Di dời quả bom khỏi dự án nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam 7.000 tỷ ngay trong đêm

Thứ bảy, 05/06/2021 06:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Ban quản lý dự án Đường sắt cho biết, ngay trong đêm qua (4/6), các đơn vị chức năng đã tháo dỡ quả bom, di chuyển khỏi công trường để xử lý theo quy trình. Tuyến đường sắt đoạn từ ga Kim Lũ đến ga Đồng Lê được thông tuyến trở lại lúc 2h15’ sáng 5/6.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố

Theo đó, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (đơn vị rà phá bom mìn của dự án) đã cử Phó Tổng giám đốc Đỗ Văn Cửu trực tiếp chỉ huy và dùng thiết bị chuyên dùng đã tháo dỡ quả bom khỏi công trường và vận chuyển đi xử lý theo quy trình. Tàu thông tuyến lúc 2h15’ ngày 5/6/2021.

Trước đó vào 12h40’ ngày 4/6, đơn vị thi công khi đang sửa chữa cầu Khe Bẹ tại Km429+570, khu gian Kim Lũ - Đồng Lê (Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) thì phát hiện một quả bom nằm cách đường sắt chỉ vài mét.

Ngay sau đó, ngành đường sắt đã phong tỏa tuyến đường sắt qua khu vực này và phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành di dời quả bom.

Hiện trường quả bom nằm cách tuyến đường sắt khoảng vài mét. Ảnh: ĐSVN-HTVD

Hiện trường quả bom nằm cách tuyến đường sắt khoảng vài mét. Ảnh: ĐSVN-HTVD

Sự cố đã khiến 2 đoàn tàu khách Thống nhất SE7, SE8 dừng chờ thông đường tại các ga Kim Lũ, Đồng Lê và nhiều đoàn tàu hàng cũng phải dừng chờ ở các ga dọc đường. Ảnh: ĐSVN-HTVD

Sự cố đã khiến 2 đoàn tàu khách Thống nhất SE7, SE8 dừng chờ thông đường tại các ga Kim Lũ, Đồng Lê và nhiều đoàn tàu hàng cũng phải dừng chờ ở các ga dọc đường. Ảnh: ĐSVN-HTVD

Sự cố này gây ách tắc tuyến đường sắt Bắc - Nam khi đang có 2 đoàn tàu khách Thống nhất SE7, SE8 dừng chờ thông đường tại các ga Kim Lũ, Đồng Lê. Ngoài ra, còn nhiều đoàn tàu hàng cũng phải dừng chờ ở các ga dọc đường.

Với tàu khách phải thực hiện chuyển tải thành khách đi tàu SE7 và SE8 giữa 2 ga Đồng Lê và Kim Lũ bằng ô tô. Đối với tàu hàng, sự việc khiến 11 đoàn tàu hàng phải nằm chờ tại các ga khu vực tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Thế Anh

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

(CLO) Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2600 lượt chuyến bay với 440 ngàn lượt hành khách đi/đến.

Giao thông
Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

(CLO) Va chạm giữa xe tải và xe Camry 5 chỗ trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Giao thông
Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

(CLO) Nhiều hộ dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho rằng, quá trình lu đường, đơn vị thi công tuyến đường Phan Bội Châu đã làm nứt tường, hư hỏng nhà dân. Nhiều hộ dân đã kéo ra công trường ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu bồi thường và có biện pháp an toàn mới cho tiếp tục thi công.

Giao thông
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông