Điện Biên: Hơn 115 thí sinh thi đề bổ sung môn Địa lý đều đỗ tốt nghiệp

Thứ sáu, 28/08/2020 09:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Được biết, trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, toàn tỉnh Điện Biên có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 98%, xết vị trí thứ 53 cả nước về điểm trung bình.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết: kỳ thi năm nay, trong tổng số 5.047 thí sinh ở tỉnh đăng ký thi để xét tốt nghiệp, có 4.941 thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,07%, tăng khoảng 6% so với kỳ thi năm trước.

Trong đó, tại Hộ‌i đồn‌g thi THPT huyện Điện Biên, nơi xảy ra sự cố phát chậm đề khiến 115 thí sinh phải thi đề thi bổ sung môn Địa lý tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Các quyền lợi của thí sinh đều đảm bảo theo quy định. Với tỷ lệ này, dự kiến tỉnh Điện Biên có thể xếp thứ 36 cả nước về tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp và xếp thứ 53 cả nước về điểm trung bình.

Tỉnh Điện Biên hơn 115 thi sinh thi đề bổ sung Địa lý đều đỗ tốt nghiệp. Ảnh: internet.

Tỉnh Điện Biên hơn 115 thi sinh thi đề bổ sung Địa lý đều đỗ tốt nghiệp. Ảnh: internet.

Trong số 9 môn thi tốt nghiệp năm nay, đối chiếu với phổ điểm các môn thi mà Bộ GD&ĐT công bố thì các bài thi đạt kết quả cao của thí sinh Điện Biên chủ yếu thiên vào các môn thi tổ hợp xã hội, gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dụ‌c công dân.

Do đó, qua đánh giá từ các năm trước cho thấy, các môn thi có điểm thấp chủ yếu vẫn là Toán và Ngoại ngữ. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, nguyên nhân 2 môn Toán, Ngoại ngữ điểm thấp chủ yếu là do địa phương thiếu lực lượng giáo viên chất lượng cao.

“Kh‌ó khă‌n hơn nữa là không có nguồn tuyển, mà có nguồn để tuyển thì chất lượng lại không đáp ứng được, cho nên đã kh‌ó khă‌n lại càng kh‌ó khă‌n hơn. Giáo viên Tiếng Anh lên Điện Biên số lượng không nhiều. Những đồng chí, hoặc sinh viên có kết quả học tập tốt thì thường tập trung ở các tỉnh miền xuôi, còn lên trên này rất ít. Chúng tôi cũng chú trọng bồi dưỡng và đào tạo, nhưng số này một vài năm sau lại xin chuyển vùng về xuôi”, ông Kiên cho biết.

PV

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục