân chủ dự kiến sẽ chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ tạm thời hiện tại bằng một cuộc bỏ phiếu vào thứ Năm tới.

Trước đó, các Nghị sĩ đảng Dân chủ đã trình lên Hạ viện dự luật về việc chi ngân sách cho Bộ An ninh nội địa cho đến ngày 8/2, bên cạnh 6 biện pháp gần 265 tỉ USD nhằm chi cho các cơ quan khác đang bị tạm đóng cửa nhằm khôi phục hoạt động đến ngày 30/9.

Hai dự luật này sẽ được bỏ phiếu riêng biệt.

Các kế hoạch này sẽ được tiếp tục trình lên Thượng viện nếu được thông qua tại Hạ viện vào ngày 3/1. Tuy nhiên, phe Cộng hòa vẫn giữ thế đa số tại Thượng viện, trong khi chưa rõ Tổng thống Trump sẽ giải quyết tình trạng chính phủ đóng cửa một phần ra sao.

"Rất đơn giản, Hạ viện sẽ gửi lên thứ gì đó mà Tổng thống sẽ không ký", lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho hay.

Trong thông cáo chung, 2 nghị sĩ Nancy Pelosi và Chuck Schumer, những người đang lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện chỉ trích Tổng thống Trump để việc đóng cửa kéo dài sang tuần thứ 2, trong khi không đưa ra kế hoạch nào có thể thông qua tại Quốc hội.

Các nghị sĩ cho rằng trong công tác phòng chống người nhập cư trái phép và nạn buôn ma túy xuyên biên giới, còn nhiều biện pháp hữu hiệu hơn là xây dựng một bức tường đắt đỏ. Trước đó, khi tranh cử, Tổng thống Trump đã từng khẳng định Mexico sẽ vui vẻ trả tiền cho bức tiền này, điều mà phía chính phủ Mexico đã kiên quyết bác bỏ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

hoangviet

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h