Để Dân tin yêu!

Thứ ba, 03/09/2024 09:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Hơn 94 năm qua, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Bác Hồ luôn thể hiện rõ quan điểm “lấy dân làm gốc”. Với ý Đảng lòng dân hòa chung làm một, trong suốt chiều dài lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, đất nước đã làm nên những kỳ tích, hướng đến sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Nhóm phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia, đại biểu Quốc hội để làm rõ cũng như khẳng định vững chắc quan điểm này.

Bài liên quan

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ

Nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là nguồn gốc sức mạnh của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá việc phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, rút ra bài học kinh nghiệm; trong đó, nhấn mạnh Đảng phải thắt chặt mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Để củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, điểm mấu chốt đó chính là phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Và muốn dân tin, trước hết Đảng phải chứng tỏ được rằng, “ngoài lợi ích của Nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác”.

Trao đổi với phóng viên, Nhà báo Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho rằng, một trong những bài học rút ra qua 35 năm đổi mới đó là: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

de dan tin yeu hinh 1

Nhà báo Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

Làm rõ hơn vấn đề nêu trên, ông Ngô Minh Tuấn phân tích, thực tế thì Nhân dân không chỉ được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và giám sát mà cái đích cuối cùng và cũng là thước đo hiệu quả của mọi chủ trương, quyết sách đó còn là những thành quả mà Nhân dân được thụ hưởng. “Đây là bước tiến mới trong việc phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Trong đó, những chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo được hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm để mọi người dân đều được thụ hưởng một cách công bằng” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho biết, để xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, Đại hội XIII đã cụ thể hóa, hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” bằng việc phát huy vai trò giám sát, đánh giá của Nhân dân trong xây dựng Đảng, Nhà nước.

de dan tin yeu hinh 2

Quang cảnh Đại hội 13 của Đảng

Trong đó, đáng chú ý, theo ông Ngô Minh Tuấn là việc tăng cường dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Trong điều kiện một đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng. Điều 2 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Chính Nhân dân là chủ nhân của đất nước, mọi quyền lực của Nhà nước đều là quyền lực của Nhân dân, thuộc về Nhân dân.

Yêu cầu trên đòi hỏi các cơ quan quyền lực của Nhà nước phải do dân bầu cử dân chủ để lập ra. Các đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân phải thực sự là những người tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ mọi mặt, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Các cơ quan nhà nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình chính là vì Nhân dân phục vụ, qua đó góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cũng khẳng định, cần thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân. “Quyền này đòi hỏi người dân được tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các công việc liên quan đến đời sống của Nhân dân. Người dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm sai trái pháp luật” - ông Tuấn nêu rõ.

Đồng thời, theo ông Ngô Minh Tuấn, phải tạo những “kênh” thông tin để Nhân dân được biết những chủ trương và kết quả thực hiện chủ trương đó của Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ, chính quyền, từ đó Nhân dân mới thực hiện được quyền giám sát của mình. Qua giám sát Nhân dân mới phát hiện những nguy cơ cũng như “điểm nghẽn” để góp ý, hiến kế cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện chính sách, pháp luật để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng được tốt hơn.

Nhà báo Ngô Minh Tuấn cho rằng, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho niềm tin, tình cảm của Nhân dân đối với Đảng. Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho rằng, để tiếp nối, phát huy thành quả, di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Đảng, Tổ quốc và Nhân dân như Tổng Bí thư nhắn nhủ: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”.

