Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV cử tạ hạng cân 64 kg

Thứ bảy, 21/05/2022 15:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ở hạng cân 64 kg dành cho nữ môn cử tạ SEA Games 31, đô cử Phạm Thị Hồng Thanh đã giành HCV cho đội tuyển cử tạ Việt Nam khi đạt tổng cử 230 kg ở hai nội dung cử đẩy và cử giật.

Sự kiện: SEA Games 32

Trong ngày 21/5, môn cử tạ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) tiếp tục tranh tài ở 4 hạng cân gồm 73 kg nam, 81kg nam, 64 kg nữ và 71 kg nữ. Trong đó ở hạng cân 64 kg, đô cử Phạm Thị Hồng Thanh đã xuất sắc đẩy thành công mức tạ 104 kg đối với phần thi cử giật và 126 kg đối với cử đẩy. Tổng cả hai phần thi là 230 kg. 

Với thành tích xuất sắc này, đô cử Phạm Thị Hồng Thanh đã mang về tấm HCV cho đội tuyển Việt Nam ở môn cử tạ Việt Nam tại SEA Games 31. Đồng thời, đô cử Phạm Thị Hồng Thanh cũng phá kỷ lục chính mình tại SEA Games 30 hạng cân 64 kg nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. 

do cu pham thi hong thanh gianh hcv cu ta hang can 64 kg hinh 1

Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV hạng cân 64kg môn cử tạ. Ảnh: Đình Trung

Phần thi cử giật là cuộc đua ngang tài ngang sức giữa đô cử Phạm Thị Hồng Thanh và VĐV người Philippines là Quinilitan Ando Elreen. Cả 2 thay nhau phá kỷ lục SEA Games, nhưng Hồng Thanh luôn là người đăng ký mức tạ cao hơn và đạt thành tích tốt nhất sau 3 lượt nâng với mức tạ 104kg.

Sang đến phần cử đẩy, VĐV Quinilitan Ando Elreen sau khi hoàn thành lượt đẩy đầu tiên mức 120 kg đã đăng ký năng lên mức 125 kg. Tuy nhiên, hạng cân quá lớn đối với nữ VĐV này nên cô đều thất bại ở cả 2 lần đẩy sau đó và chấp nhận thành tích 120 kg cử đẩy và 103 kg cử giật.

Trong khi đó, vận động viên cử tạ nước chủ nhà Việt Nam Phạm Thị Hồng Thanh ngay ở lần đẩy thứ 2 đã hoàn thành xuất sắc mức tạ 126 kg và phá kỷ lục SEA Games 31 khi cử đẩy 124 kg lẫn tổng cử 224 kg. Đến lượt đẩy thứ 3, do chắc chắn có kết quả tốt nhất nên nữ đỗ cử 23 tuổi quyết định năng mức tạ lên 130 kg nhưng sau đó nữ đô cử nước chủ nhà đã không thành công. 

Trả lời phóng viên, đô cử Phạm Thị Hồng Thanh cho biết: "Cảm xúc của em bây giờ rất vui, khi được thi đấu trên sân nhà cùng với sự cổ vũ của thầy cô, ba mẹ và CĐV nhiệt thành để em có động lực thi đấu. Trong phần thi đấu hôm nay, em có chút áp lực vì em bị mất ngủ, tuy nhiên em cố gắng thi đấu tốt nhất có thể mang đến phần thi đấu ấn tượng nhất cho CĐV. Trong 2 tuần chuẩn bị để thi đấu, em bị chấn thương một bên lưng, nhưng sau đó em đã điều chỉnh giảm mức tạ để mình có thể phục hồi kịp thời. Nên thành tích hôm nay không cao so mới dự kiến của em".

"Do thi đấu trên sân nhà nên em không muốn phụ lòng BHL và người hâm mộ, áp lực thì có nhưng không vì thế mà em nản trí, em đã cố gắng kìm chế được cảm xúc giữ vững bản lĩnh để đạt được thành công" - đô cử Phạm Thị Hồng Thanh nói. 

Khi được báo chí hỏi khi được nhiều CĐV gọi là "Hot girl", đô cử Phạm Thị Hồng Thanh cho biết: "Quan trọng là làm thế nào để những lời khen đón nhận từ khán giả cảm thấy mình vui. Bởi vậy, ngoài thi đấu tốt nhất, nâng cao mức tạ thì sẽ đón nhận được nhiều lời khen hơn từ khán giả".

Như vậy, trong vòng 2 ngày thi đấu thì môn cử tạ Việt Nam đã có 2 VĐV phá kỷ lục tại SEA Games. Trước đó ngày 20/5, đô cử Hoàng Thị Duyên đã thi đấu xuất sắc khi phá kỷ lục cử giật ở hạng cân 59kg nữ (96kg), tạo tiền đề giúp cô đoạt HCV. 

Một số hình ảnh đẹp môn cử tạ hạng cân 64kg tại SEA Games 31

do cu pham thi hong thanh gianh hcv cu ta hang can 64 kg hinh 2

Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh có phần thi xuất sắc ở hạng cân 64 kg cử tạ dành cho nữ tại SEA Games 31. Ảnh: Đình Trung

do cu pham thi hong thanh gianh hcv cu ta hang can 64 kg hinh 3

Với thành tích ấn tượng này, Phạm Thị Hồng Thanh đã giành tấm HCV cho đội tuyển cử tạ Việt Nam. Ảnh: Đình Trung

do cu pham thi hong thanh gianh hcv cu ta hang can 64 kg hinh 4

Như vậy, trong vòng 2 ngày thi đấu thì môn cử tạ Việt Nam đã có 2 VĐV phá kỷ lục tại SEA Games. Ảnh: Đình Trung

do cu pham thi hong thanh gianh hcv cu ta hang can 64 kg hinh 5

Trước đó ngày 20/5, đô cử Hoàng Thị Duyên đã thi đấu xuất sắc khi phá kỷ lục cử giật ở hạng cân 59kg nữ (96kg), tạo tiền đề giúp cô đoạt HCV. Ảnh: Đình Trung

do cu pham thi hong thanh gianh hcv cu ta hang can 64 kg hinh 6

Bảng thành tích ấn tượng của đô cử Phạm Thị Hồng Thanh. Ảnh: Đình Trung

do cu pham thi hong thanh gianh hcv cu ta hang can 64 kg hinh 7

Đô cử Phạm Thị Hồng Hạnh trên bục nhận huy chương vàng. Ảnh: Đình Trung

do cu pham thi hong thanh gianh hcv cu ta hang can 64 kg hinh 8
do cu pham thi hong thanh gianh hcv cu ta hang can 64 kg hinh 9

Các đô cử thực hiện nghi thức hát quốc ca Việt Nam. Ảnh: Đình Trung

do cu pham thi hong thanh gianh hcv cu ta hang can 64 kg hinh 10

Đô cử Phạm Thị Hồng Hạnh chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ. Ảnh: Đình Trung

do cu pham thi hong thanh gianh hcv cu ta hang can 64 kg hinh 11

Đô cử Phạm Thị Hồng Hạnh nhận tiền thường từ người hâm mộ. Ảnh: Đình Trung

N.B. Đình Trung

Bình Luận

Tin khác

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao