Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đã “giảm nhiệt”

Thứ bảy, 05/06/2021 06:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 361.321 trường hợp mắc COVID-19 và 8.831 ca tử vong, các con số đều đã giảm mạnh so với thời điểm giữa tháng 5/2021.

Người dân Pháp gặp gỡ nhau tại một quán bar ngoài trời ở thành phố miền Bắc Lille, khi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được nới lỏng. Ảnh: THX

Người dân Pháp gặp gỡ nhau tại một quán bar ngoài trời ở thành phố miền Bắc Lille, khi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được nới lỏng. Ảnh: THX

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 5/6 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 361.321 trường hợp mắc COVID-19 và 8.831 ca tử vong. Tổng số ca bệnh COVID-19 trên toàn cầu đến nay là 173.256.047 ca, trong đó có 3.725.714 người tử vong.

Trong 24 giờ qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục đà giảm trên thế giới, mặc dù châu Á và Mỹ Latinh hiện vẫn là những vùng dịch nghiêm trọng.

Ngày 4/6, Ấn Độ phát hiện thêm 121.364 ca mắc COVID-19 mới, đưa tổng số ca mắc trên cả nước lên 28.693.816 ca. Ngoài ra, với việc có thêm 3.382 ca tử vong, tổng số ca bệnh tử vong tại Ấn Độ hiện lên tới 344.101 ca. Hiện Ấn Độ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nghiêm trọng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ; tuy nhiên, số ca mắc mới và ca tử vong hàng ngày đều đã giảm rất mạnh so với thời điểm đỉnh dịch.

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19 với 34.190.145 ca, trong đó có 612.158 ca tử vong. Tuy nhiên, nhờ chiến dịch tiêm chủng phát huy hiệu quả, Mỹ đang ghi nhận những con số tích cực hằng ngày. Từ thời điểm số ca mắc mới lên tới hàng trăm nghìn ca, nay con số này giảm xuống còn 15.000-16.000 ca/ngày.

Cùng ngày, Anh ghi nhận thêm 6.238 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất từ cuối tháng 3 vừa qua và tăng mạnh so với mức 5.274 ca ghi nhận trước đó một ngày. Cũng trong 24 giờ qua, nước này có thêm 11 trường hợp tử vong. Tính đến nay, Anh ghi nhận tổng cộng 4.499.878 ca mắc COVID-19, trong đó có 127.812 người không qua khỏi.

Trong phát biểu đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng y tế Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào hôm qua, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock khẳng định sẽ ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em, đồng thời đảm bảo người dân Anh sẽ được bảo vệ và an toàn.

Ông Matt Hancock cũng khẳng định đang hợp tác với các quan chức quốc tế nhằm đảm bảo người dân có thể được tiêm phòng trên khắp thế giới, đặc biệt là với vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford sản xuất.

Tính đến nay, hơn 3/4 số người trưởng thành ở Anh, tương đương 39.949.694 người đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19, trong khi chỉ hơn 1/2 số người trưởng thành đã tiêm đủ 2 mũi.

Tuy nhiên, ngoài Anh dịch bệnh còn diễn biến tương đối phức tạp, tại châu Âu, dịch bệnh đang có chiều hướng lắng dịu.

Số liệu ngày 4/6 của hãng tin Reuters cho thấy, tính trung bình trong 7 ngày qua tại châu Âu, 5 quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc mới mỗi ngày nhất là Nga với 9.166 ca, Pháp 8.350 ca, Đức 4.480, Tây Ban Nha 4.262 ca và Anh 3.743 ca.

Trong khi đó, 5 quốc gia có số ca tử vong trong ngày cao nhất là Nga 380 ca, Đức 151, Ukraine 126, Pháp 95 và Ba Lan 91 ca. Nhìn chung, số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 tại các quốc gia châu Âu đã giảm đáng kể so với giai đoạn đỉnh dịch trong quý I/2021, thời điểm một số nước ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày (hôm 21/4 Pháp ghi nhận 43.098 ca, Đức 16.363 ca).

Ngày 4/6, Pháp đã công bố kế hoạch mở cửa biên giới, với bản đồ được đánh dấu theo màu. Theo đó, Pháp sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới với công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 9/6 tới. Tuy nhiên, những du khách đã được tiêm chủng đến từ Anh và Mỹ - các nước được đánh dấu là "màu da cam" khi nhập cảnh vẫn cần phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong kế hoạch trên, bắt đầu từ ngày 9/6, người dân EU không cần phải có lý do thực sự cần thiết để tới Pháp và chỉ những người chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mới cần trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2.

T.Toàn

Tin khác

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe
TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

(CLO) Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của các trường học, không còn kiểm tra báo trước.

Sức khỏe