Dịch COVID-19 sáng 21/8: Thế giới có trên 22,8 triệu ca mắc, Brazil hơn 1.000 ca tử vong 1 ngày

Thứ sáu, 21/08/2020 09:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 236.607 ca Covid-19 mới và 5.520 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên hơn 22,8 triệu trường hợp và 795.710 ca tử vong. Brazil có số ca tử vong cao nhất toàn cầu với 1.115 ca chỉ trong 1 ngày.

Theo trang mạng worldometer.info, trong 24 giờ qua, Ấn Độ, Mỹ và Brazil vẫn là ba nước có số ca mắc hàng ngày cao nhất thế giới, lần lượt là: 68.507 ca; 41.940 ca và 41.562 ca. Đây cũng là ba nước có số ca tử vong cao nhất trong 24 giờ qua với 1.115 ca ở Brazil, 982 ca ở Mỹ và 981 ca ở Ấn Độ.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN.

Brazil ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ 2 thế giới với 41.562 trường hợp và 1.115 ca tử vong trong 1 ngày. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã vượt con số 3,5 triệu với 112.304 ca tử vong.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Brazil đánh giá tình hình dịch bệnh tại quốc gia này bắt đầu có dấu hiệu cải thiện khi các báo cáo đều chỉ ra tỷ lệ lây nhiễm đang hướng tới mức an toàn và tổng số ca mắc và tử vong hằng tuần cũng giảm dần.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Brazil, số ca mắc mới tuần trước là 304.684, giảm so với mức đỉnh điểm 319.653 ca trong tuần tính đến hết ngày 25/7. Trong khi đó, số ca tử vong hằng tuần cũng giảm xuống mức 6.755 ca từ mức đỉnh điểm 7.677 ca ghi nhận trong tuần cuối cùng của tháng 7.

Truyền thông Brazil cũng dẫn báo cáo nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London chỉ ra lần đầu tiên kể từ tháng 4, tỷ lệ lây nhiễm tại Brazil xuống dưới mức 1, tức là 1 người bệnh sẽ lây cho chưa đến 1 người khác.

Để phòng bệnh Covid-19 hiệu quả, Quốc hội Brazil quyết định việc đeo khẩu trang sẽ trở thành quy định bắt buộc tại những nơi như trung tâm thương mại, nơi làm việc, trường học và cơ sở tôn giáo, bất chấp phủ quyết từ Tổng thống Bolsonaro.

Giảng viên, sinh viên và nhân viên của Đại học New York xếp hàng chờ làm xét nghiệm Covid-19 trong khuôn viên chính của trường này, ngày 18/8. Ảnh: Reuters.

Giảng viên, sinh viên và nhân viên của Đại học New York xếp hàng chờ làm xét nghiệm Covid-19 trong khuôn viên chính của trường này, ngày 18/8. Ảnh: Reuters.

Mỹ ghi nhận thêm 39.507 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca tại quốc gia này lên hơn 5,7 triệu trường hợp với 177.224 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 890 người chết vì dịch bệnh này. Ít nhất 15 bang của Mỹ ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 ở các trường đại học và cao đẳng.

Mặc dù các bang ở Mỹ hiện ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm nhưng theo một quan chức cấp cao nước này, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh nếu người Mỹ không thận trọng.

Mỹ chứng kiến số ca mắc tăng vọt từ giữa tháng 6 - cuối tháng 7 sau khi các quy định hạn chế nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan được dỡ bỏ.

Nhằm đối phó với việc này, hơn 1 nửa số bang ở Mỹ đã dừng kế hoạch mở cửa và áp dụng các biện pháp mới nhằm ngăn cản sự lây lan mà theo các chuyên gia là đã vượt tầm kiểm soát.

Báo Công luận

Colombia đang trở thành điểm nóng khác của khu vực Nam Mỹ khi ghi nhận tổng số ca mắc bệnh vượt mức 500.000, trong khi tổng số ca tử vong cũng vượt mức 16.000. 

Hồi cuối tháng 3, Chính phủ Colombia tuyên bố phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tới nay, hầu hết các hoạt động kinh doanh đã dần được nối lại hoặc hoạt động dưới hình thức cung cấp dịch vụ mang đi. 

Biện pháp phong tỏa sẽ kéo dài tới cuối tháng 8, với các hạn chế nghiêm ngặt hơn ở các khu dân cư thủ đô Bogota, nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn. Hơn 1/3 tổng số ca nhiễm tại Colombia tập trung ở thủ đô Bogota và hiện 82% cơ sở điều trị tích cực tại thủ đô đã được trưng dụng.

Trong 24h qua, Nga ghi nhận 4.785 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 942.106 với 16.099 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 110 ca tử vong.

Ngày 20/8, Nga cho biết, "các cuộc thử nghiệm về khả năng sản sinh miễn dịch và tính hiệu quả của vaccine Sputnik V" sẽ bắt đầu vào tuần sau với 40.000 người tham gia. Phía Moscow cũng khẳng định, các cuộc thử nghiệm này tương đương với giai đoạn phát triển thứ 3 của một loại vaccine.

Hơn 20 quốc gia đã đặt hàng mua hàng tỷ liều vaccine của Nga trong khi Moscow đã có những thỏa thuận với một số nước để sản xuất loại vaccine này.

Người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriyev cho hay, việc sản xuất hàng loạt Sputnik V sẽ bắt đầu từ tháng 10 và lô hàng đầu tiên sẽ được phân phối vào tháng 11 hoặc tháng 12.

Sau khi nới lỏng phong tỏa, Italy đang áp dụng các quy định nghiêm ngặt trong nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: EPA.

Sau khi nới lỏng phong tỏa, Italy đang áp dụng các quy định nghiêm ngặt trong nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: EPA.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 840 ca mắc mới và 6 trường hợp tử vong trong 24h qua. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất ở Italy kể từ tháng 5, thời điểm nước này dỡ lệnh phong tỏa. Trong khi đó, trong 24h qua, Đức ghi nhận tới 1.584 ca mắc mới và 10 trường hợp tử vong. Hai nước này lần lượt đứng thứ 17 và 19 trong số các nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới.

Số ca mắc trong ngày ở Pháp bắt đầu có xu hướng gia tăng trở lại. Trong 24h qua, nước này ghi nhận 4.771 ca mắc mới và 87 trường hợp tử vong. Với tổng số ca mắc là 229.814 và tổng số ca tử vong là 30.480, Pháp đứng thứ 20 về số ca mắc Covid-19 trên thế giới.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ ngày 19/8. Ảnh: AFP/TTXVN.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ ngày 19/8. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tại châu Á, Ấn Độ sau khi ghi nhận trên 68.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua tính tới 6 giờ sáng 21/8, nước này có trên 2,9 triệu ca bệnh, trong đó gần 55.000 người tử vong. Trong những tuần qua, chính phủ nước này cũng đã tập trung đẩy mạnh xét nghiệm để phát hiện sớm các ca bệnh, đặc biệt là những ca không triệu chứng.

Theo cuộc khảo sát công bố ngày 20/8, gần 30% dân số ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ có thể đã nhiễm COVID-19 mà không có biểu hiện nhiễm bệnh. Kết quả cuộc khảo sát này đã làm lấy lên hoài nghi về số ca nhiễm mà nước này chính thức công bố.

Kết quả này cũng tương tự kết quả trong cuộc khảo sát hồi tháng 6-tháng 7, theo đó, 23% người dân ở New Delhi đã nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Người dân di chuyển dưới tiết trời nắng nóng ở Shizuoka, Nhật Bản ngày 16/8/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Người dân di chuyển dưới tiết trời nắng nóng ở Shizuoka, Nhật Bản ngày 16/8/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản ghi nhận tới 951 trường hợp mắc mới chỉ trong 1 ngày, nâng tổng số ca tại nước này lên 58,501 ca với 1.144 ca tử vong.

Hiện Tokyo vẫn duy trì mức cảnh báo cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp độ, có nghĩa rằng dịch vẫn đang lây lan. Chính quyền thủ đô Tokyo đã yêu cầu các cơ sở phục vụ đồ uống có cồn, các điểm kinh doanh karaoke đóng cửa trước 22 giờ hằng ngày cho tới cuối tháng 8 để giảm nguy cơ lây nhiễm. 

Philippines cũng chứng kiến số ca mắc tăng cao với 4.339 ca mắc trong 24h qua và 88 ca tử vong. Tổng số ca Covid-19 tại Philippines là 178.022 với 2.883 ca tử vong.

Nhân viên y tế xét nghiệm virus corona tại trung tâm xét nghiệm lưu động ở Bondi Beach, Australia. Ảnh: Reuters.

Nhân viên y tế xét nghiệm virus corona tại trung tâm xét nghiệm lưu động ở Bondi Beach, Australia. Ảnh: Reuters.

Australia ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số với 243 ca, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 24.236, trong đó có 463 ca tử vong.

Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 236.607 ca mắc Covid-19 mới và 5.520 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 là hơn 22,8 triệu trường hợp, trong đó có 795.710 ca tử vong.

Nam Phi ghi nhận 3.880 ca mắc mới và 195 trường hợp ca tử vong, vẫn là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ 5 thế giới với 599.940 ca.

Minh Châu

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h