Đồ chơi độc hại tràn ngập trên các sàn thương mại điện tử

Thứ ba, 31/05/2022 14:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù nằm trong danh mục cấm bán, thế nhưng, các loại đồ chơi độc hại như súng, kiếm đồ chơi vẫn tràn ngập trên các sàn thương mại điện tử.

Trong những ngày cận Tết Thiếu nhi (1/6), nhiều phụ huynh đang đau đầu tìm kiếm các sản phẩm đồ chơi để làm quà tặng cho con em của mình. Một số bậc phụ huynh bận rộn, nên lựa chọn tốt nhất là mua sắm các sản phẩm đồ chơi trên các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh các sản phẩm đồ chơi truyền thống, thì các loại đồ chơi mang tính bạo lực như: Súng ống, cung tên, đao kiếm, lưỡi hái, búa rìu, dùi cui nhựa, vẫn được bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử.

do choi doc hai tran ngap tren cac san thuong mai dien tu hinh 1

Mặc dù nằm trong danh mục cấm bán, thế nhưng, các loại đồ chơi độc hại như súng, kiếm đồ chơi vẫn tràn ngập trên các sàn thương mại điện tử.

Khảo sát của phóng viên cho thấy, đa phần, các sản phẩm đồ chơi mang tính bạo lực được nhập từ Trung Quốc, giá thành cũng khả rẻ, dao động từ 50.000 - 200.000 đồng/sản phẩm, tùy loại. Thậm chí, nhiều tiểu thương online còn có chương trình khuyến mại nhân dịp ngày Tết Thiếu nhi.

Theo ý kiến của một số tiểu thương kinh doanh mặt hàng này cho biết: So với các sản phẩm đồ chơi truyền thống, thì các sản phẩm như súng, kiếm đồ chơi được rất nhiều trẻ em ưa chuộng vì mẫu mã bắt mắt, đúng thị hiếu trên thị trường. Đồng thời, các sản phẩm này được lòng các bậc phụ huynh vì giá thành tương đối rẻ.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định một số loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm bán, như các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng: Súng nén bằng hơi hoặc bằng lò-xo bắn đạn nhựa hoặc các loại đạn khác; Súng bắn nước, hơi nước; súng bắn phát quang hoặc bắn gây tiếng nổ.

do choi doc hai tran ngap tren cac san thuong mai dien tu hinh 2

Do giá thành rẻ, hình ảnh bắt mắt, mẫu mã đa dạng nên được lòng cả trẻ em và bậc phụ huynh.

Bên cạnh đó, các loại đồ chơi có hình dáng giống các loại vũ khí khác: Giống lựu đạn, bom, mìn, bộc phá; Giống kiếm, mác, lê, dao găm, cung nỏ (làm bằng các loại vật liệu kể cả gỗ, tre, giấy nén…; Các loại pháo: pháo nổ, pháo hoa, pháo đập, đạn đập làm bằng thuốc pháo hoặc bằng các loạt vật liệu khác có thể gây cháy, bỏng cũng bị cấm.

Ngoài ra, các loại đồ chơi ảo, các loại đồ chơi dưới dạng văn hoá phẩm (ấn phẩm, băng, đĩa), các loại đồ chơi điện tử có hình ảnh, âm thanh, hành động mô tả cảnh đánh nhau, giết người dã man hoặc những hành động xúc phạm nhân phẩm, phá hoại môi trường có hại về thẩm mỹ và giáo dục trẻ em; các phần mềm vi tính trò chơi điện tử có nội dung kích động bạo lực, mại dâm cũng bị cấm.

Tại điều 10 của Nghị định 167, cũng đã quy định các trường hợp cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm sẽ bị phạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Định Trần

Bình Luận

Tin khác

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp