Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020

Thứ bảy, 21/11/2020 10:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 20/11, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp đến từ Thanh Hóa - Đỗ Thị Hà.

Đỗ Thị Hà mang số SBD 245 sinh năm 2001, cao 1m72, đến từ Thanh Hóa, là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đỗ thị Hà được đánh giá là thí sinh nổi bật của mùa giải năm nay, đạt thứ hạng cao tại nhiều phần thi phụ. 

Đỗ thị Hà được đánh giá là thí sinh nổi bật của mùa giải năm nay, đạt thứ hạng cao tại nhiều phần thi phụ. 

Với chiến thắng này, người đẹp Thanh Hóa sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss World - Hoa hậu Thế giới 2020.

Cùng nhìn lại chặng đường đi của Đỗ Thị Hà từ những ngày đầu tham dự Hoa Hậu Việt Nam

Trước đó, Đỗ Thị Hà không phải một trong những cái tên được khán giả chú ý hoặc xuất hiện dày đặc trên truyền thông ở những vòng đầu tiên.

Báo Công luận

Đến khi lọt vào top 60 thí sinh bước vào bán kết, Đỗ Thị Hà vẫn xuất hiện âm thầm bên những gương mặt nổi bật khác như Doãn Hải My, Nguyễn Hà My, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Huỳnh Nguyễn Mai Phương...

Báo Công luận

Từ vòng bán kết, Đỗ Thị Hà bắt đầu được chú ý và tiếp tục đã được gọi tên vào top 35 chung cuộc.

Báo Công luận

Đến hai vòng thi phụ được tổ chức sau đó - Người đẹp thời trang và Người đẹp biển - Đỗ Thị Hà mới thực sự tỏa sáng. Đôi chân thẳng tắp như người mẫu được cô phô diễn ở phần trình diễn bikini. Với chiều cao 1,75 m, số đo hình thể 86-60-93, không ai có thể phủ nhận sức hút từ thí sinh này.

Báo Công luận

Việc cô được gọi tên trong top 5 "Người đẹp thời trang" và "Người đẹp biển" đã khiến Đỗ Thị Hà được đánh giá cao trước chung kết. Giới chuyên môn và khán giả đều dự đoán cô có cơ hội chiến thắng. 

Báo Công luận

Trong đêm chung kết 20/11, Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị cao nhất không gây quá nhiều bất ngờ.

Tuy nhiên, vòng thi ứng xử top 5 chung cuộc Đỗ Thị Hà được đánh giá chưa tốt, còn ngập ngừng đôi chỗ. 

Báo Công luận

Cô nhận được câu hỏi "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn nghĩ mình có trở thành hình mẫu của giới trẻ không?". Thí sinh 19 tuổi đáp: "Tôi nghĩ mình mang đủ yếu tố cần và đủ của con gái Việt Nam. Tôi nghĩ nếu không phải là hình mẫu của giới trẻ, tôi cũng phải luôn truyền cảm hứng cho giới trẻ. Tôi sẽ làm được điều đó".

Nhưng, câu trả lời này lại ghi điểm ở chỗ Đỗ Thị Hà bày tỏ mong muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ. Cô không nhận mình là hình mẫu. Kết quả, người đẹp Đỗ thị Hà đã vượt qua Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Phạm Ngọc Phương Anh, Phạm Thị Phương Quỳnh, Huỳnh Nguyễn Mai Phương để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.

Báo Công luận

Theo đó, Á hậu 1: Phạm Ngọc Phương Anh, SBD: 045, Á hậu 2: Nguyễn Lê Ngọc Thảo, SBD: 068

Tin khác

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

(CLO) Triển lãm nhiếp ảnh Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024) sẽ được tổ chức vào ngày mai (24/4). Hiện, các công việc chuẩn bị cho Triển lãm đã cơ bản hoàn tất.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Ngày 23/4, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Ban Quản lý danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Tràng An "Về miền di sản Tràng An 2024".

Đời sống văn hóa