Dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc và Nga ‘nóng’ trở lại

Thứ bảy, 25/09/2021 08:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 trong ngày 24/9 là Hàn Quốc và Nga, khi hai nước này trong vòng 24 giờ qua đều ghi nhận những con số nhiễm bệnh mới và số ca tử vong ở mức kỷ lục.

Sự kiện: COVID-19

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 25/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 231.811.792 ca, trong đó có 4.749.981 trường hợp thiệt mạng. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 483.547 trường hợp mắc COVID-19 và 8.104 ca tử vong.

dich benh covid 19 tai han quoc va nga nong tro lai hinh 1

Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/9/2021. Ảnh: YONHAP

Điểm nóng của dịch bệnh trong ngày 24/9 là Hàn Quốc, khi nước này trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận 2.434 ca mắc mới. Đây là số ca mắc mới tính theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc.

Số ca COVID-19 mới tăng vọt được cho là do người dân di chuyển nhiều trước kỳ nghỉ lễ tết Trung (20-22/9), khiến virus gây bệnh lây lan nhanh chóng trên cả nước. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế lại cho rằng, số lượng xét nghiệm giảm trong kỳ nghỉ lễ Trung thu và sau đó số xét nghiệm tăng, dẫn đến số ca mới tăng lên đáng kể.

Thống kê cũng cho thấy, khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận chiếm 72,3% số ca nhiễm mới trên toàn đất nước Hàn Quốc, trong đó thủ đô Seoul ghi nhận 903 ca, tỉnh Gyeonggi có 704 ca.

Số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc gia tăng sau khi hàng triệu người về quê để đón Tết Trung thu (Chuseok) với gia đình. Đây là Tết truyền thống lớn nhất ở "Xứ sở kim chi", là dịp để các thành viên gia đình tụ tập, tưởng nhớ tổ tiên. Chuseok năm nay rơi vào ngày 24/9 và người dân Hàn Quốc được nghỉ tới hết ngày 26/9.

Ngày 24/9, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cũng thông báo số ca tử vong tăng thêm 7 ca, đưa tổng số người thiệt mạng vì mắc COVID-19 tại nước này đến nay là 2.434 trường hợp.

Tại Nga, số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 24/9 đã tăng ở mức cao nhất từ trước đến nay với 828 ca. Như vậy, đến nay, Nga ghi nhận tổng cộng 202.273 ca tử vong vì COVID-19, cao nhất ở châu Âu.

Nga cũng ghi nhận số ca COVID-19 mới trong 24 giờ qua là 21.379 ca, giảm không nhiều so với con số 21.438 ca ghi nhận ngày 23/9. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 hiện nay ở Nga là 7,25 triệu ca. Một số chuyên gia Nga dự đoán làn sóng lây nhiễm mới tại nước này sẽ xảy ra vào cuối tháng 9.

Trong khi đó, tại Australia, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại bang Victoria ngày 24/9 đã tăng lên gần mức cao nhất với 733 ca mắc và 1 ca tử vong, dù nhà chức trách đã đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Hầu hết các ca nhiễm mới được phát hiện ở Melbourne.

Australia đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ 3 do biến thể Delta có khả năng lây lan cao gây ra, khiến hai thành phố lớn nhất là Sydney và Melbourne cùng thủ đô Canberra phải phong tỏa, ảnh hưởng đến gần một nửa dân số nước này. Các số liệu chính thức của Chính phủ liên bang Australia cho thấy 50,1% người dân Australia trên 16 tuổi đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, sau một tuần tiêm chủng kỷ lục trên toàn quốc.

Tính đến ngày 24/9, Australia đã tiêm được hơn 26 triệu liều vaccine trên cả nước, trong đó 2.076.000 liều được tiêm trong tuần trước, đạt tốc độ tiêm chủng bình quân đầu người cao hơn cả Pháp, Đức, Italy, Thụy Điển, Anh và Mỹ.

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe