(CLO) Việc điểm chuẩn sư phạm cao đến… giật mình, ngay kể như ngành Sư phạm Quốc phòng, An ninh điểm chuẩn tổ hợp (Toán, Văn, Anh) cũng lên đến 28,26 điểm, cao hơn điểm chuẩn để vào học Trường Đại học Ngoại Thương.
Vấn đề đầu vào ngành sư phạm hiện nay đang trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn. Điều ai cũng dễ nhận ra là điểm chuẩn sư phạm năm nay rất cao, có ngành lấy 3 môn trên 29 điểm. Có ngành như sư phạm Quốc phòng, An ninh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lấy 28,26 điểm, cao hơn cả sư phạm Toán.
Nếu tính mức điểm chuẩn của ngành Sư phạm Quốc phòng An ninh 28,26 điểm khối D (Toán, Văn, Anh) còn cao điểm hơn điểm chuẩn vào hầu hết các khoa của Trường Đại học Ngoại Thương – ngôi trường từ lâu vốn tự hào có điểm chuẩn đầu vào cao nhất nước.
Nhiều người thắc mắc, vì sao với mức điểm cao như vậy không chọn những ngành học đòi hỏi thử thách hơn nhiều và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế không phải ai học giỏi cũng có tiền đi học trường danh tiếng.
Việc học giỏi và có cơ hội bước vào đại học lại là câu chuyện trái ngược nhau. Khi mà tốc độ tăng học phí của các trường danh tiếng nhanh như hiện nay thì ngày càng học sinh nghèo học giỏi gần như không có cơ hội để theo học.
Học sinh giỏi nhưng thiếu tiền học đã lựa chọn học sư phạm. Đối với họ, học ra trường có được công việc ổn định là một cơ hội lớn. Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư đã tác động ngày càng lớn tới sự lựa chọn của thí sinh.
Không những vậy, trong thời gian qua, những thông tin về việc cả nước đang thiếu giáo viên trầm trọng khiến cho thí sinh và phụ huynh rất quan tâm. Chưa kể, từ 1/7 lương cơ sở tăng, đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có giáo viên, cũng tăng nên trở thành động lực để các em chọn ngành sư phạm.
Việc học sinh đăng ký theo học sư phạm tăng nên đẩy điểm tuyển sinh lên cao. Vài năm trở lại đây, khối ngành sư phạm có số lượng nguyện vọng tăng mạnh nhất, 85% (khoảng 200.000 nguyện vọng) và trở thành một trong 4 khối ngành tập trung nhiều nguyện vọng xét tuyển nhất năm nay (cùng với kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ, máy tính).
Sư phạm thu hút được thí sinh giỏi theo học là điều rất mừng. Tuy nhiên, tăng đến mức những môn phụ vẫn có điểm cao chót vót hơn cả những ngành học trọng điểm thì cũng là một vấn đề cần thiết được nghiên cứu.
(CLO) Mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại lớn cho ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau khi nước rút, các trường học đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo đón học sinh đi học trở lại theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.
Ngày 19/9, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
(CLO) Trước những diễn biến mới của cơn bão số 4, sáng ngày 19/9, Sở Giáo dục-Đào tạo Quảng Bình có công văn chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục cho học sinh các cấp học nghỉ học từ chiều 19/9/2024 cho đến khi thời tiết bình thường trở lại.
(CLO) Tỉnh Phú Thọ cho biết, có 194 trường học, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Hạ Hòa bị ảnh hưởng bởi bão. Ước tính thiệt hại của ngành Giáo dục tỉnh khoảng trên 4 tỷ đồng.