Đêm bán kết khu vực phía Bắc Liên hoan toàn quốc lần thứ IV Tiếng hát Người làm báo Việt Nam năm 2014: Nhiều cảm xúc và ấn tượng đẹp

Thứ sáu, 03/04/2015 08:18 AM - 0 Trả lời

Đêm bán kết khu vực phía Bắc Liên hoan toàn quốc lần thứ IV Tiếng hát Người làm báo Việt Nam năm 2014: Nhiều cảm xúc và ấn tượng đẹp

Bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc

Năm nay, được sự ủy quyền của Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh với vai trò là đơn vị đăng cai đã phối hợp với Công ty TNHH Tincom Media, Công ty cổ phần Người làm báo tổ chức "Liên hoan toàn quốc lần thứ IV Tiếng hát người làm báo Việt Nam- 2014”. Liên hoan thực sự là hoạt động văn hoá thiết thực góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho những người làm báo cả nước có cơ hội giao lưu, hiểu biết lẫn nhau… Điều này còn được khẳng định sâu sắc hơn qua phát biểu khai mạc đêm bán kết khu vực phía Bắc của đồng chí Trần Gia Thái- Phó Chủ tịch HNBVN, Tổng Giám đốc- Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội: “Nghề báo đòi hỏi phải có một bản lĩnh chính trị sắc bén và một trí tuệ mẫn tiệp, nhưng như thế không có nghĩa nghề báo là một nghề khô khan, xơ cứng. Để có được tác phẩm báo chí rung động lòng người, đòi hỏi mỗi nhà báo chúng ta phải có một trái tim mẫn cảm, một trái tim nhân hậu và nhiệt thành. Những lời ca, tiếng hát, vần thơ chính là những ngọn lửa đã thổi bùng lên những đam mê, sáng tạo và khơi nguồn cho những thành công của báo chí. Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam là sáng kiến của Hội Nhà báo Việt Nam, sáng kiến ấy đã được hơn 20 nghìn hội viên- nhà báo trong cả nước hưởng ứng và đón nhận. Và những gì diễn ra trong đêm bán kết hôm nay sẽ là một minh chứng rõ nét nhất…"

 Báo Công luận

Đ/c Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN và đ/c Vũ Ngọc Minh- Phó TGĐ Đài PT-TH Hà Nội tặng hoa và kỷ niệm chương cho các thí sinh.

Liên hoan toàn quốc lần thứ IV Tiếng hát người làm báo Việt Nam năm 2014 là một sân chơi dành cho những người làm báo, mặc dù là sân chơi trong ngành nhưng không phải vì thế mà thiếu đi sự chuyên nghiệp. Điều đó trước hết được thể hiện rõ nét nhất qua thành phần Ban Giám khảo của đêm bán kết Liên hoan- họ chính là những nhạc sĩ, những ca sĩ danh tiếng, uy tín của cả nước. Đó là TS - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng BGK; nhạc sĩ Đức Trịnh- Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phó ban; nhạc sĩ Trần Long Ẩn- Chủ tịch Hội Nhạc sĩ TP.HCM, Phó ban; Nhạc sĩ Văn Dung, Nhạc sĩ- Nhà thơ- Nhà báo Nguyễn Thụy Kha, NSƯT Hà Thủy và ca sĩ Lan Anh.

Với 12 tiết mục xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 38 tiết mục dự thi qua vòng sơ tuyển, bằng lời ca, tiếng hát ngọt ngào, bay bổng và tự tin, các thí sinh - nhà báo đã thể hiện được tài năng ca hát, mang đến cho công chúng không ít cảm xúc và nhiều bất ngờ thú vị. Bên cạnh đó, vòng bán kết miền Bắc cũng được đánh giá cao ở tính đa dạng. Các tiết mục trong chương trình là những ca khúc ca ngợi biển đảo đất nước quê hương, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại kính yêu của dân tộc, đến các bài hát mang màu sắc dân tộc từ Tây Nguyên, dân tộc PaCô, từ những điệu khèn lời ca của các chàng trai cô gái miền sơn cước dân tộc Thái, dân tộc H'Mông, đến những làn điệu ca trù, dân ca quan họ say đắm lòng người, cho tới các bài hát hiện đại, trẻ trung, thể hiện sự nghiêm túc, chau chuốt trong nghệ thuật... đã mang đến cho đêm thi một bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc nhưng rất hài hòa. Bên cạnh đó còn phải ghi nhận sự đóng góp của những màn múa minh họa mà phần lớn những hình tượng múa đều có sức hấp dẫn và tôn được tác phẩm lên…

Một đêm có chất lượng nghệ thuật cao

Trong số các tiết mục xuất sắc đó, Ban Giám khảo và khán giả đặc biệt ấn tượng với màn biểu diễn hòa tấu rất hoành tráng và đậm đà bản sắc dân tộc của tốp nữ (7 nữ ca sĩ- nhà báo) đến từ Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói VN. Ban Giám khảo cũng đã rất xúc động trước bài hát “Ngôi sao Khun Lú- nàng Ủa” của cố nhạc sĩ Cầm Bích- người dân tộc Thái- được thể hiện qua giọng nam đầy truyền cảm- nhà báo Hà Văn Phóng đến từ Chi hội Nhà báo Đài PT-TH Sơn La. Mà theo Ban Giám khảo, đây là một giọng hát hiếm trong Liên hoan lần này. Là tiết mục dự thi cuối cùng, với giọng ca hào sảng, giàu cảm xúc, thí sinh Cao Văn Đức đến từ Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn đã thể hiện xuất sắc bài hát “Tổ quốc gọi tên mình” của tác giả Đinh Trung Cẩn khép lại một đêm bán kết Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam thành công, nhiều xúc cảm với những ấn tượng đẹp.

Kết quả cuối cùng, Ban Giám khảo đã chọn được 5 tiết mục xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 15/5 tại Nhà hát truyền hình TP.HCM. Gồm: Tốp ca nữ của Liên Chi hội Nhà báo Đài TNVN với tác phẩm “Non nước hữu tình” (Sáng tác Thanh Sơn); Đơn ca nữ Phùng Thị Lan Hương - Chi hội Nhà báo Đài PT- TH Hà Nội với tác phẩm "Duyên nợ" (Nhạc: Xuân Đồng – Thơ: Trần Gia Thái); Đơn ca nam Hà Văn Phóng, Chi hội nhà báo đài PT-TH Sơn La với tác phẩm “Ngôi sao Khun Lú- nàng Ủa” (Sáng tác Cầm Bích); Đơn ca nam Cao Văn Đức- Hội Nhà Báo tỉnh Bắc Kạn với tác phẩm “Tổ quốc gọi tên mình” (Âm nhạc: Đinh Trung Cẩn. Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai) và Đơn ca nam Doãn Thanh Tú- Chi Hội nhà báo đài PT-TH Sơn La với tác phẩm “Phiên chợ ngày xuân” (Sáng tác: Nguyễn Tiến).

Đánh giá về chất lượng đêm bán kết khu vực phía Bắc, TS- nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng BGK- không giấu được sự xúc động: “12 tiết mục dự thi hôm nay quả thực đã làm khó Ban Giám khảo trong việc lựa chọn các tiết mục đi tiếp vào vòng chung kết. Những giọng ca này đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi mang tính chất không chuyên và một phần lớn đã bước qua ngưỡng cửa của thế giới không chuyên và đi vào thế giới âm nhạc đích thực. Bên cạnh đó, có lẽ với nhãn quan của những nhà báo, phóng viên cho nên việc lựa chọn các bài hát đều rất xác đáng. Những bài hát ấy đã đi cùng năm tháng và một lần nữa lại được vang lên trong cuộc thi lần này khẳng định các nhà báo của chúng ta không chỉ có chính kiến về chính trị mà còn là những người biết lựa chọn và trân trọng những giá trị đích thực của âm nhạc đất nước và của dân tộc… Chúng tôi rất hài lòng và đánh giá đây là một đêm có sự cống hiến hết mình và có chất lượng nghệ thuật cao”. “Và mong rằng những mầm non nghệ thuật ấy sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng để ngọn lửa nghệ thuật luôn luôn cháy hết mình trong lòng mỗi ca sĩ- nhà báo chúng ta”, TS- nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ.

Ngọc Lành

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội