Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Thứ bảy, 16/02/2019 07:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/2, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Phú Thọ.

Sự kiện: tỉnh Phú Thọ

Tiếp đoàn có các đồng chí: Bùi Minh Châu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Đại Dũng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Kim Chi - TUV, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông vàđại diện Báo Nhân dân thường trú tại tỉnh.  

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu bày tỏ niềm vui trước sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như báo chí tỉnh trong những năm qua. Đồng chí mong muốn Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục quan tâm, ủng hộ hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam nói chung, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ và các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời chúc Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ năm Kỷ Hợi 2019 an khang thịnh vượng, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu mới. Chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao phó.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu đã thông tin tới đoàn một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, trong những năm qua, tỉnh đã làm tốt công tác gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nhất là với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”.

Quan điểm của tỉnh là phát triển kinh tế nhưng phải bảo vệ môi trường và giữ bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ. Đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh luôn khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của báo chí trong việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; là kênh thông tin quan trọng giúp cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát tôn chỉ mục đích, đúng định hướng, đảm bảo các tiêu chí: Nhanh - đúng  - trúng -hay, thông tin kịp thời, chính xác các sự kiện thời sự, chính trị, xã hội của tỉnh.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương vị của mình, đồng chí Thuận Hữu luôn chia sẻ, đồng hành cùng với tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong công tác tuyên truyền nói riêng.

PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội