(CLO) Thực tế cho thấy, việc xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa báo chí và doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng nhũng nhiễu, đe doạ doanh nghiệp còn rất phổ biến gây sụt giảm nghiêm trọng niềm tin giữa báo chí đối với doanh nghiệp, người dân. Ngược lại các doanh nghiệp cũng đang “bỏ quên” báo chí trong các chiến dịch truyền thông thương hiệu.
Có những cuộc ngã giá lên tới vài trăm triệu đồng
Tại Diễn đàn “Báo chí và Doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc” lần thứ 2 - năm 2024, được tổ chức vào ngày 24/10, ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết, doanh nghiệp với chức năng sản xuất kinh doanh rất cần đến báo chí - kênh thông tin uy tín để có thể quảng bá sản phẩm và hoạt động của doanh nghiệp đến các bạn hàng và người tiêu dùng. Thông qua báo chí, các doanh nghiệp cũng hiểu biết về các quy định, chính sách mới từ đó định hướng sự phát triển phù hợp.
Tuy nhiên, ông Phạm Văn Thể cũng thẳng thắn nêu lên thực trạng, hàng ngày các doanh nghiệp phản ánh nhận được hàng chục cuộc điện thoại của các phóng viên báo, đài. Sau khi kiểm tra, xác định hầu hết đều là cộng tác viên của các tạp chí. Các cuộc gặp gỡ đều liên quan đến việc tìm hiểu rất sâu về những vấn đề khác nhau của doanh nghiệp, và cuối cùng là đề cập đến việc báo giá, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có thể gây thiệt hại lớn đến kinh tế.
Trả lời về vấn nạn này, ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Nhà báo Việt nam dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ TT&TT, thời gian qua đã thực hiện các lễ ký kết về xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí, tuy nhiên tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp vẫn diễn ra rất nhiều, không chỉ thế vấn nạn này còn xảy ra với chính quyền địa phương và người dân.
Ông Lê Quốc Minh cho hay, theo phản ánh, tỷ lệ những vụ việc như này thường xảy ra ở những tạp chí. Có những tạp chí lập ra với rất nhiều “cái không” - không trụ sở, không ngân sách, không hợp đồng, không lương bổng, do đó sinh ra những cộng tác viên toả đi kiếm nguồn thu theo cách doạ dẫm nhũng nhiễu doanh nghiệp.
Theo thực tế, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, một phần doanh nghiệp có hoạt động không đúng, báo chí đến làm việc nên cảm thấy sợ hãi, một phần doanh nghiệp e ngại nên đáp ứng yêu cầu của các cơ quan báo chí cho xong, khiến cho đội ngũ cộng tác viên này có nguồn sống bám vào, thậm chí tờ này học tập tờ kia, tạo thành các nhóm đến làm phiền doanh nghiệp.
"Chúng tôi kiến nghị đối với những trường hợp đến đe doạ, nhũng nhiễu, các doanh nghiệp cần mạnh dạn bất hợp tác, báo cáo về Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam để chúng tôi có cơ sở để xử lý quyết liệt", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.
Theo ông Minh, với những đơn vị sai phạm, Bộ TT&TT đã xử lý rất nghiêm, rút giấy phép hoạt động, có những trường hợp rút cả chứng chỉ văn bản, thẻ nhà báo của lãnh đạo cơ quan báo chí.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, việc xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa báo chí và doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền. Ở chiều ngược lại trong mối quan hệ, do có nhiều cách thức khác để tiếp cận người dùng, không ít doanh nghiệp dần xem nhẹ vai trò của báo chí, thậm chí “bỏ quên” báo chí trong các chiến dịch truyền thông thương hiệu. "Thực tế, nếu báo chí chính thống gặp khó khăn, bị suy yếu, thì chính doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ", ông Minh nói.
Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, ngay sau Diễn đàn, VCCI sẽ nỗ lực phối hợp với Báo Nhân Dân trong việc triển khai kế hoạch Xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp Việt Nam. VCCI với hệ thống 200 hiệp hội doanh nghiệp thành viên, với mạng lưới 63 hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, việc xác minh, kiểm chứng thông tin về doanh nghiệp sẽ được thực hiện kịp thời, chính xác, hỗ trợ tra cứu thông tin của các tổ chức hay doanh nghiệp nước ngoài khi muốn đầu tư và hợp tác với Việt Nam.
Về vấn đề hợp tác báo chí của doanh nghiệp, Chủ tịch VCCI đề nghị các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến kênh truyền thông của mình, không chỉ chạy theo quảng cáo trên mạng do các tổ chức nước ngoài chi phối. "VCCI sẽ có trách nhiệm định hướng cho doanh nghiệp Việt Nam về việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí thực hiện truyền thông trong tương lai", Chủ tịch Phạm Tấn Công khẳng định.
Cần chủ động thông tin và không xử lý khủng hoảng truyền thông bằng tiền
Bàn về vấn đề này, dưới góc độ quản lý nhà nước, bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT cho biết, Cục thường xuyên tiếp nhận các vụ việc liên quan đến doanh nghiệp và các cơ quan báo chí. "Song, vẫn phải khẳng định rằng mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp là “không bỏ được nhau”. Do đó cần tìm ra những giải pháp để duy trì và tạo sự đồng thuận một cách tích cực cho mối quan hệ này", bà Thảo nhận định.
Theo bà Đặng Thị Phương Thảo, trong 21 ngàn nhà báo được cấp thẻ trên cả nước, có 39% có bằng đào tạo về báo chí. Theo khảo sát thực tế, các phóng viên viết giỏi về kinh tế trong các toà soạn không nhiều. Để nâng cao chất lượng thông tin kinh tế, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí nên sử dụng hệ thống chuyên gia trong việc thẩm định, phản biện thông tin và cung cấp thêm các kiến thức chuyên sâu về kinh tế.
"Tính xác thực, minh bạch, khách quan về thông tin kinh tế là vô cùng quan trọng, bởi chỉ cần một thông tin sai lệch thôi cũng sẽ tác động lớn tới giá cổ phiếu, khiến “bốc hơi” tài sản. Bên cạnh đó, các toà soạn cần tăng cường ý kiến tương tác của độc giả từ đó có thể lựa chọn đề tài, tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo chuyên sâu về các vấn đề kinh tế hiện nay", bà Thảo cho biết.
Về phía doanh nghiệp, bà Đặng Thị Phương Thảo cho rằng, VCCI cần tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ doanh nghiệp về cách thức tiếp xúc với báo chí để minh bạch thông tin, đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả trong mối quan hệ với báo chí. Khuyến nghị với doanh nghiệp, cần chủ động thông tin, cầu thị minh bạch, xử lý tận gốc và không xử lý khủng hoảng truyền thông bằng tiền, không tiếp tay cho những nhà báo xấu xí. Thay vào đó là hợp tác với các cơ quan chức năng để xử lý các vụ việc sai phạm.
Thời gian qua, Bộ TT&TT đã giới thiệu sáng kiến Whitelist - danh sách đơn vị hoạt động có giấy phép, nội dung “sạch”, được khuyến nghị quảng cáo và Blacklist - danh sách kênh mạng xã hội, website có nội dung độc hại, vi phạm pháp luật và các nhãn hàng không được phép quảng cáo trên đó. Ngoài ra, Bộ cũng có chỉ số đánh giá về mức độ chuyển đổi số của các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp có thể tham khảo những trang thông tin đó để có những hoạt động phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hỗ trợ các cơ quan báo chí về quyền được tiếp cận thông tin của doanh nghiệp và các doanh nghiệp chủ động thông tin với báo chí tạo nên hoạt động thông tin hai chiều, lành mạnh, đi đúng với quy định pháp luật.
"Báo chí không những cung cấp thông tin về mặt tin tức mà còn cung cấp tri thức, kiến thức giúp doanh nghiệp hoạt động đúng hướng giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, khách quan. Các cơ quan quản lý báo chí đang rất nỗ lực trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa báo chí và doanh nghiệp", bà Đặng Thị Phương Thảo nhấn mạnh.
(CLO) Ngày 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm đã tiếp đồng chí Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
(CLO) Nhiều du học sinh quốc tế đang theo học tại Việt Nam cùng chung tay tạo dựng cảnh quan môi trường, bằng việc trồng thêm nhiều cây xanh tại Không gian vui chơi “Công viên rừng Phúc Tân” sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi).
(CLO) Ngày 24/10, thông tin từ UBND xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, 5 em học sinh của Trường PTDT Nội trú Bố Trạch trên địa bàn vừa có hành động dũng cảm cứu sống được 2 em nhỏ thoát khỏi dòng nước chảy xiết.
(CLO) Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc dẫn đầu Đoàn đại biểu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10/2024.
(CLO) Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (quỹ). Theo đó, Quỹ được tổ chức, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
(CLO) Theo Cơ quan khí tượng, trong những ngày tới, hướng di chuyển của bão số 6 sẽ có sự thay đổi bất thường, đặc biệt sau ngày 26/10, bão có khả năng di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng, khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng.
(CLO) Sau khi khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc", khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam, Nguyễn Minh Thới trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục củng cố hồ sơ và khởi tố thêm nhiều đối tượng.
(CLO) Ngày 24/10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, thảo luận về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), các Đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể nhằm hoàn thiện dự thảo luật, hướng đến xây dựng tổ chức công đoàn đủ mạnh, xứng tầm với yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước.
(CLO) Cung Thiếu nhi Hà Nội được định vị như “trái tim” của tuyến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, một “đại triển lãm” với các hoạt động cộng đồng.
(CLO) Thực tế cho thấy, việc xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa báo chí và doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng nhũng nhiễu, đe doạ doanh nghiệp còn rất phổ biến gây sụt giảm nghiêm trọng niềm tin giữa báo chí đối với doanh nghiệp, người dân. Ngược lại các doanh nghiệp cũng đang “bỏ quên” báo chí trong các chiến dịch truyền thông thương hiệu.
(CLO) Chiều 24/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc làm việc, nghe báo cáo kết quả xây dựng Đề án Phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; tiến độ huy động nguồn lực triển khai Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.
(CLO) Chiều 24/10, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2024, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Thị xã Cửa Lò - 30 năm xây dựng và phát triển”.
(CLO) Chiều 24/10, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2024, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Thị xã Cửa Lò - 30 năm xây dựng và phát triển”.
(CLO) Ngày 24/10, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức Buổi lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Cuộc thi là những câu chuyện cảm xúc về Hà Nội được các tác giả, khách mời chia sẻ tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội.
(CLO) Sáng 24/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hoạt động tiếp xúc, làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí cho phóng viên các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên đăng ký hoạt động tại tỉnh Quảng Bình.
(CLO) Ngày 24/10, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức phát động Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 7, nhằm tôn vinh những tác giả xuất sắc, những tác phẩm báo chí ghi trọn những khoảnh khắc ấn tượng, cảm xúc thông qua lăng kính nhiếp ảnh.
(CLO) Ngày 24/10, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 30 năm xây dựng và phát triển (1994-2024).
(CLO) Đại biểu Trần Hoàng Ngân – Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết, trong giai đoạn hiện nay, Báo chí Cách mạng có vai trò rất quan trọng đó là thực hiện tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân. Do đó, cần phải có nhiều chính sách ưu đãi đối với các cơ quan báo chí. Đặc biệt, ông Ngân bày tỏ mong muốn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí.
(CLO) Ngày 23/10, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức hội thảo - tập huấn chủ đề ‘Bảo đảm an toàn thông tin cho công tác báo chí, truyền thông’, với sự đồng hành của World Vision Việt Nam.
(CLO) Đó là nội dung được nhấn mạnh trong Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền văn kiện của Đảng” do Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức vào sáng 23/10.
(CLO) Kinh tế báo chí ngày càng đóng vai trò quan trọng khi các cơ quan báo chí phải tự chủ về vấn đề tài chính. Bước vào thời đại kỹ thuật số, báo chí phải chịu áp lực nặng nề từ việc doanh thu sụt giảm, trong khi chi phí sản xuất, phân phối thông tin ngày càng tăng. Điều này đòi hỏi một chính sách ưu đãi về thuế phù hợp hơn trong bối cảnh mới để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
(CLO) Báo chí hiện nay đang phải đối diện với việc sụt giảm doanh thu mạnh mẽ, trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi phần lớn doanh thu quảng cáo. Trong thời điểm khó khăn này, các cơ quan báo chí và Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị áp một mức thuế chung với báo chí là 10%, để tạo thuận lợi cho cơ quan báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân. Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ chính thức được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 này, và việc đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho báo chí là cấp thiết và đang được các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương quan tâm.