Đằng sau “con đường nở hoa” tại Điện Biên

Thứ năm, 11/02/2021 15:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Nhiều người di chuyển trên tuyến đường 279 (Điện Biên) không khỏi ngạc nhiên vì hàng dài cây hoa ban, hàng lối ngay ngắn khoe sắc thắm cả một góc trời.

Từ hoa ban đặc trưng của Điện Biên, đến hoa dã quỳ, tất cả đã tạo nên một “con đường nở hoa” mà người dân nơi đây tự đặt tên. Đứng sau con đường hoa ấy là anh Nguyễn Đức Tuấn - Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ 3.

Những sáng kiến xuất phát từ tâm huyết với nghề

Anh Nguyễn Đức Tuấn – Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ 3 (Công ty CP đường bộ 226 Điện Biên) cho biết, anh nhận bàn giao tuyến đường từ năm 2013, khi mới nhận nhiệm vụ nhận thấy tình trạng người dân lấn chiếm hành lang đường, điều đó dẫn tới việc làm khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông, dẫn đến tình trạng xảy ra tai nạn giao thông thường xuyên trên tuyến QL 279 địa phận Điện Biên. Từ thực trạng trên, anh Tuấn đã nảy sinh ý tưởng trồng cây ven đường để giải quyết vấn nạn trên.

Ông Trần Hưng Hà – Cục trưởng cục Quản lý đường bộ I phát động chiến dịch trồng cây hoa ban và trao học bổng cho các học sinh tại Điện Biên.

Ông Trần Hưng Hà – Cục trưởng cục Quản lý đường bộ I phát động chiến dịch trồng cây hoa ban và trao học bổng cho các học sinh tại Điện Biên.

Việc trồng cây không chỉ lấy lại và giữ hành lang đường mà còn tạo cảnh quan cho tuyến đường. Từ ý tưởng đến quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, việc thực hiện trồng cây ban đầu đạt hiệu quả không cao, do ý thức bảo vệ của người dân còn kém, cây trồng một thời gian đã bị người dân tự ý nhổ bỏ. Tuy nhiên không bị nản chí, anh Tuấn bằng mọi cách đã cố gắng hoàn thành ý tưởng của mình.

Những cách làm không giống ai

Nhận định việc trồng cây có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự đồng lòng ủng hộ của người dân, từ việc trao trả hành lang đường bộ, đến việc gìn giữ và bảo quản cây trồng, anh Tuấn đã đi đến các nhà dân để trao đổi, vận động người dân phối hợp.

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Giám đốc Công ty CP Đường bộ 226 tham gia trồng cây cùng cán bộ công nhân viên và người dân.

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Giám đốc Công ty CP Đường bộ 226 tham gia trồng cây cùng cán bộ công nhân viên và người dân.

Mỗi tối đi làm về, anh lại đến các nhà dân để thăm hỏi và vận động, nhiều khi anh ở lại ăn cơm, ăn sắn với người dân. Mỗi khi nhà dân có công việc như gặt hái anh lại cho cán bộ công nhân đến giúp, hoặc khi nhà dân có công việc như ma chay, hiếu hỷ anh cũng trực tiếp cùng cán bộ công nhân đến tận tình giúp đỡ, từ đó mối liên kết giữa anh và đơn vị cùng người dân đã có sự gắn bó chặt chẽ nhưng cũng thân tình.

Sau một thời gian, việc vận động người dân trả lại hành lang đường bộ đã gặp thuận lợi rất nhiều. Không chỉ dừng lại ở đó, anh đã đến làm việc với các trường học, vận động các em học sinh nhà ở xa quốc lộ quyên góp cây hoa ban giống, đồng thời các em nhà ở gần quốc lộ sẽ thực hiện việc chăm sóc và bảo quản cây. Trên mỗi cây sẽ có bảng tên của 2 em học sinh (một em có cây giống, một em chăm sóc cây) - anh Tuấn chia sẻ, việc làm trên nhằm gắn trách nhiệm của các em và người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ cây.

