Điện Bàn (Quảng Nam): Tiếp tục phong tỏa 4 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19

Thứ hai, 17/08/2020 20:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 17/8, thông tin từ UBND thị xã Điện Bàn cho biết, vừa ban hành công văn về việc tiếp tục duy trì thực hiện phong tỏa một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Có 4 khu vực ở thị xã Điện Bàn được tiếp tục phong tỏa vì nguy cơ lây nhiễm Covid-19 còn cao.

Có 4 khu vực ở thị xã Điện Bàn được tiếp tục phong tỏa vì nguy cơ lây nhiễm Covid-19 còn cao.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, đặc biệt tại một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2093 và Quyết định số 2132 tiến hành phong tỏa một số khu vực tại xã Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Trung và phường Điện Nam Đông của thị xã Điện Bàn.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Điện Bàn, đến thời điểm này, tất cả các hộ dân tại khu vực phong tỏa đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với tổng cộng trên 5.500 mẫu xét nghiệm. Đồng thời, gửi số lượng mẫu trên cho các đơn vị có chức năng xét nghiệm.

Tuy nhiên, với số lượng mẫu lớn, mặc dù các đơn vị xét nghiệm đang tập trung khẩn trương xét nghiệm nhưng sợ không đảm bảo thời gian và hiệu lực phong tỏa tại các khu vực nói trên.

Do đó, để đảm bảo sức khỏe của công dân tại khu vực phong tỏa và phòng tránh việc lay nhiễm chéo trong khu dân cư vùng phong tỏa, UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục duy trì thực hiện phong tỏa  một số khu vực (Tổ 3, Tổ 4, Tổ 5 và Tổ 6, thôn Giáo Ái, xã Điện Hồng; thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức xã Điện Thọ; thôn Nam Hà, xã Điện Trung; đội 1 và chợ Lai Nghi khối phố 7B phường Điện Nam Đông) cho đến khi UBND tỉnh có thông báo mới.

UBND thị xã cũng đề nghị UBND các địa phương xã Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Trung và phường Điện Nam Đông tiếp tục duy trì hoạt động phong tỏa và đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, thông tin, hậu cần cho nhân dân trong khu vực phong tỏa, đồng thời khẩn trương thông báo để nhân dân nắm rõ thông tin.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu bà con nhân dân trong vùng phong tỏa không đi ra khỏi nhà, thường xuyên đeo khẩu trang và tiếp tục thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, khuya 16/8, toàn bộ khu dân cư Lưu Minh (khu phố 5, thị trấn Hà Lam) được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 14 ngày. Lực lượng chức năng đã dỡ bỏ những rào chắn, barie xung quanh tại 3 chốt kiểm soát ở khu dân cư Lưu Minh. Cuộc sống của 96 hộ dân với 384 nhân khẩu được trở lại bình thường.

Trần Hậu

Tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống