Đào giếng vô tình phát hiện “kho báu” khổng lồ 400 triệu năm, trị giá tới 100 triệu USD

Thứ tư, 28/07/2021 20:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một người đàn ông Sri Lanka đã phát hiện khối đá quý sapphire nặng hơn 500 kg, có giá trị khoảng 100 triệu USD, khi ông thuê thợ về đào giếng ở sân sau nhà mình.

Khối đá quý khổng lồ được phát hiện tại nhà một doanh nhân ở thành phố Ratnapura, tỉnh Sabaragamuwa, Sri Lanka khi đang đào giếng. Ảnh: BBC News/ Getty Images.

Khối đá quý khổng lồ được phát hiện tại nhà một doanh nhân ở thành phố Ratnapura, tỉnh Sabaragamuwa, Sri Lanka khi đang đào giếng. Ảnh: BBC News/ Getty Images.

Theo truyền thông Sri Lanka đưa tin hôm 27/7, nhóm thợ đào giếng vô tình tìm thấy một khối đá sapphire sao – loại ngọc bích có hình ngôi sao ở giữa do phản xạ ánh sáng – tại sân sau của một doanh nhân tên Gamage ở thành phố Ratnapura, tỉnh Sabaragamuwa, một trong những khu vực giàu tài nguyên đá quý của Sri Lanka.

Khối sapphire khổng lồ có trọng lượng 2,5 triệu carat, nặng 510 kg và có giá trị ước tính trên thị trường tới 100 triệu USD. Khối đá khổng lồ này được đặt tên là “Serendipity Sapphire” (tạm dừng: Sapphire tình cờ), theo đúng cách mà nó được tìm thấy.

Ông Gamage cho biết “kho báu tình cờ” được phát hiện khi nhóm thợ đào giếng thông báo với ông rằng họ tìm thấy được những viên đá nhỏ và về sau tìm thấy khối đá khổng lồ này.

“Nhóm thợ đào giếng thông báo rằng họ tìm thấy một số viên đá quý nhỏ. Sau đó, chúng tôi lại tình cờ phát hiện được khối đá khổng lồ này”, ông Gamage cho biết.

Ông Gamage, một doanh nhân có xuất thân từ một gia đình ba đời chuyên kinh doanh đá quý, sau đó đã thông báo cho giới chức về viên đá quý khổng lồ. Tuy nhiên, giới chức có thể sẽ phải mất hơn một năm để làm sạch lớp bùn và tạp chất của khối đá quý trước khi giám định và định giá nó.

Ông Gamage nói thêm trong quá trình họ làm sạch Serendipity Sapphire, một số viên đá sapphire nhỏ đã rơi ra và chúng được xác nhận là những viên sapphire sao có chất lượng cao.

Hiện các chuyên gia vẫn chưa xác định có bao nhiêu viên đá quý chất lượng cao trong khối sapphire khổng lồ mới được tìm thấy này.

“Tôi chưa từng nhìn thấy mẫu vật nào lớn đến như vậy trước đây. Có thể viên đá này được hình thành cách đây khoảng 400 triệu năm”, tiến sĩ hàng đầu về đá quý tại Sri Lanka, ông Gamini Zoysa, nhận định về Serendipity Sapphire, cho biết.

Ông Thilak Weerasinghe, Chủ tịch Hội trang sức và đá quý quốc gia Sri Lanka, kỳ vọng Serendipity Sapphire sẽ được các nhà sưu tập hay các bảo tàng để mắt. “Với kích thước và giá trị của nó, chúng tôi cho rằng khối saphhire khổng lồ này sẽ thu hút các nhà sưu tập và bảo tàng tư nhân”, ông Thilak chia sẻ.

Vị lãnh đạo cơ quan đá quý quốc gia còn chia sẻ thêm rằng khối đá sapphire mới được phát hiện rất có thể là khối đá “lớn nhất thế giới”.

Thành phố Ratnapura – nơi Serendipity Sapphire được phát hiện – được biết là nơi sản xuất đá quý chất lượng cao và một số loại đá quý hiếm khác được phát hiện tại đây.

Ngành công nghiệp đá quý của Sri Lanka – một nước thuộc top thế giới về đá quý – đã chịu ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid-19 diễn ra. Tuy nhiên, với phát hiện mới về khối đá sapphire khổng lồ mới này, các chuyên gia kỳ vọng nó sẽ giúp ngành công nghiệp đá quý của Sri Lanka được thúc đẩy cần thiết và phục hồi.

Theo thống kê chính thức của chính phủ Sri Lanka, quốc gia này đã xuất khẩu số trang sức và đá quý trị giá lên tới 500 triệu USD trong năm 2020. Quốc gia Nam Á này nổi tiếng với các loại đá quý, đặc biệt là đá saphhire với đủ các màu từ xanh lam, hồng, vàng, tím, trắng, xanh lá cho tới màu cam.

Hương Vũ

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp