(CLO) Thu nhỏ cát xê (thù lao) cùng việc cấm trả bằng tiền mặt là những biện pháp mạnh tay của giới chức Trung Quốc trong hoạt động nỗ lực chống trốn thuế và tiêu cực tại giới nghệ sĩ tại quốc gia này.
Cơ quan quản lý ngành biểu diễn Trung Quốc vừa công bố quyết định về quy định hoạt động của giới nghệ sĩ. Nổi bật trong số đó là quy định củng cố nghiêm ngặt không cho phép trả thù lao diễn viên bằng hình thức trực tiếp. Với động thái này, nhiều người cho rằng đây là một nỗ lực cải thiện phòng chống hoạt động trốn thuế của giới nghệ sĩ sau hàng loạt drama của hàng loạt ngôi sao hạng A Hoa Ngữ.
Với quy định này, các nhà sản xuất bắt buộc bị cấm chi trả lương thưởng cho các ngôi sao của mình dưới mọi hình thức để tránh mập mờ trong kiểm soát thu nhập. Không chỉ vậy, việc cấm các công ty, cá nhân trả cát xê bằng cổ phiếu, bất động sản,... hay việc chia thù lao bằng văn bản với đích danh chính chủ cũng là động thái khẳng định tránh tình trạng lách luật để hợp thức hóa "tiền bẩn".
Ngoài việc bị kiểm soát về hình thức nhận thù lao, thu nhập của nghệ sĩ cũng được cơ quan quản lý ngành biểu diễn Trung Quốc giới hạn. Thù lao của diễn viên không chiếm quá 40% tổng kinh phí sản xuất, trong đó cát xê của diễn viên chính không được vượt quá 70% tiền lương của các diễn viên còn lại. Đây được coi là nỗ lực nâng cao chất lượng các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, tạo nên một môi trường làm việc công bằng, văn minh.
Theo Sohu, trước bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra gay gắt tại Trung Quốc hồi tháng 2/2022, cát xê đóng phim và thù lao hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ có phần giảm sút do có tới 80% dự án hay chương trình bị hủy trong quý 1 năm nay.
Theo số liệu nhà sản xuất phim Giang Giang tiết lộ, năm nay diễn viên nhận cát xê cao nhất khoảng 40 triệu nhân dân tệ (6,2 triệu USD), trái ngược với mức thù lao khổng lồ hàng chục triệu nhân dân tệ như trước đây.
Động thái gay gắt này được giới chức Trung Quốc một phần xuất phát từ việc nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của nước này bị phanh phui trốn thuế hàng nghìn tỷ.
Thời gian vừa qua, hàng loạt ngôi sao từng bị điều tra làm giả hợp đồng, khai gian cát-xê để trốn thuế, nổi tiếng trong số đó là Đặng Luân hay Vi Á trốn tránh nộp đủ thuế bằng cách thành lập hàng loạt doanh nghiệp “ma”, lách luật để chuyển hóa thù lao để không đánh thuế hoặc bị áp thuế thấp hơn 30% mức quy định. Sau khi vướng vào lùm xùm trốn thuế, họ đều bị phạt tiền và phong sát (lệnh cấm) tại thị trường Hoa ngữ.
(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.
(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.
(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.
(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.
(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.