“Dấu ấn” đẹp của phóng viên ảnh trong đời sống báo chí

Thứ ba, 18/06/2019 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triển lãm ảnh “Dấu ấn” là nơi trưng bày 100 tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc của nhóm phóng viên ảnh chuyên nghiệp đang công tác tại Hà Nội.

XX

Một khoảnh khắc lịch sử...

Một chiến thắng lịch sử...

Một cuộc gặp gỡ lịch sử...

Một đại án tham nhũng được xét xử...

Cách chúng ta ứng xử với thiên nhiên và được thiên nhiên đáp trả...

Hay chỉ là một sinh hoạt đời thường và khát vọng hòa bình...

Tất cả như những nốt nhạc hòa thành một giai điệu đẹp trong triển lãm "Dấu ấn" đang được trưng bày tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.

“Dấu ấn” là tên của triển lãm ảnh báo chí, lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội. Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm ảnh đã thu hút được sự quan tâm của công chúng trên các ấn phẩm báo chí trong và ngoài nước trong khoảng 2 năm vừa qua của các thành viên câu lạc bộ phóng viên ảnh của các báo trong và ngoài nước đang công tác tại Hà Nội.

Điều thú vị là cuộc triển lãm này được thực hiện hoàn toàn từ sự đóng góp công sức của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ mà không nhận tài trợ từ các đơn vị bên ngoài. Đây cũng là cách khẳng định sự độc lập trong hoạt động nghiệp vụ báo chí. Từ các sự kiện của đội tuyển bóng đá U23 cho đến các giải thi đấu thể thao trong và ngoài nước; từ chân dung nhà vô địch điền kinh Châu Á cho đến chân dung người công nhân bình dị; từ phòng xử đại án đánh bạc cho tới căn nhà bé nhỏ của một nghệ sỹ chuyển giới; từ các hình ảnh tang thương của bão lũ cho đến cảnh thanh bình của những con thiên nga ở Hồ Gươm; từ những cảnh ấn tượng trên núi Bà Nà cho đến căn phòng chật chội của những người lao động ngoại tỉnh… nhưng tất cả toát lên một sự nghiêm túc trong công việc của những phóng viên ảnh, những đam mê và sáng tạo để mang đến cho công chúng những hình ảnh ấn tượng nhất thay cho ngàn lời nói.

Dù chỉ là tái hiện những lát cắt của đời sống song “Dấn ấn” cũng khắc họa tương đối rõ nét, đa chiều các mặt của đời sống Việt Nam đương đại.

Triển lãm dự kiến mở cửa tới hết ngày 22/6/2019.

Tử Hưng

Tin khác

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy - Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy - Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

(CLO) Sáng 16/4, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy năm 2024 với sự tham gia của 13 đội đến từ 13 huyện, thành, thị trong tỉnh Phú Thọ. Đây là sự kiện ý nghĩa nằm trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.

Đời sống văn hóa
Huyện Gia Viễn (Ninh Bình): Tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thánh Nguyễn

Huyện Gia Viễn (Ninh Bình): Tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thánh Nguyễn

(CLO) Sáng 16/4/2024, tại khuôn viên khu di tích lịch sử - văn hóa đền Thánh Nguyễn, các lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Viễn tổ chức Lễ dâng hương.

Đời sống văn hóa
Ra mắt 30 cuốn sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ra mắt 30 cuốn sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Quân đội nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024); đồng thời, đây cũng là một trong những sự kiện chính nhằm hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.

Đời sống văn hóa
Phê duyệt mẫu logo tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phê duyệt mẫu logo tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Tạ Quang Đông vừa ký Quyết định số 1005/QĐ-BVHTTDL phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Đời sống văn hóa
Về đất Tổ nghe Xoan làng cổ

Về đất Tổ nghe Xoan làng cổ

(CLO) Trải qua hàng ngàn năm, nghệ thuật hát Xoan (tỉnh Phú Thọ) vẫn trường tồn với thời gian, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Hát Xoan làng cổ trở thành một dấu ấn riêng biệt để du khách thập phương lại có thêm lý do tìm về nơi miền quê đất Tổ.

Đời sống văn hóa