Chính quyền đồng hành cùng Nhân dân, quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Cao Bằng là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở vùng Đông Bắc nước ta. Cao Bằng nổi tiếng với Khu di tích lịch sử Pác Bó - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước. Phát huy tinh thần vùng đất cách mạng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn vững bền ý chí, một lòng thủy chung son sắt, chung sức đồng lòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Xuân Ánh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, trong mọi giai đoạn lịch sử của Việt Nam đã chứng minh mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân luôn là nguồn sức mạnh to lớn, làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Xác định được tầm quan trọng của sức mạnh “ý Đảng lòng dân”, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Cao Bằng luôn xác định phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, luôn lấy lợi ích của Nhân dân làm nền tảng cho những quyết sách, đường lối của mình; đồng hành, chia sẻ cùng Nhân dân và vận động, động viên Nhân dân trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước” - ông Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh.

de dan tin yeu hinh 3

Chiến dịch thần tốc giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền các cấp luôn đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp phát huy mọi nguồn lực, khả năng lao động, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Nhờ vậy, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của chính quyền, tinh thần quyết tâm vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân, tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền tại các địa phương trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đối với tỉnh Cao Bằng, công tác này luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh. Trong thời qua, tỉnh Cao Bằng đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả”, ông Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh và lấy ví dụ: Cao Bằng đã tổ chức sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Sau khi sắp xếp, tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 161 đơn vị hành chính cấp xã (139 xã, 08 phường, 14 thị trấn), giảm 3 huyện và 38 xã. Điều này đảm bảo bộ máy chính quyền được hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Điều được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với phóng viên đó chính là sự quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương với với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt “phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ gốc; xử lý không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ”.

de dan tin yeu hinh 4

Ông Hoàng Xuân Ánh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đi kiểm tra, đốc thúc các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: K.X

Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng chống tham nhũng, từ đầu năm 2024 đến nay, Cao Bằng đã tiến hành 15 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Qua công tác thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khắc phục sai phạm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ quyền hạn được UBND tỉnh Cao Bằng xác định là biện pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định. Tính từ đầu năm 2024 đến nay đã tiến hành chuyển đổi 199 vị trí công tác.

Cùng với đó, công tác kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn thường xuyên được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Năm 2024, Thanh tra tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 1.574 bản kê khai tài sản thu nhập của các đối tượng thuộc diện kê khai; tổ chức xác minh tài sản thu nhập của 25 người đang công tác tại 09 cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị địa phương cũng đã tổ chức 04 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử , đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, qua đó đã tiến hành xử lý kỷ luật 06 cán bộ, công chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy định ngành.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh, những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần tích cực ngăn chặn một bước tình trạng tham nhũng, suy thoái, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; nhận thức, trách nhiệm cá nhân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng cao, trở thành xu thế, phong trào trong toàn tỉnh, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; được Nhân dân ghi nhận và ngày càng tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà.

Khi dân hiểu, dân tin thì dân sẽ ủng hộ

Đồng Nai vốn là tỉnh công nghiệp nhưng Đảng bộ, chính quyền nơi đây luôn đặt nông nghiệp - nông dân - nông thôn ở vị trí chiến lược trong phát triển với quan điểm không có điểm dừng trong xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh luôn xác định, các xã, huyện phải song song thực hiện 2 nhiệm vụ là vừa duy trì kết quả đạt chuẩn, vừa thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bởi vậy, ngay từ năm 2019, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành mục tiêu nông thôn mới và đến nay, tiếp tục là ngọn cờ đầu trong cả nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến năm 2023, toàn tỉnh có 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

de dan tin yeu hinh 5

Ông Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Nông thôn Đồng Nai đã có sự thay đổi toàn diện trên tất cả các mặt như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, kết nối giữa các trung tâm, hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia, hệ thống y tế đạt chuẩn, môi trường sinh thái có bước cải thiện…

de dan tin yeu hinh 6

Xã Long Đức (huyện Long Thành) là một trong 128 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: K.Minh

Đồng Nai cũng đã đúc kết được nhiều bài học quý trong quá trình triển khai chương trình. Trong đó, bài học quan trọng đầu tiên là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phải chủ động, quyết tâm, quyết liệt và chọn đúng bước đi, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để thực sự khích lệ được người dân chung tay, đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Điều đó để thấy rằng, chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thực sự đi vào cuộc sống. Đường sá sạch đẹp, cây cối xanh tươi, thu nhập của người dân ổn định, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống văn hóa tinh thần của bà con cũng được nâng cao…”, ông Quản Minh Cường nhấn mạnh.

