Đao pháp – Cuộc tỉ thí của các anh tài hội họa

Thứ sáu, 28/12/2018 10:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 27/12, cuộc triển lãm mang tên “Đao pháp” đã được khai mạc tại Vicas Art Studio (32 Hào Nam, Hà Nội).

Sự kiện: hội họa

Báo Công luận
"Đao pháp" là dịp gặp gỡ quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ nhất trong năm tại Vicas Art Studio. Ảnh: V.H.

Đao pháp” là cuộc triển lãm cuối cùng của năm 2018 do Vicas Art Studio (thuộc Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) tổ chức. Đây là cuộc gặp gỡ đông đảo nhất trong năm của các nghệ sĩ đến từ khắp mọi miền trên Tổ quốc. 80 nghệ sĩ từ khắp nơi đã gửi tác phẩm về tham gia triển lãm, trong đó có nhiều họa sĩ ở rất xa như Lào Cai, Quảng Bình, Sóc Trăng, Bình Dương... cũng gửi tác phẩm tham dự.

Triển lãm trưng bày 93 tác phẩm đa dạng về phong cách, chất liệu, đề tài nhưng đều có một điểm chung: Không được vẽ bằng cọ mà sử dụng bay hay bằng tay hoặc bằng các loại dụng cụ khác với cây cọ vẽ thông thường. Đây chính là lý do mà cuộc gặp gỡ nghệ thuật này được gọi bằng cái tên “Đao pháp”.

Báo Công luận
Tác phẩm "Đẽo cày giữa đường" của Yến Năng là sự sắp đặt ngẫu nhiên những viên cuội mang những kí hiệu được nghệ sĩ vẽ trong vô thức.

PGS.TS. Bùi Quang Thắng - Giám đốc nghệ thuật của Vicas Art Studio nói: “Tôi muốn thông qua triển lãm này, khán giả của chúng ta biết được thêm những lối biểu hiện đa dạng và lí thú của hội họa hơn. Khán giả tiềm năng của tác phẩm nghệ thuật không phải ít, nhưng không phải ai cũng có nhiều tiền để sở hữu. Triển lãm này là cơ hội để tác phẩm mĩ thuật đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật”.

Ngoài mục tiêu giao lưu, trao đổi giữa các nghệ sĩ trẻ với nhau, triển lãm còn hướng tới mục tiêu phát triển khán giả nghệ thuật. Đây cũng chính là lý do các tác phẩm đến với triển lãm lần này đều có giá rất “mềm” – Chỉ từ 4 đến 20 triệu đồng. Thậm chí có những tác phẩm gửi từ Sài Gòn ra được đánh giá là xuất sắc nhưng bán với giá rất rẻ, “tính tiền mua toan và màu vẽ còn không đủ”.

Cũng tại buổi khai mạc “Đao pháp”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia (VHNTQG) Việt Nam cũng giới thiệu đến công chúng tác phẩm “Đẽo cày giữa đường” – là một tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ Yến Năng.

Báo Công luận
"Đẽo cày giữa đường" nhắc nhở chúng ta về hạnh phúc đôi khi nằm ngay ở quá trình tìm kiếm chứ không phải chỉ là kết quả. Ảnh: V.H

Chia sẻ về cái tên kì lạ và có phần hài hước của tác phẩm này, nghệ sĩ Yến Năng cho biết, tác phẩm được hình thành từ “đề bài” của ông Viện trưởng Viện VHNTQG Việt Nam, sau quá trình tham vấn ý kiến của anh em, bạn bè là nghệ sĩ, cuối cùng, tác phẩm đã đi xa khỏi ý tưởng ban đầu và trở thành một tác phẩm mới (tất nhiên là vẫn không “lạc đề”). Nói về tác phẩm sắp đặt này, PGS. TS Bùi Quang Thắng nói, “Đẽo cày giữa đường” nhắc nhở chúng ta rằng, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có thể trở thành những người “đẽo cày giữa đường” trong bất kỳ công việc gì, và có đôi khi, trong cuộc đời này, hạnh phúc không phải là kết quả của lao động mà chính là con đường, là hành trình mà chúng ta đi đến một kết quả cụ thể.

Triển lãm được mở cửa từ 9h – 17h hàng ngày và kéo dài đến hết ngày 30/1/2019.

Tử Hưng

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa