Điểm mặt 3 sao nam đào hoa nhất màn ảnh Hoa ngữ: Lâm Canh Tân, Lưu Khả Uy và Phùng Thiệu Phong

Thứ tư, 12/08/2020 14:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lâm Canh Tân, Lưu Khả Uy và Phùng Thiệu Phong là 3 mỹ nam đào hoa bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ khi sở hữu danh sách bạn gái dày đặc.

Lâm Canh Tân - Mỹ nam đào hoa bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ

Lâm Canh Tân sinh năm 1988, là diễn viên được yêu thích nhờ “Bộ bộ kinh tâm”, “Sở Kiều truyện”, “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2”. Anh từng tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, chuyên ngành Biểu diễn năm 2007.

canh tân2

Khi còn là sinh viên, Lâm Canh Tân đã được mời tham gia các chương trình quảng cáo, show truyền hình và được cộng tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Với vẻ ngoài điển trai và cuốn hút, anh nhanh chóng trở thành “nam thần” trong lòng người hâm mộ. Tốt nghiệp đại học, anh chính thức toả sáng và ghi điểm với người hâm mộ trong bộ phim “Bộ bộ kinh tâm”, đây cũng là bộ phim giúp anh nổi tiếng tại châu Á.

Ngoài tài năng, độ nổi tiếng, Lâm Canh Tân còn là một nghệ sĩ nam có cuộc sống tình cảm rất phóng khoáng. Danh sách người yêu của mỹ nam sinh năm 1988 gồm nhiều người mẫu, hot girl mạng. Bạn gái đầu tiên của anh là tiểu thư xuất thân từ một gia đình giàu có tên Vương Dung. Cặp đôi chia tay khi Lâm Canh Tân bắt đầu trở nên nổi tiếng.

Lâm Canh Tân với nữ diễn viên Vương Lệ Khôn.

Lâm Canh Tân với nữ diễn viên Vương Lệ Khôn.

Anh còn hò hẹn với bạn diễn trong phim “Bạn cùng bàn” - Châu Đông Vũ khi hai người bị phát hiện vào khách sạn cùng nhau. Người mẫu nóng bỏng Bonnie Chen cũng từng bị phát hiện đi du lịch cùng Lâm Canh Tân tại châu Âu. Danh sách người đẹp từng hò hẹn với Lâm Canh Tân còn có hot girl Vương Liễu Văn, hot girl Trần Bích Kha khi giới săn tin có được bằng chứng hai người cùng vào khách sạn với nhau. Tuy nhiên, các mối quan hệ của Lâm Canh Tân đều không kéo dài.

Mối tình lâu dài và chính thức nhất của Lâm Canh Tân là với nữ diễn viên Vương Lệ Khôn. Cả hai từng sống chung và lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, lối sống thoáng và các mối quan hệ phức tạp của Lâm Canh Tân đã khiến mối tình của hai người tan vỡ. Sau khi chia tay, tháng 10/2019, Vương Lệ Khôn đã đăng ký kết hôn với bạn trai đại gia chỉ sau vài tháng hẹn hò. Một nguồn tin cho hay, lý do khiến Vương Lệ Khôn quyết định chia tay Canh Tân là vì nam diễn viên sinh năm 1988 không chịu kết hôn. 

Sau đó, Lâm Canh Tân lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện cùng một hotgirl mạng xã hội của Trung Quốc có tên là SurbLue, sinh năm 1996. Cô gái này đã bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp chung với nam diễn viên họ Lâm và giải thích hai người đang đi du lịch cùng nhau. Song, chỉ một thời gian ngắn sau đó, clip chung của hai người đã bị gỡ bỏ.

Hotgirl SurbLue sở hữu chiều cao khủng 1m73, đôi chân dài miên man, rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô từng có khoảng thời gian thân mật với thiếu gia giàu có Vương Tư Thông, bạn thân của Lâm Canh Tân. Nhưng cuộc tình này cũng đã chấm dứt trong im lặng.

Mới đây, Sina đưa tin hình ảnh Lâm Canh Tân bị bắt gặp hẹn hò cùng lúc với 2 cô gái khiến dư luận xôn xao. Theo trang này, tài tử Sở Kiều truyện đã dạo phố với một người đẹp tóc dài màu đen vào ngày 15/7, đến 19/7 nam diễn viên lại có cử chỉ thân mật bên cạnh một nàng khác có tóc xoăn màu hạt dẻ. Hiện tại, trên MXH, netizen đang bàn tán rôm rả về trình sát gái của Lâm Canh Tân.

canh tân1
canh tân
Lâm Canh Tân bị bắt gặp hẹn hò cùng lúc 2 cô gái.

Lâm Canh Tân bị bắt gặp hẹn hò cùng lúc 2 cô gái.

Phùng Thiệu Phong: Quý tử giàu sang, đào hoa khét tiếng

Phùng Thiệu Phong sinh năm 1978 tại tại Thượng Hải. Anh sở hữu gương mặt đẹp chuẩn “sao thần tượng”. Hơn thế, Phùng Thiệu Phong còn được đánh giá cao về diễn xuất.

Sina đánh giá Phùng Thiệu Phong bẩm sinh có khí chất quý tộc. Anh hợp với những vai công tử, thiếu gia trên màn ảnh. Hình tượng giống đời thực của nam diễn viên. Tờ Gucheng cho hay Phùng Thiệu Phong là con một trong gia đình giàu có ba thế hệ.

Nghê Ni (ảnh trên) và Lâm Duẫn (ảnh dưới) là 2 mối tình nổi tiếng của Phùng Thiệu Phong.

Nghê Ni (ảnh trên) và Lâm Duẫn (ảnh dưới) là 2 mối tình nổi tiếng của Phùng Thiệu Phong.

Đẹp trai, giàu có và nổi tiếng, Phùng Thiệu Phong luôn sống cùng những tin đồn ái tình. Trên Baike, một cây viết lâu năm của giới giải trí gọi chuyện kết hôn giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không khác gì hành trình thỉnh kinh trải qua 81 kiếp nạn của Đường Tăng.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh yêu nhau sau khi đóng chung trong 'Tây du ký: Nữ nhi quốc" vào năm 2016. Nhưng họ từng có dịp hợp tác vào năm 2009.

Trong “Khóa thanh thu”, Phùng Thiệu Phong đóng vai nam chính thiếu gia còn Lệ Dĩnh khi đó chỉ là a hoàn của vợ nam chính. Tuy nhiên, họ không hề liên lạc với nhau sau khi phim đóng máy.

Phừng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh (1)

Thời điểm quay “Cung tỏa tâm ngọc”, Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch nảy sinh tin đồn tình ái. Trả lời phỏng vấn, nam diễn viên 40 tuổi thừa nhận: “Đã có thời gian, tôi yêu cô ấy. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, ít nhiều sẽ có tình cảm. Tiếc là thời gian sau, chúng tôi hiểu hãy nên là đồng nghiệp, không thích hợp là người yêu”.

Năm 2013, Phùng Thiệu Phong xác nhận đang yêu Nghê Ni. Họ nảy sinh tình cảm khi hợp tác trong một dự án phim. Năm đó, Phùng Thiệu Phong xúc động nói về tình yêu: “Ông trời để em đợi anh, đợi em gặp được đúng người. Chúng ta đều là đợi nhau”.

Tháng 5/2015, Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố chia tay Nghê Ni. Thời gian sau đó, anh công khai tình cảm với Lâm Duẫn. “Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn khi đó mới 20 tuổi.

Phùng Thiệu Phong từng vì Lâm Duẫn mà tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa cho cô trên du thuyền. Dịp Valentine năm 2016, Lâm Duẫn đăng tải hình chụp bên hoa hồng: “Tôi từ nhỏ đã mong giống công chúa trong truyện cổ tích. Năm nay tôi trở thành công chúa hạnh phúc trong tình yêu”, cô viết. Tiếc là “tiệc vui chóng tàn”, 11 tháng sau đó họ đã không còn ở bên nhau.

Trước khi gắn bó với Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong còn thường bị bắt gặp tay trong tay bên người đẹp Quách Bích Đình. Trong giới showbiz, Phùng Thiệu Phong là tay chơi khét tiếng. Anh cũng là gã đàn ông đào hoa bậc nhất.

Dù đào hoa tới đâu nhưng sau khi Phùng Thiệu Phong kết hôn cùng Triệu Lệ Dĩnh, gia đình đôi nghệ sĩ hạnh phúc cùng con trai đầu lòng. Hiện tại, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, tuy nhiên hình ảnh cậu con trai thì được giữ kín.

Hôn nhân của Lưu Khải Uy với Dương Mịch không phải bến đỗ cuối cùng của nam diễn viên

Là con trai của diễn viên gạo cội Lưu Đan, Lưu Khải Uy gia nhập showbiz Hong Kong từ sớm. Những năm 80, tài tử trở nên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ với các phim: “Nghĩa nặng tình thâm”, “Thử thách nghiệt ngã”, “Cảnh sát hình sự”, “Gia đình vui vẻ”…

khải uy

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thời gian sớm tối trên phim trường khiến nam diễn viên thường nên duyên với các bạn diễn. Trong bộ phim đầu tay “Nghĩa nặng tình thâm”, Lưu Khải Uy phim giả tình thật với Quảng Văn Tuân. Cả hai không chỉ xứng đôi trên màn ảnh, mà còn rất đẹp đôi ngoài đời, theo kiểu chàng thư sinh, nho nhã, nàng dịu dàng, dễ thương. Tuy nhiên, lúc đó, cả hai đều là người mới, được TVB chọn để lăng xê theo trường phái thần tượng nên cần phải giữ hình ảnh trong sáng, ngọt ngào. Do đó, cả hai đã quyết định bí mật hẹn hò. Dù vậy, tuổi đời còn trẻ và sự nghiệp nhiều áp lực, mối tình này đã không kéo dài được bao lâu.

Lưu Khải Uy phim giả tình thật với Quảng Văn Tuân.

Lưu Khải Uy phim giả tình thật với Quảng Văn Tuân.

Năm 2002 Lưu Khải Uy lần đầu chạm mặt Liêu Bích Nhi khi cả hai cùng tham gia đóng phim “Giai đại hoan hỷ”. Dù không diễn cặp, nhưng sớm tối gặp nhau trên phim trường đã khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Không chính thức công khai, nhưng hai bên gia đình đều đã đi lại. Bố mẹ Liêu Bích Nhi dành nhiều lời khen cho “chàng rể tương lai” Lưu Khải Uy và phụ huynh của “nhà trai” – diễn viên Lưu Đan cũng tỏ ra ưng ý với “nàng dâu” này. Dù vậy, cả hai chấm dứt tình cảm vào năm 2005 và có nguồn tin cho rằng, Liêu Bích Nhi chia tay Lưu Khải Uy để đến với Trần Hào – gương mặt lúc đó nổi tiếng hơn nhiều so với Lưu Khải Uy.

Sau khi chia tay Liêu Bích Nhi, cũng vào năm 2005, Lưu Khải Uy chuyển hướng qua đại lục phát triển và dốc toàn lực vào sự nghiệp. Khán giả bắt gặp anh đi lại cùng Regine Nhan, một cựu người mẫu tại Hồng Kông. Mối quan hệ này khá thầm lặng và cũng không kéo dài bởi khoảng thời gian này, Lưu Khải Uy chủ yếu sinh sống tại Trung Quốc đại lục.

Năm 2010, Lưu Khải Uy gặp Lưu Đình Vũ trên phim trường của phim “Người mẹ đơn thân”, có tin cho rằng hai diễn viên này đã phim giả tình thật. Dù không thừa nhận, nhưng người ta vẫn bắt gặp cặp đôi này thân mật cùng nhau dạo phố, dùng cơm… Dù vậy, mối tình này cũng không kéo dài. Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân là do Lưu Khải Uy thường vướng vào những thị phi tình cảm với bạn diễn. 

Cũng trong năm 2010, Lưu Khải Uy còn xảy ra scandal với Mã Á Thư – lúc đó vẫn là vợ của nam diễn viên Ngô Kỳ Long. Sau khi hợp tác với Lưu Khải Uy trong phim “Hoán tự thành long” đã xảy ra chuyện phim giả tình thật. Thậm chí, có nguồn tin còn cho rằng Lưu Khải Uy chính là kẻ thứ 3 khiến hôn nhân của Ngô Kỳ Long – Má Á Thư đi đến hồi kết.

Năm 2011, Lưu Khải Uy gặp Dương Mịch trên phim trường bộ phim “Như Ý” và ngay lập tức, cặp đôi này bị cho là “phim giả tình thật”. Dù vậy, phải đến năm 2012, cả hai mới thừa nhận chuyện tình cảm. Chuyện tình chênh lệch 12 năm tuổi trở thành câu chuyện “nóng” nhất làng giải trí Hoa ngữ với nhiều luồng dư luận. Kẻ phản đối, người ủng hộ.

Hôn nhân cùng Dương Mịch chưa phải là bến đỗ cuối cùng của Lưu Khải Uy. (1)

Nhưng cuối cùng, sau gần 20 năm gia nhập làng giải trí, trải qua nhiều mối tình thật giả, Lưu Khải Uy đã thực sự tìm được một nửa của mình. Ngỡ rằng chàng lãng tử đã chịu yên bề gia thất khi rước mỹ nhân "Cung tỏa tâm ngọc" về nhà vào 1/2014. Tuy nhiên, hôn nhân của cặp sao lại đứt gánh giữa đường vì khác biệt quan điểm.

Khánh Ngọc

Tin khác

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí
Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

(CLO) Thông tin Hoa hậu Thanh Thủy dự thi Miss International 2024 nhanh chóng gây sức hút tới người hâm mộ. Nhiều khán giả ủng hộ Hoa hậu Việt Nam 2022 đến với đấu trường quốc tế này bởi cô mang vẻ đẹp ngọt ngào phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Giải trí