Không chỉ trồng được 17km cây hoa ban, anh Tuấn còn cùng cán bộ công nhân viên và người dân trồng được hơn 2km hoa dã quỳ trên QL 279.

Không chỉ trồng được 17km cây hoa ban, anh Tuấn còn cùng cán bộ công nhân viên và người dân trồng được hơn 2km hoa dã quỳ trên QL 279.

Đầu năm 2018, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I là ông Trần Hưng Hà đã có văn bản hưởng ứng tết trồng cây, anh Tuấn khi đó đã có thêm động lực và cơ sở để thực hiện ý tưởng của mình một cách mạnh mẽ hơn. Anh đã đến làm việc với các trường học, Sở Nông nghiệp để trao đổi ý tưởng, cách làm và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ của người dân, ý tưởng trồng cây hoa ban dọc tuyến QL 279 của anh Tuấn còn nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ phía Cục Đường bộ I – ông Trần Hưng Hà - Cục trưởng cục Quản lý đường bộ I; Giám đốc công ty CP đường bộ 226 – Nguyễn Xuân Thủy. Lãnh đạo Cục Đường bộ I cùng với Giám đốc Công ty CP Đường bộ 226 đã trực tiếp cùng cán bộ công nhân viên, người dân và các học sinh tham gia trồng cây, trao học bổng cho các học sinh trên địa bàn, nhờ đó đã tạo được sự hưởng ứng tích cực việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây.

Thành quả ngọt ngào

Những ngày tháng 3 hằng năm, người dân và du khách đi trên tuyến QL 279 trên địa bàn tỉnh Điện Biên vô cùng thích thú với hình ảnh hàng cây hoa ban khoe sắc, điều này khiến du khách vô cùng thích thú đến ngắm nghía và chụp ảnh làm kỷ niệm.

Báo Công luận
Báo Công luận

Việc trồng cây hoa ban không chỉ tạo cảnh quan, bảo vệ hành lang đường bộ mà còn tạo thêm bản sắc cho Điện Biên, bởi nhắc đến hoa ban là du khách sẽ nhớ đến Điện Biên, và mỗi khi đến Điện Biên du khách lại được ngắm nhìn hàng cây hoa ban dài tới 17km của người dân và cán bộ công nhân viên ngành giao thông.

Đức Toàn

Tin khác

Lào Cai: Lần đầu tiên tổ chức “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc'

Lào Cai: Lần đầu tiên tổ chức “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc"

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai lần đầu tiên tổ chức chương trình phát động "Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lào Cai năm 2024".

Đời sống
Hà Tĩnh: đón nhận thêm 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước

Hà Tĩnh: đón nhận thêm 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước

(CLO) Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước CHDCND Lào về nước.

Đời sống
Quang cảnh mục nát khu tập thể Thành Công sắp được cải tạo thành nhà tái định cư

Quang cảnh mục nát khu tập thể Thành Công sắp được cải tạo thành nhà tái định cư

(CLO) Tình trạng cơi nới, nhiều hạng mục xuống cấp sau nhiều năm đã khiến cho khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) mất an toàn nghiêm trọng. Dù vậy, nhiều cư dân ở đây vẫn đang cố gắng bám trụ vì còn liên quan đến quyền lợi về căn hộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 16/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Dự báo thời tiết 16/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 16/4/2024, Bắc Bộ nắng nóng, trong đó khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Nội: Chính thức thí điểm ứng dụng trông giữ xe không dùng tiền mặt

Hà Nội: Chính thức thí điểm ứng dụng trông giữ xe không dùng tiền mặt

(CLO) Từ hôm nay, 15/4, thành phố Hà Nội chính thức thí điểm thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt, đem đến sự thuận lợi, minh bạch về giá cho chủ xe khi thanh toán phí qua các nền tảng ví điện tử.

Đời sống