Đẩy mạnh phổ biến các giá trị Việt Nam, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước

Thứ sáu, 16/06/2017 16:00 PM - 0 Trả lời

Sáng nay (16/6), tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017- 2020.

(CLO) Sáng 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017- 2020. [caption id="attachment_168388" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Baoquocte.vn[/caption] Cùng dự lễ trao Quyết định có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chủ tịch nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định cho 22 Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở nước ngoài. Sau lễ trao Quyết định, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017- 2020. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017- 2020 nhận nhiệm vụ vào thời điểm rất quan trọng, có tính định hình cho cả giai đoạn sắp tới. Trong bối cảnh áp lực hội nhập, cạnh tranh kinh tế gay gắt, nguy cơ tụt hậu về kinh tế đối với nước ta ngày càng lớn; bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi phải có tư duy, cách nhìn mới, “biến nguy thành an”, biến cơ hội, thuận lợi thành hiện thực, định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trên bàn cờ chiến lược đang thay đổi. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị, các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải kiên định mục tiêu tổng quát cho 5 năm tới là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững; toàn bộ chính sách đối nội và đối ngoại đều phục vụ mục tiêu này. Đồng thời thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Chủ tịch nước yêu cầu, trên cơ sở kiên định lợi ích quốc gia- dân tộc là tối thượng, thấm nhuần đường lối đối ngoại của Đảng, vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại theo hướng phục vụ tốt nhất các mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều đối tác quan trọng cả về chiều rộng và chiều sâu. Trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động như hiện nay, việc củng cố và phát triển các mối quan hệ này, nhất là với các nước lớn, càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Chủ tịch nước mong muốn, Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn các mối quan hệ này, tạo sự đan xen lợi ích, gắn bó hữu cơ, nhất là về lợi ích an ninh và phát triển giữa ta với các đối tác. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phổ biến các giá trị Việt Nam, nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Tích cực vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

PV

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức