Dịch COVID-19 ngày 10/8: Mỹ 5 triệu người thiệt mạng, chiếm 1/4 số ca tử vong toàn thế giới

Thứ hai, 10/08/2020 10:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tính đến 6h ngày 10/8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 199.289 trường hợp mắc COVID-19 và 4.314 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên gần 20 triệu người, riêng Mỹ trên 5 triệu ca.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 ở gần Miami, Mỹ ngày 30/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 ở gần Miami, Mỹ ngày 30/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 10/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 19.996.238 ca, trong đó có 733.123 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 12.874.889 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn  64.939 ca và 6.388.226 ca đang điều trị tích cực.

Trong 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới là Ấn Độ (62.117 ca), Mỹ (43.273 ca), Brazil (22.053 ca) và Colombia (10.611 ca); trong khi đó Ấn Độ (1.013 ca), Mexico (695 ca), Brazil (506 ca) và Mỹ (474 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Châu Mỹ hiện là tâm dịch nghiêm trọng nhất thế giới. Riêng tại Mỹ, tổng số ca mắc bệnh đã vượt quá 5 triệu trường hợp. Khu vực Mỹ Latinh trở thành khu vực ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất với hơn 206.000 ca, chiếm gần 30% số ca tử vong trên thế giới.

Trong khi đó, hàng ngàn người yêu thích đạp xe đạp vẫn tụ tập về thị trấn Sturgis, Nam Dakota trong cuối tuần qua, theo hãng tin AFP.

Trong những năm qua, cuộc diễu hành 10 ngày tại Sturgis luôn thu hút hàng trăm ngàn người mê đạp xe tụ tập đến để gặp mặt và ăn uống với nhau.

Sturgis cho đến nay không phải là điểm nóng của dịch bệnh, với chỉ 1 người chết vì COVID-19. Do đó, những người dân từ các bang khác, mệt mỏi vì số ca nhiễm tăng quá nhanh, đã tìm đến thị trấn này để thư giãn. Hãng tin AFP cho biết rất ít người chịu đeo khẩu trang khi đến Sturgis.

Những công nhân đào mộ chuẩn bị những ngôi mộ mới cho các nạn nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở Sao Paulo, Brazil ngày 6/8/2020. Ảnh: Reuters.

Những công nhân đào mộ chuẩn bị những ngôi mộ mới cho các nạn nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở Sao Paulo, Brazil ngày 6/8/2020. Ảnh: Reuters.

Brazil đã phải hoãn trận đấu giữa đội Goias và Sao Paulo FC, diễn ra trong tuần đầu tiên của giải đấu quốc gia tại nước này, vì 10 cầu thủ của Goias mắc COVID-19. Chủ tịch của đội bóng Goias ngày 9/8 đã xác nhận thông tin này, theo hãng tin AFP.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 9/8 chỉ trích đài truyền hình TV Globo, phổ biến tại Brazil, sau khi đài này cho rằng ông cần phải chịu trách nhiệm nặng nề cho hơn 100.000 mạng sống đã mất đi vì COVID-19.

Tổng thống cực hữu cáo buộc TV Globo đã coi cột mốc 100.000 ca tử vong của Brazil như thể "một trận chung kết World Cup", cho rằng đó là sự thiếu tôn trọng với những người đã khuất.

Ông Bolsonaro đã bị chỉ trích vì hạ thấp tầm nguy hiểm của đại dịch COVID-19 khi luôn coi đây là một loại "cúm nhỏ" và phản đối các biện pháp giãn cách xã hội. Bản thân tổng thống cũng đã dương tính với virus corona, theo hãng tin AFP.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 vào bệnh viện Hoàng gia London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 vào bệnh viện Hoàng gia London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN.

Báo Telegraph ngày 9/8 đưa tin, Anh có thể bỏ cập nhật số lượng người chết hàng ngày vì COVID-19 sau một cuộc điều tra phương pháp đếm số ca tử vong của tổ chức Y tế Công cộng Anh (PHE). Dự kiến kết luận của cuộc điều tra sẽ có trong tuần này.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã yêu cầu tiến hành cuộc điều tra trên sau khi nhiều quan chức y tế cho rằng số người chết vì đại dịch COVID-19 ở nước này đang bị "phóng đại" lên.

Một nguồn tin của chính phủ tiết lộ Anh có thể sẽ chuyển sang cập nhật số người chết hàng tuần thay vì hàng này.

Hãng tin Reuters cho biết Anh đã ngưng cập nhật số ca tử vong vì COVID-19 hàng ngày kể từ tháng 7 sau khi nhiều học giả cho rằng con số hằng ngày có thể bao gồm những người chết vì những nguyên nhân khác.

Theo các học giả này, những người gặp tai nạn giao thông hay một cơn đau tim 3 tháng sau khi dương tính với virus corona vẫn đang được tính là chết do COVID-19 tại Anh.

Trái lại, những nơi khác của vương quốc Anh không tính như vậy. Điển hình như Scotland có ngưỡng giới hạn là 28 ngày, sau đó bệnh nhân sẽ không được coi là chết vì virus corona nữa.

Cùng ngày, thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết việc mở cửa trường học vào tháng 9 là một việc làm cần thiết, cam đoan hoạt động dạy và học sẽ an toàn bất chấp dự báo về làn sóng COVID-19 thứ hai vào mùa đông này của các chuyên gia y tế.

Đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở Nhật. Ảnh: Knnit.

Đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở Nhật. Ảnh: Knnit.

Tại châu Á, chính quyền thành phố Tokyo của Nhật Bản đã ghi nhận thêm 331 ca nhiễm mới trong ngày 9/8. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, thành phố này có trên 300 ca nhiễm mới.

Trong khi đó, tỉnh Okinawa đã xác nhận có thêm 159 ca nhiễm, đây cũng là số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày tại đây. Điều này cho thấy dịch bệnh đang lan nhanh tại Nhật Bản.

Trong ngày 9/8, Nhật Bản đã ghi nhận thêm 1.289 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên khoảng 49.000 ca, trong đó có 1.061 ca tử vong. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát dịch bệnh để tránh phải ban bố tình trạng khẩn cấp thêm lần nữa.

Người dân Hong Kong nghiêm túc đeo khẩu trang trên phố. Ảnh: TL.

Người dân Hong Kong nghiêm túc đeo khẩu trang trên phố. Ảnh: TL.

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 9/8 ghi nhận thêm 72 ca nhiễm mới, trong đó 63 ca là lây nhiễm cộng đồng. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp, số ca nhiễm trong ngày ở Hong Kong dưới mức 100 ca.

Theo Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hong Kong (CHP), hơn một nửa số ca nhiễm mới (39 ca) liên quan đến các ca đã xác nhận trước đó, chủ yếu lây nhiễm trong gia đình hay bạn bè. Đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm tại Hong Kong là 4.079 ca còn số ca tử vong là 51 ca.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 8/8, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 84.619 ca nhiễm, 4.634 ca tử vong và 79.168 ca khỏi bệnh.

Minh Châu

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h