Điện thoại của Thủ tướng Tây Ban Nha bị nhiễm phần mềm gián điệp

Thứ ba, 03/05/2022 09:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (2/5), các nhà chức trách Tây Ban Nha đã phát hiện phần mềm gián điệp "Pegasus" trong điện thoại di động của Thủ tướng Pedro Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles.

Bộ trưởng Chính phủ Tây Ban Nha, ông Felix Bolanos, nói trong một cuộc họp báo rằng điện thoại của ông Sanchez đã bị nhiễm virus vào tháng 5 năm 2021 và ít nhất một vụ rò rỉ dữ liệu đã xảy ra sau đó. Ông không nói ai có thể đã theo dõi thủ tướng hoặc liệu các nhóm người nước ngoài hoặc Tây Ban Nha bị nghi ngờ đứng sau vụ này hay không.

dien thoai cua thu tuong tay ban nha bi nhiem phan mem gian diep hinh 1

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh:Reuters

Bolanos nói thêm: "Các biện pháp can thiệp là bất hợp pháp. Các biện pháp can thiệp từ bên ngoài được thực hiện bởi các cơ quan không chính thức và không có sự cho phép của nhà nước", ông nói thêm rằng vụ việc đã được báo cáo cho Bộ tư pháp và Tòa án Tối cao sẽ phụ trách xử lý.

Tờ El Pais của Tây Ban Nha cho biết, tin tặc đã trích xuất 2,6 gigabyte thông tin từ điện thoại của Sanchez và 9 megabyte từ điện thoại của Robles, nhưng chính phủ vẫn chưa biết "bản chất của thông tin bị đánh cắp và mức độ nhạy cảm".

Cuộc tấn công nhắm vào điện thoại cơ quan của Thủ tướng Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Robles do nhà nước cung cấp, không phải điện thoại cá nhân của họ. Ông Bolanos cho biết, các chuyên gia đang kiểm tra xem các thành viên khác của chính phủ Tây Ban Nha có phải là mục tiêu gián điệp liên quan đến Pegasus hay không.

Phần mềm gián điệp Pegasus xâm nhập vào điện thoại di động để trích xuất dữ liệu hoặc kích hoạt camera hoặc micrô để theo dõi chủ nhân của chúng. Tập đoàn NSO có trụ sở tại Israel, đơn vị sở hữu Pegasus, tuyên bố phần mềm này chỉ được bán cho các cơ quan chính phủ để nhắm đối phó với tội phạm và khủng bố.

Công ty này từng bị các nhóm quyền toàn cầu chỉ trích vì vi phạm quyền riêng tư của người dùng trên khắp thế giới và phải đối mặt với các vụ kiện từ các hãng công nghệ lớn như Apple và Microsoft.

Tổ chức Ân xá Quốc tế, tổ chức nhân quyền có trụ sở tại London, cho biết phần mềm này đã được sử dụng để hack tới 50.000 điện thoại di động trên toàn thế giới.

Bùi Huy (theo AFP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h