Điều đặc biệt được Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nói đến đó là việc tỉnh có số đồng bào Công giáo đông nhất cả nước với hơn một triệu người. Thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai với vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với đồng bào Công giáo, đã tuyên truyền sâu rộng, giúp đồng bào Công giáo nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

“Vào những ngày Lễ, các gia đình đồng bào Công giáo tự nguyện treo cờ Tổ quốc để thể hiện lòng yêu nước, niềm tin đối với Đảng và Nhà nước…”, ông Quản Minh Cường chia sẻ.

Bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng: “Đây là công việc liên tục và thường xuyên của Đảng. Đảng phải luôn tự chỉnh đốn, tự soi, tự sửa chính mình. Đảng cũng có ưu điểm và tồn tại, hạn chế nhất định, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế khách quan và những nguyên nhân chủ quan”.

Để củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, có nhiều cách tiếp cận. Từng đảng viên phải thực sự nêu gương, làm đầu tàu. Cán bộ, đảng viên trong từng chi bộ thôn, xóm, ấp cũng như chi bộ trong các đơn vị, cơ quan sự nghiệp phải là người biết hy sinh vì lợi ích chung, thực sự nắm bắt, hiểu được về mặt lý luận và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, hiểu được tính cách mạng và tính khoa học mà họ đang theo đuổi. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, có rất nhiều sự thay đổi, biến động, sự tác động của các yếu tố quốc tế và các thành tựu khoa học công nghệ… Do đó, gắn liền với chỉnh đốn Đảng là tự nâng cao trình độ mọi mặt”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường nói.

Bên cạnh đó, theo vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, trong công tác chỉnh đốn Đảng, cần phải có chế tài răn đe, trừng trị nghiêm khắc những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ chế, quy định pháp luật chặt chẽ để cán bộ phải làm đúng.

Bàn về việc khi triển khai cụ thể, đưa chủ trương của Đảng “hiện thực hóa” ở địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - Quản Minh Cường chia sẻ: “Chúng ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để thấu hiểu, chia sẻ, nắm bắt mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đối với công việc chung, vướng mắc đến đâu, tỉnh sẽ họp để gỡ đến đấy, không ngại khó, không ngại khổ, sâu sát với nhân dân, chứ không lý thuyết… Có như vậy thì mọi chủ trương, đường lối mới thực sự đến được với dân. Khi dân hiểu, dân tin thì họ sẽ ủng hộ, “bắt tay” với chính quyền, việc triển khai các chương trình, dự án cũng sẽ thuận lợi hơn. Đó chính là xây dựng niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước từ những điều cụ thể nhất, gần gũi nhất”.

Quán Tuấn - Trần Quốc- Nguyễn Hường 

Bình Luận

Tin khác

Chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách và người có công

Chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách và người có công

(CLO) Ngày 18/9, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh An Giang.

Tin tức
Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII

(CLO) Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng 18/9/2024 tại Thủ đô Hà Nội.

Tin tức
Chính phủ bổ sung hơn 424 tỷ đồng để Bộ Y tế thực hiện tiêm chủng mở rộng

Chính phủ bổ sung hơn 424 tỷ đồng để Bộ Y tế thực hiện tiêm chủng mở rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2024 của Bộ Y tế số tiền là 424.514 triệu đồng để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng từ nguồn dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ đã được Quốc hội quyết định.

Tin tức
Thủ tướng kỷ luật Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và 2 nguyên Thứ trưởng

Thủ tướng kỷ luật Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và 2 nguyên Thứ trưởng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật đảng.

Tin tức
Cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể được đặc xá

Cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể được đặc xá

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch; cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể, bám sát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Đặc xá và Quyết định của Chủ tịch nước.

Tin tức