Để tránh giao phối, cá mập cái phải bơi hơn 1100 km

Thứ ba, 02/06/2020 16:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một con cá mập cái đang mang thai được nhóm nghiên cứu OCEARCH theo dõi đưa ra nhận định rằng lý do nó di chuyển đến hơn 1100 km là để tránh xa việc giao phối với các con đực.

Sự kiện: cá mập

Nhóm nghiên cứu đeo thiết bị theo dõi cho cá mập trắng Unama'ki. Ảnh: KATC.

Nhóm nghiên cứu đeo thiết bị theo dõi cho cá mập trắng Unama'ki. Ảnh: KATC.

Các nhà nghiên cứu theo dõi một con cá mập trắng tên Unama'ki đang trên đường bơi ra biển khơi cách mũi Cod, bang Massachusetts hơn 1.126 km về phía đông. Họ cho rằng con cá mập có thể đang mang thai và chuyến đi của nó nhằm tránh nỗ lực giao phối từ những con đực.

Tổ chức nghiên cứu đại dương OCEARCH đã lắp thiết bị theo dõi qua vệ tinh cho con cá mập trắng nặng đang mang thai dài hơn 4,6 m và nặng 907 kg. Thiết bị này sẽ phát tín hiệu khi vây lưng của con cá mập nhô lên trên mặt nước. Tín hiệu thu được cách đây hơn một tuần chỉ ra Unama'ki đang di chuyển nhanh về hướng bắc, dù các tín hiệu trong vài ngày qua cho thấy nó đang nán lại ở một khu vực giữa Đại Tây Dương.

Vào đầu tháng 4, Unama'ki rời khỏi vùng biển phía đông nước Mỹ và bắt đầu bơi xa hơn ra đại dương trong hành trình ra biển khơi. Những con cá mập trắng thực hiện hành trình kiểu này và quay trở lại theo quan sát của OCEARCH thường là cá mập cái trưởng thành kích thước lớn.

Theo tổ chức, phương hướng bơi hé lộ Unama'ki và những con cá mập cái lớn khác có thể đang mang thai. Trường hợp của Unama'ki rất đáng quan tâm bởi nó có thể dẫn nhóm nghiên cứu tới nơi nuôi dưỡng cá mập non, theo Chris Fischer, chủ tịch sáng lập kiêm trưởng nhóm thám hiểm của OCEARCH.

Fischer cho biết 3 lý do có thể khiến cá mập cái bơi ra khơi xa trong khi mang thai. "Một là chúng muốn tránh nỗ lực giao phối từ con đực. Hai là chúng có thể tận dụng nhiệt độ ngoài khơi có lợi cho quá trình mang thai. Ba là chúng có thể khai thác nguồn thức ăn rất tốt cho thai kỳ. Đó là tất cả giả thuyết mà chúng tôi đang kiểm tra qua nghiên cứu", Fischer nói.

OCEARCH tiến hành nghiên cứu từ năm 2007. Dữ liệu họ thu thập trong những năm qua cung cấp nhiều chi tiết thú vị về cuộc sống của cá mập trắng. Dựa trên thông tin, nhóm nghiên cứu của OCEARCH cho rằng Unama'ki sẽ quay trở lại vùng biển ngoài khơi Nova Scotia, Canada, nơi họ đeo thiết bị theo dõi cho nó vào tháng 9/2019.

PV

Tin khác

Cận cảnh Suzuki Hayabusa phiên bản kỷ niệm 25 năm

Cận cảnh Suzuki Hayabusa phiên bản kỷ niệm 25 năm

(CLO) Thương hiệu xe máy Nhật Bản Suzuki mới đây đã giới thiệu Hayabusa 25th Anniversary Celebration Edition, đây là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 25 năm Hayabusa có mặt tại thị trường Ấn Độ.

Ô tô - Xe máy
Ấn định ngày ra mắt Sony Xperia 1 VI

Ấn định ngày ra mắt Sony Xperia 1 VI

(CLO) Theo thông tin rỏ rỉ từ Weibo, Sony sẽ chính thức ra mắt phiên bản kế nhiệm của Xperia 1 V tại Nhật Bản vào ngày ngày 11 tháng 5 tới đây, máy có tên gọi là Sony Xperia 1 VI.

Sức sống số
Lenovo trình làng laptop Xiaoxin Pro 16 2024

Lenovo trình làng laptop Xiaoxin Pro 16 2024

(CLO) Lenovo mới đây vừa ra mắt máy tính xách tay Xiaoxin Pro 16 2024. Máy sở hữu CPU Core Ultra 5-125H và card đồ họa RTX 4050 6GB GDDR6, giá 28 triệu đồng.

Sức sống số
Vivo T3x ra mắt với chip Snapdragon 6 Gen 1

Vivo T3x ra mắt với chip Snapdragon 6 Gen 1

(CLO) Vivo vừa ra mắt một chiếc smartphone tầm trung mới, có tên gọi là vivo T3x. Máy trang bị chip Snapdragon 6 Gen 1, pin 6000 mAh và camera kép 50MP, giá từ 4,1 triệu đồng.

Sức sống số
Viettel có Data Center lớn nhất Việt Nam, sẵn sàng phát triển AI

Viettel có Data Center lớn nhất Việt Nam, sẵn sàng phát triển AI

(CLO) Với khoảng 2.400 racks, Trung tâm dữ liệu Viettel Hoà Lạc chỉ hơn trung tâm dữ liệu lớn thứ hai khoảng 400 racks, tuy nhiên có công suất gấp 2,5 lần.

Sức sống số