(Congluan.vn) - Toàn án Ukraina vừa đình chỉ phát sóng các kênh truyền hình Nga như RTR, First Channel, Nga 24, NTV.
Xem thêm:
Người dân Ukraina không được xem các kênh truyền hình Nga
Ukraina cấm truyền thông Nga
Hôm qua, 26/3, tại cuộc họp báo ở Verkhovna Rada - Kiev, Phó tổng thư kí Hội đồng an ninh và Quốc phòng Ukraina thông báo với báo giới nội dung tòa án Thành phố Kiev vừa ra phán quyết đình chỉ phát sóng các kênh truyền hình Nga tại Ukraina. Gồm: RTR, First Channel, Nga 24, NTV.
Cùng với tuyên bố này, tòa án sẽ sớm cung cấp lời giải thích cho các nhà khai thác và kinh doanh truyền hình Cáp tại Ukraina.
Truyền thông Ukraina phát triển mạnh mẽ
Sau khi Liên Xô sụp đổ, các nhà báo Ukraina đã phát triển khá tốt và được phép kiếm tiền từ quảng cáo. Những năm giữa 1995 và 2004 là thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng cho phương tiện truyền thông tại Ukraina. Tuy nhiên, việc kiểm duyệt báo chí vẫn còn và phát sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm là cái chết của Georgiy Gongadze, một nhà báo độc lập, đã đẩy các mâu thuẫn lên cao.
Sau khi cuộc Cách mạng Cam, các nhà báo có kinh nghiệm hơn và về cơ bản ít áp lực từ chính phủ. Nhưng vẫn không thể cho rằng phương tiện truyền thông nhà nước là hoàn toàn độc lập.
Ukraina có khoảng 2.400 nhật báo và tạp chí. Khoảng1.700 ấn phẩm báo chí xuất bản ít nhất 1 lần/năm. Phần lớn đều được in ấn từ 6 nhà xuất bản, trong đó có 2 nhà xuất bản nước ngoài.
Hiện nay Ukraina có 10 kênh truyền hình chính hầu hết là các kênh truyền hình tổng hợp tin tức và giải trí. Mỗi kênh truyền hình lại có nhiều chương trình riêng. Các kênh truyền hình - chương trình truyền hình trả tiền được ưa chuộng có thể kể đến: 1+1, 1+1 International, , City, Іnter, Іnter+, К1, К2, Megasport, Enter, Enter-film, NTN, Novyy Kanal, STB, ICTV, М1, М2, Q-TV, Ukraina, Football...
Trước sự cắt giảm các kênh truyền hình Nga tại Ukraina có thể làm giảm đi lượng thông tin từ Nga nhưng khó làm suy yếu hệ thống truyền thông vốn đa dạng và nhiều phân khúc thị trường như Ukraina.
- Ngọc Hà (Theo Ukrinform, European Journalism Centre)