(CLO) Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại buổi giao ban trực tuyến của Bộ Công Thương về bức tranh chung của xuất khẩu (XK). Theo ông Tuấn Anh, việc sụt giảm XK một phần là do giá của nhóm mặt hàng quặng và khoáng sản giảm mạnh, với mức giảm lên tới 69,8%. Bên cạnh đó, XK điện thoại và linh kiện năm nay chỉ tăng khoảng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái đã tác động đến bức tranh chung của ngành.
[caption id="attachment_80627" align="aligncenter" width="660"]
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện tử có xu hướng chậm lại. (Ảnh minh hoạ)[/caption]
Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, cho biết, trong tháng một, kim ngạch XK ước đạt 13,8 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong đó, một số mặt hàng có kim ngạch XK tăng so với cùng kỳ năm trước như gạo tăng 62,2%; thủy sản tăng 10,3%; giày dép tăng 7,5%; dệt may tăng 5,8%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 3,4%; điện thoại và linh kiện tăng 2,4%.
Xét về thị trường, trong tháng một, Việt Nam XK vào Hoa Kỳ ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2015. Tiếp đến là Liên minh châu Âu (EU) đạt 2,7 tỷ USD, tăng 1,8%; Trung Quốc đạt 1,7 tỷ USD, tăng 24,3%; ASEAN đạt 1,5 tỷ USD, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước.
"Đáng chú ý, trong tháng một, kim ngạch XK của nhóm hàng công nghiệp chế biến chỉ tăng trưởng khoảng 2,8% và là mức tăng trưởng khá thấp của lĩnh vực này. Nguyên nhân là do XK của nhóm điện thoại, linh kiện và máy tính, linh kiện điện tử có xu hướng tăng trưởng chậm lại", bà Hiền cho hay.
Trước thực tế trên, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định: Điều đáng ngại là mức tăng trưởng thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo, do vậy cần có phương hướng điều hành chung nhằm hoàn thành kế hoạch năm.
Để hoàn thành kế hoạch năm 2016 với mức tăng trưởng XK 10% so với năm 2015 và nhập siêu dưới 5% kim ngạch XK, Thứ trưởng đã yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương phải xây dựng giải pháp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, tập trung hoàn thiện hơn nữa môi trường pháp lý theo hướng thực hiện tốt các cam kết quốc tế về hội nhập cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp có thể tiết giảm chi phí phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng XK.
Giang Phan