Để khách sử dụng ma túy, quán karaoke bị phạt hơn 30 triệu đồng

Thứ năm, 23/05/2019 07:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Để khách hàng sử dụng ma túy trong một cơ sở karaoke, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Paradize Thiên Đường và người quản lý cơ sở này bị lực lượng chức năng xử phạt 32,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đột nhập các tụ điểm bay lắc tại TP. Đồng Hới.

Lực lượng chức năng đột nhập các tụ điểm bay lắc tại TP. Đồng Hới.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Paradize Thiên Đường và người quản lý cơ sở karaoke Thiên Đường (đóng tại Phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới) với số tiền 32,5 triệu đồng.

Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Paradize Thiên Đường bị xử phạt các lỗi như: Sử dụng người không đủ điều kiện tiêu chuẩn vào làm việc trong các cơ sở kinh doanh phạt 1,5 triệu đồng; Sử dụng nhân viên phục vụ trong phòng karaoke vượt quá số lượng theo quy định phạt 8 triệu đồng; quản lý nhà hàng đã để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy phạt 8 triệu đồng; hoạt động karaoke quá giờ được phép phạt 15 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 19/4, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an bất ngờ đột nhập vào cơ sở Karaoke Thiên Đường II, phát hiện tại phòng 302 có 10 đối tượng (7 nam, 3 nữ), tại phòng 307 có 14 đối tượng (8 nam, 6 nữ), tại phòng 404 có 6 đối tượng (3 nam, 3 nữ) và phòng 403 có 3 đối tượng nam đang bay lắc. Kiểm tra nhanh lực lượng chức năng xác định các đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tại cơ sở Karaoke Thiên Đường II lực lượng chức năng phát hiện 33 đối tượng dương tính với ma túy.

Tại cơ sở Karaoke Thiên Đường II lực lượng chức năng phát hiện 33 đối tượng dương tính với ma túy.

Kiểm tra trên người các đối tượng và trong phòng, lực lượng công an thu giữ nhiều gói nhỏ chứa ma túy đá, một số viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Việt Dũng – Quốc Anh

Tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống