"Định kiến giới với nhà báo nữ": Đừng để những định kiến cản trở đam mê

Thứ năm, 28/01/2021 19:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Định kiến giới đối với nhà báo nữ”. Buổi tọa đàm nhằm truyền thông nâng cao nhận thức tích cực cho cộng đồng, thúc đẩy sáng kiến truyền thông nhằm xây dựng bình đẳng giới trong xã hội.

Toạ đàm “Định kiến giới đối với nhà báo nữ” lấy bối cảnh từ thực tiễn tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng nhà báo mà khoa Phát thanh Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một thương hiệu. Trong những năm gần đây, đa số sinh viên trúng tuyển là nữ. Có thế thấy vai trò của nhà báo nữ đã tiến một bước rất dài trong ngành báo chí. Các nhà báo nữ đã không còn khó xin việc do định kiến của các Toà soạn đối với nhà báo nữ như trước kia.

Thực tế cho thấy các nhà báo nữ thành danh và đạt được nhiều thành công cũng như giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Tọa đàm với chủ đề “Định kiến giới đối với nhà báo nữ”.

Tọa đàm với chủ đề “Định kiến giới đối với nhà báo nữ”.

Riêng khoa Phát thanh Truyền hình hiện có 1157 sinh viên, trong đó 921 là nữ, chiếm 80%. Ngoài ra, khoa còn đào tạo thêm các hệ cao học và tiến sĩ báo chí truyền thông và tỉ lệ học viên nữ cũng chiếm đa số.

Từ thực tiễn, có rất nhiều lý do mà khiến nghề báo lại thu hút nhiều nữ giới hơn là nam giới. Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề đặt ra rằng việc xuất hiện những định kiến giới với những nhà báo nữ điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cũng như công việc của họ.

Bạn Tô Phương Thảo, lớp truyền hình k38 chia sẻ: Là sinh viên học báo truyền hình, với đam mê với ngành báo chí, thực sự có rất nhiều ảnh hưởng từ định kiến giới đối với phụ nữ làm báo. Bản thân em cũng như các sinh viên khác được biết nghề báo đòi hỏi sự mạnh mẽ, cứng rắn, quyết liệt, con gái mọi người hay nghĩ là chân yếu tay mềm. Tuy nhiên đam mê và nhiệt huyết bản thân em cũng như các bạn khác vẫn kiên quyết chọn theo đuổi báo chí và cảm thấy không hối hận với quyết định của mình.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đại biểu dự tọa đàm với chủ đề “Định kiến giới đối với nhà báo nữ”.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đại biểu dự tọa đàm với chủ đề “Định kiến giới đối với nhà báo nữ”.

Còn theo ông Vũ Hải Quang, Phó tổng giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng: “Tạo hoá sinh ra phụ nữ đã thiệt thòi hơn so với nam giới, phụ nữ làm báo khó khăn và vất vả hơn nam giới vì bên cạnh công việc còn phải lo con cái, gia đình. Tuy nhiên, không phải nữ là chân yếu tay mềm, nhiều mảng điều tra phóng viên nữ làm rất tốt, số lượng các nhà báo nữ đạt các giải báo chí cũng rất nhiều”.

Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cũng nhau chia sẻ những câu truyện về phụ nữ làm báo, những thuận lợi và khó khăn, những thử thách trong quá trình làm việc.

Trong thực tế, nhiều văn bản pháp luật đã thể hiện được tinh thần bình đẳng giới như: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Bộ Luật Hình sự,... Tuy nhiên, ở một số khía cạnh khác, những quy định của pháp luật vẫn chưa tạo cơ chế đủ mạnh để hỗ trợ những nữ nhà báo tác nghiệp.

Nguyễn Kế

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo