Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới

Thứ năm, 28/01/2021 10:41 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Các hãng truyền thông và nhiều tờ báo lớn của khu vực và thế giới đã liên tục có nhiều tin bài, nhận định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của Đại hội XIII đối với đất nước hình chữ S.

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội) khai mạc không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam mà còn là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế. Các hãng truyền thông và nhiều tờ báo lớn của khu vực và thế giới đã liên tục có nhiều tin bài, nhận định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của Đại hội XIII đối với đất nước hình chữ S.

“Đại hội Đảng đã tạo ra những thay đổi lớn”

Đó là nhận định được tờ Nikkei Asia đưa ra trong bài viết được đăng tải nhân sự kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc. Theo Nikkei Asia, trong lịch sử, Đại hội Đảng đã tạo ra những thay đổi lớn. Đại hội VI năm 1986 của Đảng Cộng sản Việt Nam được Nikkei Asia lấy làm ví dụ minh chứng, rằng việc Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thực hiện công cuộc Đổi mới và mở cửa nền kinh tế, đưa đất nước đi theo mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là một trong những quyết sách đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển toàn diện của Việt Nam.

Khu vực tác nghiệp của phóng viên các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tham gia đưa tin Đại hội với hình thức trực tuyến. Ảnh: chinhphu.vn

Khu vực tác nghiệp của phóng viên các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tham gia đưa tin Đại hội với hình thức trực tuyến. Ảnh: chinhphu.vn

Còn theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tờ PathetLao (đất nước Lào) của Thông tấn xã Lào (KPL) ngày 26/1, trong bài viết có tiêu đề “Chúc mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam” được trang trọng đăng trên trang nhất, đã nhấn mạnh: Đại hội lần này của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, theo hướng đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển thông qua việc tiếp tục sự nghiệp xây dựng, củng cố Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần cách mạng, nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân kết hợp chặt chẽ với sức mạnh của thời đại mới, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp Đổi mới toàn diện, có hệ thống; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa đất nước trở thành đất nước phát triển theo hướng XHCN vào giữa thế kỷ 21.

Bài báo cũng khẳng định: Trong suốt giai đoạn vừa qua, với đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp Đổi mới trong suốt 35 năm qua và việc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đảm bảo ổn định chính trị vững chắc; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế giữ đà tăng trưởng liên tục; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong khi phải phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và đối mặt với thảm họa thiên nhiên phức tạp, qua đó nhận được sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế. Các thành quả đạt được trên tiếp tục là minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu đi lên của khối đại đoàn kết vững chắc toàn dân tộc nhằm đạt được mục tiêu phát triển đất nước vững mạnh, đảm bảo hạnh phúc, dân chủ, công bằng và giàu mạnh của người dân.

“Đề ra chiến lược trong tương lai, dự báo về những thách thức phía trước”

Đó là nhan đề bài viết được đăng tải ngày 26/1 của hãng tin Mỹ AP của Mỹ. Theo AP, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ đưa ra dự báo về những cơ hội, thách thức phía trước và đề ra chặng đường phát triển cho Việt Nam trong vòng 5 năm tới. Tại Đại hội lần này, gần 1.600 đại biểu tham dự sẽ lựa chọn ra ban lãnh đạo mới, trong đó có các chức danh chủ chốt như: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Cũng trong bài viết này, AP khẳng định Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang viết nên một trong số ít câu chuyện thành công về đẩy lùi đại dịch Covid-19 trên thế giới. Những thành công trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh đã đưa nền kinh tế Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong năm 2020.

Hãng tin Reuters đưa tin về phiên khai mạc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/1. (Ảnh chụp màn hình)

Hãng tin Reuters đưa tin về phiên khai mạc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/1. (Ảnh chụp màn hình)

Hãng tin Reuters của Anh trong bài viết đăng tải ngày 26/1 cũng cho biết, trong 9 ngày diễn ra Đại hội (từ 25/1 – 2/2), các đại biểu tham dự Đại hội sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới, với mục tiêu tiếp tục đẩy  mạnh các thành tựu về phát triển kinh tế và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trước đó, trong bài viết với nhan đề “Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng”, tờ Global Times của Trung Quốc dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định 2020 là một năm thành công nhất của Việt Nam trong vòng 5 năm qua. Vào thời khắc quan trọng này trong lịch sử Việt Nam, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 để tiếp nối hành trình phát triển theo con đường Chủ nghĩa Xã hội của đất nước. Bài viết nhận định, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được đưa ra lấy ý kiến toàn dân từ ngày 20/10/2020 đã cho thấy chủ trương kiên định đi theo vai trò lãnh đạo của đảng, hệ thống Xã hội Chủ nghĩa và con đường cải cách. Dự thảo văn kiện trình Đại hội cũng đề ra 2 mục tiêu trọng tâm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng và phát triển. Năm 2030, Việt Nam đạt mục tiêu hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Dự thảo văn kiện trình Đại hội cũng thúc đẩy mục tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Dưới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì xu thế phát triển nhanh và ổn định, cải cách sâu rộng và hội nhập quốc tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của các hiệp định thương mại, sẵn sàng cho vị thế cao hơn trên trường quốc tế. Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới, tiếp tục lãnh đạo đất nước dựa trên chính sách ngoại giao đa dạng, đa phương và độc lập.

Tại cuộc họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chiều 22/1, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, 63 phóng viên, biên tập viên của 26 cơ quan báo chí và hãng thông tấn của nước ngoài thường trú tại Việt Nam đã được cấp thẻ tác nghiệp. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Trung tâm báo chí Đại hội đã tập hợp 99 phóng viên của 84 hãng thông tấn báo chí nước ngoài tham gia đưa tin Đại hội với hình thức trực tuyến. Các nhà báo nước ngoài có thể theo dõi hoạt động của Đại hội thông qua trang thông tin điện tử của Đại hội bằng 6 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha.

PV (Theo TTXVN)

Tin khác

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

(CLO) Chiều 16/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.

Nghề báo
Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.

Nghề báo
Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá U11 toàn quốc - Cup Nestlé Milo 2024.

Nghề báo
Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Nghề báo
Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

(CLO) Ngày 16/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Tạp chí VietTimes đã chính thức phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ bảy - Vietnam Digital Awards năm 2024 (VDA 2024).

Nghề báo